-
năm 40, nhị vua hai bà trưng dấy cờ khởi nghĩa đánh đuổi bọn đô hộ nhà hán, vân nội là tiền đồn quan trọng trong hệ thống tấn công và phong thủ của hai bà, nơi nhị vị tướng quân đông vĩnh và uông tá và bà diệu la công chúa tổ chức trận tuyến.
Xem chi tiết
|
-
đình đông thượng thờ phụng tứ vị đại vương: tuấn công cao linh sơn đại vương, hiển công cao viên sơn đại vương thời hùng vương thứ 18, thỏa kì đô hộ thông minh, trung quân chính trực dũng lược đại vương triều đại đinh tiên hoàng.
Xem chi tiết
|
-
phủ đột hay còn gọi là đền trình là một điểm di tích nằm trong khu du lịch sinh thái tràng an, thờ phụng nhị vị thánh tiền gồm tả thanh trù và hữu thanh trù - trông coi khu vực phía đông nam kinh thành hoa lư và tứ vị thần tướng tứ trụ triều đại đinh tiên hoàng.
Xem chi tiết
|
-
dương thanh là một hào trưởng, làm nha tướng ở thành tống bình, năm 819, ông cùng con trai dương chí liệt và thủ hạ thân tín là đỗ sĩ giao dẫn binh phản chiến, đánh chiếm phủ thành, giết quan đô hộ lý tượng cổ cùng hàng nghìn thuộc hạ, giành quyền kiểm soát giao châu.
Xem chi tiết
|
-
đình làng giáp nhất hay còn được gọi là đình thôn lý, thuộc phường nhân chính, quận thanh xuân, thành phố hà nội. đình thờ thành hoàng làng là phùng luông, là vị tướng đã cùng người anh hùng dân tộc phùng hưng chống ách đô hộ nhà đường (thế kỷ viii).
Xem chi tiết
|
-
cuộc khởi nghĩa của phùng hưng lật đổ chế đô đô hộ nhà đường bắt đầu từ năm niên hiệu đại lịch (766) đời đường đại tông (thế kỷ thứ viii), đến thời đại chúng ta thế kỷ thứ xxi là 1253 năm (766-2019).
Xem chi tiết
|
-
khoảng từ 766-779, phùng hưng tập hợp nghĩa quân, xưng là đô quân, đứng lên chống lại ách đô hộ của nhà đường. sau nhiều năm dấy binh, nghĩa quân của phùng hưng vây đánh và chiếm được thành tống bình. đức ông lên ngôi, xưng hiệu bố cái đại vương, trị vì được 7 năm thì hóa. nhân dân thương tiếc lập đền thờ tại thôn cam lâm, xã đường lâm.
Xem chi tiết
|
-
cuối năm 766, đức ông phùng hưng cùng em ruột là phùng hãi kêu gọi nhân dân nổi dậy mà mục tiêu đầu tiên là đập tan chính quyền đô hộ của nhà đường ở khu vực đường lâm và một số vùng lân cận. năm 791 chiếm thành tống bình rồi nhanh chóng thành lập chính quyền tự chủ ở việt nam.
Xem chi tiết
|
-
thần tướng phùng hưng (chữ hán: 馮興; ? – 789/791) tự công phấn (功奮), hiệu đô quân (都君), lãnh tụ cuộc khởi nghĩa chống lại sự đô hộ của nhà đường thời bắc thuộc lần thứ ba (602–905) trong lịch sử việt nam, được tôn xưng là bố cái đại vương
Xem chi tiết
|
-
miếu nam, xã bắc sơn thờ phụng danh tướng, tên huý là nguyễn hồng, người địa phương. trong cuộc khởi nghĩa chống lại sự đô hộ của nhà lương (trung quốc) hồi thế kỷ thứ 6, nguyễn hồng tham gia vào quân đội của vua lý nam đế, lập được nhiều công lao tiêu diệt đội quân xâm lược nhà lương.
Xem chi tiết
|
|