Vĩnh Phúc là vùng đất cổ, có bề dày văn hóa, lịch sử. Xuyên suốt nhiều thế kỷ, lễ hội chọi trâu Hải Lựu (xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) thường xuyên được tổ chức và trở thành truyền thống...
Xem chi tiết »
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa, du lịch Đất Tổ năm 2023 được tổ chức từ ngày 20 - 29/4 (tức mùng 1 - 10/3 năm Quý Mão) tại thành phố Việt Trì, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các huyện, thị với...
Ngày 1/3/2023, tại đền Đa Hòa đã diễn ra lễ công bố Quyết định chứng nhận Lễ hội đền Đa Hòa được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời khai mạc Lễ hội truyền thống Chử Đồng...
Đình Trường Lâm thờ Linh Lang đại vương vừa được đầu tư tu bổ với tổng kinh phí khoảng 5,7 tỷ đồng. Lễ khánh thành được tổ chức đúng dịp khai hội đình Trường Lâm - Di sản văn hóa phi vật thể quốc...
Lễ hội trong 3 ngày: 26, 27, 28 tháng 2 năm 2023 (tức ngày mùng 7, 8, 9 tháng 2 năm Quý Mão), tại các điểm Đền Nghè, Đình An Biên, Tượng đài Nữ tướng Lê Chân và sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa văn...
Tối ngày 3/2 (ngày 13 tháng Giêng năm Quý Mão), tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà) đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội đền Trần năm 2023.
Là hoạt động văn hóa đặc sắc, độc nhất vô nhị không chỉ của tỉnh Phú Yên mà còn của cả khu vực miền Trung-Tây Nguyên, hội đưa ngựa thu hút nhiều người dân trong tỉnh và du khách đến xem.
Mùng 4 Tết hằng năm, người dân xã Đại Đồng (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) lại nô nức tham dự lễ hội “Trâu rơm bò rạ” để cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu.
Theo ghi nhận của Tiền Phong, từ sáng sớm mùng 5 Tết, hàng vạn du khách đổ về chùa Hương dù chưa tới ngày khai hội. Điều này hoàn toàn đúng với dự báo.
Dòng người ken đặc đổ về các lễ hội, điểm du lịch tâm linh những ngày đầu năm mới. Mùa lễ hội trở lại và có phần bùng nổ hơn, bởi người dân được “giải phóng” sau ba năm bị kìm nén vì dịch bệnh.