-
đền thờ bà vĩnh hoa công chúa, thôn nghinh tiên, xã nguyệt đức, huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc. danh tướng vĩnh hoa công chúa giữ chức nội thị tướng quân của nhị vua hai bà trưng.
Xem chi tiết
|
-
đền thờ nhị vua hai bà trưng thuộc làng xuân đài, xã nguyệt đức, huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc nằm bên sông cà lồ cùng trong khu vực cụm đền thờ thánh mẫu triệu thị khoan hòa ở thanh lãng.
Xem chi tiết
|
-
đình làng tri chỉ nằm ở thôn tri chỉ xã đồng cương, huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc, cách thành phố vĩnh yên 10km, thờ phụng nữ danh tướng khoan khoáng đại vương triều đại vua lý nam đế.
Xem chi tiết
|
-
đình làng tràng lan, hồng châu, yên lạc, vĩnh phúc, thờ phụng đệ nhất ả tú phùng thị tú, đệ nhị ả huyền – phùng thị huyền và đệ tam ả cát hoàng thượng cát, danh tướng nhị vua hai bà trưng.
Xem chi tiết
|
-
đình yên lạc (làng gượm) xã cần kiệm, huyện thạch thất, thành phố hà nội. được xây dựng vào thời lê trung hưng, thờ phụng các vị trung công, hoằng công, dũng công, danh tướng của tản viên sơn thánh và nguyễn kính, tướng nhà mạc.
Xem chi tiết
|
-
đình làng tràng lan, xã hồng châu, yên lạc, vĩnh phúc, thờ phụng tam vị nữ tướng nhị vua hai bà trưng là đệ nhất ả tú – phùng thị tú, đệ nhị ả huyền – phùng thị huyền, đệ tam ả cát, hoàng thượng cát
Xem chi tiết
|
-
cụm di tích lịch sử văn hoá lưỡng quán bao gồm chùa hương sơn tự, đền và nghè lưỡng quán thuộc thôn lưỡng quán 1, xã trung kiên, huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc, cách thành phố vĩnh yên khoảng 20 km.
Xem chi tiết
|
-
đình làng lưỡng quán thờ thành hoàng thổ giang đại vương, hậu duệ của hùng vương và vĩnh hoa công chúa, có công trị thủy đất lưỡng quán, cứu giúp dân lành khai thiên lập địa.
Xem chi tiết
|
-
sau một thời gian bị lãng quên và công tác quản lý của chính quyền các cấp rơi vào tình trạng “cha chung không ai khóc”, khu di tích khảo cổ học đồng đậu đã bị xuống cấp nghiêm trọng.
Xem chi tiết
|
-
nằm trọn vẹn trên một quả gò cao khoảng 6m so với mặt ruộng trũng xung quanh, có tổng diện tích 8,5ha, thuộc thôn đông, thị trấn yên lạc. di tích cách trung tâm huyện lỵ yên lạc 1,5km về phía đông, nằm sát đường 305 tỉnh lộ. kể từ khi phát hiện (năm 1962) đến nay, di chỉ khảo cổ học đồng đậu vẫn được bảo vệ nguyên vẹn, phục vụ tích cực cho các cuộc khai quật, nghiên cứu, tham quan học tập của các cơ quan khoa học chuyên ngành, các nhà khoa học trong nước, ngoài nước và học sinh các trường tại đ
Xem chi tiết
|
|