Khách Malaysia tham quan TP.HCM - Ảnh tư liệu
Đà Nẵng là “điểm hot”
Theo
số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, 5 tháng của năm 2019, lượng du
khách vào Việt Nam đến từ thị trường châu Á chiếm 76,8% tổng số khách du
lịch quốc tế đến nước ta, trong đó thị trường khách đến từ các quốc gia
trong khu vực ASEAN như Malaysia, Thái Lan, Singapore… đều tăng.
Chia
sẻ với phóng viên Báo Du lịch, đại diện một số đơn vị hoạt động lữ hành
thừa nhận, kể từ khi hãng hàng không của Thái Lan, Bangkok Airways,
tăng gấp đôi các chuyến bay từ Bangkok đến thành phố Đà Nẵng (hồi tháng
3/2019), lượng du khách từ quốc gia Đông Nam Á này nói chung đến Đà Nẵng
và các tỉnh miền Trung tăng. Đặc biệt là qua những giải bóng đá mà đội
tuyển Việt Nam và cả U23 Việt Nam đã thể hiện khá ấn tượng nên lượng du
khách đến từ các quốc gia trong khu vực tăng rõ rệt.
Cũng theo
chia sẻ của các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân để khách Thái Lan đến
miền Trung. Trong đó đáng chú ý là việc, sau khi du khách đến Đà Nẵng –
cửa ngõ khách quốc tế Thái Lan vào miền Trung bằng đường hàng không,
khách có thể tham quan những di sản tại Hội An và Huế, chưa kể bộ phim
“Hoi An, I love you” của người Thái dài 32 tập chiếu trên đài quốc gia
làm Hội An nổi tiếng tại Thái Lan trong thời gian qua.
“Khoảng
cách địa lý giữa các điểm đến Đà Nẵng, Huế và Hội An có bán kính chỉ
khoảng 150km, rất thuận lợi cho khách di chuyển, không quá mệt mỏi và có
thể thưởng thức điểm đến”, ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty
Indochina Unique Tourist, chia sẻ và cho rằng, các điểm mua sắm, chợ tại
các địa phương miền Trung rất hợp với người Thái, nên khách đi mua sắm
được nhiều.
Bên cạnh đó, theo ông Lê Văn Huy, Hà Quang Thơ trong
“Nghiên cứu hành vi khách du lịch Thái Lan đến Đà Nẵng”, khẳng định:
“Một trong những nguyên nhân chủ yếu thôi thúc khách Thái Lan đến Việt
Nam là vì nơi đây có nhiều điểm tham quan du lịch, có những nét văn hóa
chuyên biệt, có bãi biển đẹp và gần với Hội An, Mỹ Sơn, Huế…”. Các tác
giả cũng chỉ ra rằng, rất ít khách du lịch Thái Lan đến Đà Nẵng để tìm
kiếm cơ hội kinh doanh hoặc thăm thân.
Trong khi đó, số liệu từ
Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cũng cho thấy, trong quý 1/2019, du
lịch Đà Nẵng chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể đến từ thị trường Đông
Nam Á. Trong đó, lượng khách từ Thái Lan đến Đà Nẵng đạt gần 60.000
lượt, tăng đến 35,7% so với cùng kỳ 2018.
Theo chia sẻ của bà
Huỳnh Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm XTDL Đà Nẵng, du khách Thái
Lan đến Đà Nẵng tăng đột biến thời gian qua là nhờ sức hút đặc biệt của
Cầu Vàng ở Bà Nà Hills. Bà Nà có thời tiết độc đáo 4 mùa trong một ngày,
nhất là ở trên đỉnh lạnh quanh năm nên người Thái rất thích. Hơn nữa,
kể từ khi đưa vào hoạt động thì Cầu Vàng ở Bà Nà Hills đã tạo hiệu ứng
trên tất cả các mạng xã hội lớn trên thế giới và Thái Lan.
TP.HCM “hút” khách Campuchia và Lào
Theo
thông tin từ Sở Y tế, mỗi năm TP.HCM có từ 30.000 – 40.000 người nước
ngoài đến khám và chữa bệnh, tuy nhiên chủ yếu là người Campuchia, Lào.
Trong
lần ra mắt “Cẩm nang Du lịch Y tế” cách đây chưa lâu, bà Nguyễn Thị Ánh
Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết số lượng người nước ngoài
đến thành phố khám chữa bệnh chiếm gần một nửa số lượng của cả nước.
“Trước mắt, chúng tôi nhắm đến thị trường gần như Lào, Campuchia rồi đến
Việt kiều, người nước ngoài đang sinh sống tại TP.HCM”.
Ông
Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông của Công ty Du lịch TST travel
khẳng định rằng, hầu như người dân Campuchia khi sang TP.HCM là nhằm mục
đích khám chữa bệnh.
Điều này cũng được một người dân Campuchia
thừa nhận khi họ nói rằng, có thể hiểu rằng, một số Bệnh viện lớn tại
TP.HCM như Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Tim TP Hồ Chí Minh, bệnh viện Da
Liễu, bệnh viện Răng Hàm Mặt, bệnh viện Tai Mũi Họng TP Hồ Chí Minh,
Bệnh viện Hoàn Mỹ, Bệnh viện Y dược học dân tộc, Bệnh viện Vinmec
Central Park, Bệnh viện Xuyên Á… là tuyến trên của các bệnh viện bên
Campuchia.
Trong khi đó, một hướng dẫn viên chuyên dẫn khách Thái
Lan cho biết thêm rằng, người Thái thường thích đến các tỉnh miền Trung
hơn là tới TP.HCM. Tuy nhiên, như thế cũng không có nghĩa rằng TP.HCM
không có khách du lịch đến từ Thái Lan. Du khách Thái Lan sang TP.HCM,
bên cạnh tìm hiểu về đời sống của người dân, khám phá những kiến trúc
lịch sử… họ cũng thích tìm hiểu ẩm thực.
Chia sẻ với phóng viên
Báo Du lịch, Kim Panhnha, du khách Campuchia, cũng thừa nhận, ẩm thực
tại TP.HCM khá đa dạng và phong phú. “Nơi đây (TP.HCM – PV) hội tụ đầy
đủ về ẩm thực của không chỉ các địa phương trên đất nước Việt Nam mà còn
các quốc gia trên thế giới, tạo nên sự đa dạng và phong phú trong món
ăn. Tuy nhiên, để tìm một chỗ chuyên doanh khu ẩm thực lại rất khó”.
Bên
cạnh đó, đại diện một số công ty du lịch cũng cho biết thêm, thị trường
khách Đông Nam Á đến TP.HCM chỉ chiếm một tỷ lệ tương đối vừa phải so
với tổng lượng khách quốc tế đến thành phố. “Nguyên nhân xuất phát từ
nhiều yếu tố, chẳng hạn như khách theo đạo Hồi thì có những đòi hỏi
riêng. Đó là chưa kể, TP.HCM chưa có nhiều sản phẩm mới để hút khách ở
lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn… Chúng ta chỉ mới làm tốt là trung tâm
trung chuyển để khách đi đến các địa phương khác chứ chưa xây dựng được
là trung tâm mua sắm để “móc hầu bao” du khách từ cộng đồng ASEAN nói
riêng và khách quốc tế nói chung.
Đặc biệt, chúng ta cũng chưa xây
dựng được một cách bài bản và thường kỳ sự kiện khuyến mãi, kích cầu
mua sắm để hút khách. Những sản phẩm của chúng ta ở những địa điểm tập
trung đông khách du lịch mua sắm như chợ Bến Thành… cũng khó kiểm soát
được đầu vào của nguồn hàng nên làm giảm giá trị điểm đến”, một chuyên
gia du lịch chia sẻ.
Thuận Phong