• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Lễ hội trà Shan và sắc màu thổ cẩm Lào Cai năm 2026 - theo dấu trà Shan, chạm sắc thổ cẩm

Hương vị trà Shan, sắc màu thổ cẩm cùng những giá trị văn hóa, cảnh quan và đời sống cộng đồng vùng cao sẽ hội tụ tại Lễ hội trà Shan và sắc màu thổ cẩm Lào Cai năm 2026.

Được tổ chức lồng ghép với chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2026, Lễ hội với chủ đề “Theo dấu trà Shan - Chạm sắc thổ cẩm” không chỉ tôn vinh giá trị của trà Shan và nghề dệt thổ cẩm mà còn mở rộng không gian trải nghiệm, kết nối sản phẩm với du lịch, thương mại và môi trường số.

Diễn ra từ ngày 21-24/11/2026 tại khu vực phố đi bộ Hào Gia, Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, Lễ hội nhằm phát huy tiềm năng của cây chè, quảng bá trà Shan, sản phẩm thổ cẩm và các sản phẩm đặc trưng đến du khách trong nước và quốc tế; đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp, nghệ nhân, hộ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chè, thổ cẩm và du lịch.

Không gian văn hóa đậm sắc màu vùng cao

Điểm nhấn của Lễ hội là chương trình khai mạc diễn ra tối 21/11, kết hợp âm nhạc dân gian và đương đại, dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống, ánh sáng và sân khấu hóa không gian núi rừng Tây Bắc. Cùng với đó là chuỗi hoạt động trải nghiệm, tương tác giúp câu chuyện về trà Shan và thổ cẩm được tiếp cận sinh động, gần gũi hơn.

Nếu trà Shan là một trong những sợi chỉ xuyên suốt Lễ hội thì thổ cẩm tạo nên sắc màu văn hóa đặc trưng. Cuộc thi trình diễn trang phục thổ cẩm giới thiệu trang phục truyền thống của các dân tộc, thời trang thổ cẩm nhí và các bộ sưu tập thổ cẩm ứng dụng trong công sở, dạo phố, du lịch, lễ hội và đời sống. Nghề dệt thổ cẩm cùng các hoạt động giao lưu văn hóa tạo thêm cơ hội để nhân dân và du khách trực tiếp trải nghiệm.

Lễ hội dự kiến có 50-100 gian hàng, trong đó Không gian Trà giới thiệu cây chè Shan, vùng chè Suối Giàng, cây chè Tổ và vòng đời của cây chè từ trồng, thu hoạch, chế biến đến đóng gói. Du khách có thể tìm hiểu sản phẩm trà Shan, tham gia pha trà, thưởng trà và khám phá nghệ thuật trà đạo.

Đáng chú ý, không gian “Trà quán hiện đại” giới thiệu những cách thức sáng tạo trong sử dụng trà Shan như đồ uống pha chế, trà sữa, kem, bánh và các sản phẩm ẩm thực từ trà, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm với giới trẻ và du khách.

Cùng với trà Shan, Không gian “Sắc màu thổ cẩm Lào Cai” giới thiệu giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc của nghề dệt thổ cẩm; quảng bá hình ảnh các làng nghề truyền thống, làng du lịch cộng đồng và những điểm đến du lịch văn hóa. Du khách có thể tìm hiểu ý nghĩa của hoa văn, trang phục, trải nghiệm dệt vải, thêu hoa văn truyền thống và chụp ảnh với trang phục dân tộc.

Lễ hội cũng dành không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, nông nghiệp đặc trưng, quà tặng du lịch và các sản phẩm văn hóa của Lào Cai; kết hợp không gian check-in, trưng bày ảnh nghệ thuật về thiên nhiên, văn hóa, con người và các điểm đến tiêu biểu của tỉnh.
Từ sản vật đến những hành trình khám phá Lào Cai

Từ không gian lễ hội, câu chuyện về trà Shan được kết nối trực tiếp với các vùng nguyên liệu và điểm đến. Các tour tham quan, trải nghiệm tại những vùng chè Shan tiêu biểu được định hướng giới thiệu cảnh quan vùng chè, cây chè Tổ, quy trình trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến và các hoạt động trải nghiệm hái chè, sao chè, pha trà, thưởng trà, giao lưu với nghệ nhân, người làm chè.

Các tuyến trải nghiệm được định hướng đa dạng, từ hành trình về miền cây chè Tổ Suối Giàng, khám phá Y Tý, vùng trà Shan gắn với chợ Mường Hum, đến trải nghiệm vùng chè Shan Bản Liền, văn hóa Bắc Hà, Cao Sơn và kết hợp nghỉ dưỡng Sa Pa với trải nghiệm trà Shan, văn hóa bản địa, ẩm thực vùng cao. Việc phối hợp với doanh nghiệp lữ hành để xây dựng, khai thác các tour, tuyến trong thời gian diễn ra Lễ hội tạo điều kiện để trà Shan trở thành một phần của hành trình khám phá Lào Cai.

Cùng với đó, không gian thổ cẩm được kết nối với bản đồ, tuyến điểm, làng nghề và các điểm du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm. Việc đặt nghề thủ công truyền thống trong mối liên hệ trực tiếp với du lịch giúp du khách không chỉ ngắm nhìn sản phẩm mà còn tìm hiểu câu chuyện văn hóa phía sau mỗi hoa văn, chất liệu và kỹ thuật thủ công.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra vào buổi tối cũng góp phần tạo nên không khí lễ hội với Đêm Xòe Thái - Âm vang Khèn Mông, Đêm Theo dấu hương Trà Shan, Đêm Dân vũ - Kết nối cộng đồng và Đêm Hội tụ sắc màu Lào Cai. Trong đó, chương trình “Theo dấu hương Trà Shan” giới thiệu nguồn gốc, giá trị, quy trình chế biến trà Shan; trình diễn pha, thưởng trà và giao lưu với nghệ nhân, chuyên gia về trà.

Kết nối sản phẩm với thị trường và môi trường số

Một điểm đáng chú ý là Lễ hội dự kiến ra mắt nền tảng Trà Shan Lào Cai, giới thiệu thông tin số về vùng nguyên liệu, sản phẩm, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh trà Shan; cung cấp thông tin về nguồn gốc, quy trình sản xuất, câu chuyện và giá trị văn hóa của sản phẩm.

Cùng với đó là khai trương Sàn thương mại điện tử Trà Shan Lào Cai, kết nối các cơ sở sản xuất với người tiêu dùng, nhà phân phối và đối tác, góp phần thúc đẩy quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số. Phiên đấu giá sản phẩm Trà Shan Lào Cai cũng được tổ chức, giới thiệu nguồn gốc, vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và câu chuyện của từng sản phẩm.

Từ góc độ du lịch, giá trị của Lễ hội không chỉ nằm ở các hoạt động tại phố đi bộ Hào Gia mà còn ở khả năng đưa du khách tiếp tục hành trình đến các vùng chè, làng nghề và điểm đến của Lào Cai. Cây chè Shan, nghề dệt thổ cẩm, sản phẩm OCOP, ẩm thực, văn hóa dân tộc và cảnh quan được kết nối thành những trải nghiệm đa dạng, tạo thêm cơ hội để cộng đồng, nghệ nhân, hộ sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch.

Cùng với các hoạt động tại Lễ hội, công tác truyền thông, quảng bá được triển khai qua nhiều hình thức, tập trung giới thiệu vùng nguyên liệu, cây chè Shan cổ thụ, quy trình chăm sóc, chế biến và sản phẩm trà, đồng thời gắn trà Shan với cảnh quan, văn hóa, đời sống cộng đồng và tiềm năng phát triển du lịch.

Trong tổng thể các hoạt động văn hóa, du lịch của Lào Cai, Lễ hội trà Shan và sắc màu thổ cẩm năm 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn hướng tới tạo dựng không gian kết nối giữa sản vật, văn hóa, cộng đồng, thương mại và du lịch. Từ hành trình “Theo dấu trà Shan - Chạm sắc thổ cẩm”, những giá trị riêng có của Lào Cai được kể lại qua nhiều hình thức: thưởng trà, trải nghiệm nghề, trình diễn nghệ thuật, khám phá vùng nguyên liệu, tham quan điểm đến và tiếp cận trên môi trường số.

Khi trà Shan, thổ cẩm, làng nghề, sản phẩm địa phương và các điểm đến được kết nối thành những trải nghiệm cụ thể, sức hấp dẫn của điểm đến được mở rộng từ một sự kiện thành những hành trình khám phá. Đây cũng là cơ sở để Lễ hội trà Shan và sắc màu thổ cẩm từng bước trở thành một sự kiện văn hóa - du lịch đặc trưng, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế điểm đến Lào Cai trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Trung tâm Thông tin du lịch

Trở về đầu trang
   Lào Cai Lễ hội trà Shan sắc màu thổ cẩm
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Ẩm thực Lai Châu - Tinh hoa hương vị đại ngàn
  • Điện Biên đẩy mạnh xúc tiến du lịch, kết nối thị trường khách quốc tế
  • Đình làng Đông Môn – ngôi đình cổ 400 năm tuổi
  • Miếu Trò và lễ hội Linh tinh tình phộc
  • Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ
  • Choáng ngợp khi tạo hoá dùng hàng triệu phiến đá để tạo công viên
  • Biên niên sử bằng đá của Saint Petersburg
  • Bình minh Mũi Điện: Nơi những tia nắng đầu tiên đánh thức dải đất hình chữ S
  • Yên Tử nằm trong danh sách những di sản thế giới đáng khám phá
  • Đình Hạ Mạo – dấu ấn lịch sử thời Hậu Hùng Vương
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khám phá khu di tích thờ các vua Hùng ở Hà Tĩnh

    Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng thuộc tổ dân phố 7 Đậu Liêu (phường Nam Hồng Lĩnh,...

    687
  • Đền Nen – Vĩnh Xuyên, thờ phụng Uy Minh Vương Lý...

    Đền Nen tọa lạc tại làng Chi Phan, xã Bạng Châu, phủ Hà Hoa xưa kia, nay là xóm Phúc, xã...

    595
  • Huyền tích đền Thắm, Chợ Mới

    Đền Thắm, một trong những ngôi đền linh thiêng nhất, được xem là biểu tượng của nhiều câu...

    593
  • 7 ngôi chùa cổ kính, linh thiêng trên đảo Phú Quý

    Là điểm tựa tinh thần vững chãi của ngư dân trước mỗi chuyến ra khơi, các ngôi chùa trên...

    536
  • Đình cổ chờ sập ở Thanh Hóa, dân làng dùng tre...

    Được dựng từ thời Nguyễn, đình cổ Bái Sơn ở Thanh Hóa hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, để...

    516

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch