-
nằm ở vị trí địa linh, ven bờ sông đào của đất thành nam văn hiến, di tích đền cây quế thuộc địa bàn xã mỹ tân, huyện mỹ lộc, tỉnh nam định là nơi thờ phụng đức thánh linh lang đại vương. ngôi đền thiêng này đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng là di tích cấp quốc gia vào năm 2013.
Xem chi tiết
|
-
đình tu hoàng, thờ phụng vua lý nam đế đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi giặc lương, lập ra nước vạn xuân năm 545. đình tu hoàng xưa théo hướng tây, sau chuyển hướng nam. đến năm tự đức thứ bảy (năm 1854) chuyển lại hướng cũ. hiện thuộc phường phương canh, quận nam từ liêm, thành phố hà nội.
Xem chi tiết
|
-
được công nhận là di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh vào năm 2019 nhưng đến nay đền voi quỳ 700 năm tuổi đang "kêu cứu" khi nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng nặng.
Xem chi tiết
|
-
khảo cứu phiên âm của văn bia “bối am miếu bi ký” tại khu vực đền thượng thì thấy ở phần phụ ký có chép : “bính tý (1876) văn miếu khởi công”. bia này được khắc vào năm 1881. như vậy, có thể cho rằng đền thượng được khởi công vào năm 1876, và hoàn thành vào năm 1881 hoặc trước đó chút ít, trong giai đoạn trị vì của vua tự đức (1847 -1883).
Xem chi tiết
|
-
xưa kia miếu - chùa trung hành phường đằng lâm, quận hải an, thành phố hải phòng là nơi ngô quyền đóng quân. là một trong số 17 làng, xã có hệ thống bố phòng, tích chứa quân lương của ngô quyền, nên trung hành được các triều đại kế tiếp phong sắc, công nhận việc thờ tự đức vương ngô quyền.
Xem chi tiết
|
-
đình vạn phúc xây dựng năm 868, đình thờ thành hoàng làng ả lã đê nương. năm 1877(đời vua tự đức), đình tôn tạo như xây mới, năm 2012, đình lại được trùng tu lại.
Xem chi tiết
|
-
đại nội và hệ thống lăng các vua nhà nguyễn sẽ miễn phí vào cửa cho runner, ban tổ chức giải vm huế 2022, từ 9-11/4.
Xem chi tiết
|
-
đình lục liễu là nơi thờ tự đức thánh cao sơn đại vương, quý minh đại vương và tướng đào khai trân ngọc. đức thánh cao sơn, quý minh đại vương là những người có nhiều công lao giúp hùng duệ vương phá tan chúa thục đến xâm lăng giang sơn, mang lại bình yên cho đất nước, nhân dân.
Xem chi tiết
|
-
đình làng lộ phong là của người dân tộc sán dìu (ở phường hà phong, thành phố hạ long), được xây dựng cách đây hơn 200 năm. trong thời phong kiến, đình đã 2 lần được nhận sắc phong, đó là vào năm thứ 33 đời vua tự đức (1878) và năm đồng khánh thứ 2 (1887).
Xem chi tiết
|
-
thời tự đức (1851) giáng sắc chỉ cho 17 làng xã và 5 tổng huyện an dương, phủ kinh môn, hải dương (trong đó có làng hàng kênh), xây dựng các công trình thờ cúng ngô quyền. đình được xây dựng lại, thờ vua ngô quyền đến ngày nay.
Xem chi tiết
|
|