-
đình an trì thờ đức ngô vương quyền, vị vua làm nên chiến thắng bạch đằng năm 938 và thái tử ngô xương ngập là con trai của ngô quyền theo cha đánh giặc và thành hoàng nguyễn trung thành, tể tướng thời lý.
Xem chi tiết
|
-
đình quỳnh cư phường hùng vương, quận hồng bàng, hải phòng là nơi thờ phụng hai anh em bá công và trọng công, đêu là tướng của nhị vua hai bà trưng và mẫu thanh hoa, đấng sinh thành của hai tướng.
Xem chi tiết
|
-
đình cung chúc (tên cũ là đình kính chúc) là ngôi đình cổ, hàng trăm năm tuổi, được xây dựng từ thời lê, thờ 4 vị thành hoàng làng là thuần chính, thanh tĩnh long cung, quý minh và hải khẩu đài bàng chi thần đã có công đánh giặc, bảo quốc an dân.
Xem chi tiết
|
-
hải phòng – thành phố với cái tên hoa phượng đỏ hay thành phố cảng không biết từ bao giờ lại trở nên hấp dẫn đến thế.
Xem chi tiết
|
-
theo sử sách ghi lại nữ tướng lê chân sinh ngày mùng 8 tháng 2 năm 20 đầu công nguyên. bà sinh ở miền biển quảng ninh; lập trang ấp, rèn quân binh tại thành phố biển hải phòng nhưng lại tuẫn tiết ở miền núi vùng lạt sơn (nay là thôn hồng sơn, kim bảng, hà nam).
Xem chi tiết
|
-
trong lịch sử đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc, phụ nữ việt nam luôn song hành cùng nam giới, làm nên những chiến công bất hủ. năm 40, cuộc khởi nghĩa nhị vua hai bà trưng bùng nổ, những anh thư hào kiệt việt nam đóng trở thành những hùng tướng và chiến binh dũng cảm.
Xem chi tiết
|
-
thời tự đức (1851) giáng sắc chỉ cho 17 làng xã và 5 tổng huyện an dương, phủ kinh môn, hải dương (trong đó có làng hàng kênh), xây dựng các công trình thờ cúng ngô quyền. đình được xây dựng lại, thờ vua ngô quyền đến ngày nay.
Xem chi tiết
|
-
đền thờ vua ngô quyền được lập ở hầu hết các làng xã hải phòng, nơi diễn ra trận chiến quyết liệt đánh tan quân nam hán trên sông bạch đằng, có trên 20 ngôi đền, đình, từ và khu di tích lịch sử tưởng nhớ công lao to lớn của tiền ngô vương.
Xem chi tiết
|
-
khi ngô vương quyền mất ở cổ loa, các làng xã lân cận đều lập đền thờ vị anh hùng dân tộc, ông tổ trung hưng trong cõi tâm linh của người dân đất việt. tương truyền, khu vườn quyến thuộc làng cũ đông khê chính là nơi ngô quyền yết bảng, cầu hiền tài luyện tập quân sĩ, chuẩn bị cho chiến trận bạch đằng.
Xem chi tiết
|
-
đình đông khê là một trong những đài tưởng niệm, nơi tôn thờ đức ngô quyền vương. tương truyền, khu vườn quyến, làng đông khê ngày ấy chính là nơi ngô quyền yết bảng chiêu mộ người hiền tài, luyện tập quân sỹ để chuẩn bị cho thế trận bạch đằng năm 938.
Xem chi tiết
|
|