Miếu Ba Thôn, thuộc làng Quang Lang, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình thờ thành hoàng làng Nguyễn Quảng Lại – Thủy đạo đại tướng quân của Nhà Đinh thế kỷ thứ X.
Miếu Ba Thôn nằm trong cụm Di tích lịch sử cấp quốc gia thuộc
làng Quang Lang ( xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) . Nơi thờ thành
hoàng làng Nguyễn Quảng Lại – Thủy đạo đại tướng quân của Nhà Đinh thế kỷ thứ
X. Hàng năm, người dân trong xã đều tổ chức hoạt động lễ hội, là nét đẹp văn
hóa còn lưu giữ tại đây.
Miếu Ba thôn.
Lễ rước thành hoàng làng.
Theo thần phả, Nguyễn Quảng Lại là con trai duy nhất của
thân phụ Nguyễn Huý Đạo và thân mẫu Dương Thị Hoà, người trang Thịnh Liệt, huyện
Tiên Phong , tỉnh Sơn Tây. Ngài đã cùng các tướng tài giỏi khác như: Đinh Điền,
Nguyễn Bặc, Đinh Liễn và Lê Hoàn… phò Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân thống
nhất đất nước. Ngài được Đinh Bộ Lĩnh và các tướng sĩ hết sức quý trọng, phong
ngài giữ chức Thuỷ đạo đại tướng quân.
Trong một lần cùng vua Đinh Bộ Lĩnh truy đuổi tàn quân của
Kiều Công Tiễn ở Phong Châu (Bạch Hạc - Phú Thọ), khi tới sông Việt Trì để giữ
bí mật của trận đánh, Ngài đã cho quân chặt cây, hạ thuỷ để vượt sông và Ngài
đã hy sinh.
Những người dân đánh cá ở trang Quang Lang đã vớt được thi
thể của và đã đưa ông về trang Quang Lang chôn cất và thờ cúng. họ đã đưa Ngài
về trang Quang Lang chôn cất và thờ cúng.
Lễ thờ cúng sau rước
tại Miếu Ba thôn.
Tưởng nhớ công lao của Ngài hàng năm người dân trong xã lại
tổ chức lễ hội truyền thống. Về điều này, cụ Lê Đức Huề (người cao tuổi của xã
Thụy Hải, huyện Thái Thụy) thì nói nhân dân chúng tôi rất tôn nghiêm và thờ
thành hoàng từ hơn 1.000 năm qua rồi. Còn cụ Nguyễn Thị Huệ (thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải, Huyện
Thái Thụy) thì nói như thế này: Các nơi, ngả tập trung về đây thắp hương tưởng
nhớ Ngài chúng tôi rất phấn khởi và mừng ngày lễ hội thánh.
Nhân dân nơi đây đã lập miếu tôn thờ Ngài là Thành hoàng của
ba thôn từ năm 967 đến nay. Miếu có tên gọi là Miếu Ba thôn. Từ đó, dân trong
làng làm ăn phát đạt, đời sống ngày một sung túc, no ấm. Lễ hội truyền thống
hàng năm ở đây ngày càng được mở rộng với quy mô và trang trọng với nhiều nghi
lễ rước thu hút hàng nghìn người dân trong xã và con em làm ăn xa cũng như du
khách thập phương đến dự.
Ông Tạ Duy Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Hải, Trưởng Ban
tổ chức lễ hội cho biết: “ Xã có chủ trương chỉ đạo Ban di tích của xã tổ chức
các nghi lễ rước thánh đem đến sự may mắn cho người dân nghề sông nước”.
Miếu Ba Thôn cùng chùa Hưng Quốc là cụm di tích lịch sử cấp
quốc gia mà nhân dân xã Thụy Hải (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) giữ gìn hàng
nghìn năm qua. Thông qua việc khôi phục lễ hội truyền thống để lưu truyền nét đẹp
văn hóa để tưởng nhớ đến người đã có công với đất nước.