• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Dự án đầu tư Du lịch

Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng

Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa mở rộng không gian phát triển, liên kết các di sản, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội khu vực ven sông Hồng.

Hiện nay, các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), thi công hạ tầng, phấn đấu hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.

Thi công nền đường dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng.

Ngay sau khi dự án được khởi công (ngày 19/8/2025), liên danh nhà thầu đã huy động gần 100 máy, thiết bị, triển khai 8 mũi thi công đồng loạt trên toàn tuyến. Đến nay, dự án đã giải ngân 1.110 tỷ đồng, đạt hơn 22% kế hoạch năm 2025. Ông Trần Đại Nghĩa, đại diện Công ty Cổ phần Lizen cho biết: Chúng tôi đang tập trung triển khai các hạng mục như: đào đắp nền đường, xử lý đất yếu bằng cọc xi măng – đất (CDM), cắm bấc thấm, gia tải nền tại các vị trí đã có mặt bằng sạch. Với tinh thần có mặt bằng đến đâu, thi công ngay đến đó, đơn vị tổ chức thi công 3 ca liên tục để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Nhiều vị trí thi công dự án đường kết nối di sản phải xử lý nền đất yếu song song bằng 2 phương pháp ép cọc xi măng đất và bấc thấm.

Song song với thi công, công tác GPMB được triển khai khẩn trương. Toàn tuyến đã thu hồi 107,3 ha đất (đạt 39% diện tích cần GPMB), di chuyển 606 trên tổng số 1.013 ngôi mộ ( đạt 60%). Ban Quản lý dự án đã bàn giao hồ sơ cắm mốc cho các địa phương để kiểm đếm, trích lục đất đai, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Một số địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường đất công, đất nông nghiệp và tổ chức chi trả tiền cho người dân.

Tại phường Sơn Nam, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án hơn 42 ha, với 1.612 thửa đất, trong đó có 50 thửa đất ở. Địa phương đã hoàn thành kiểm kê đất nông nghiệp, xét duyệt nguồn gốc đất, thẩm định giá, phê duyệt phương án bồi thường cho 208 hộ dân; các hộ dân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Đến nay, phường đã bàn giao mặt bằng thực địa được 1,35 km cho nhà thầu.

Ông Đào Văn Kha, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Kệ Châu 2, phường Sơn Nam chia sẻ: "Chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để truyền tải đầy đủ thông tin về dự án, cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Qua đó giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện hạ tầng, nâng cao đời sống Nhân dân; đồng thời, giải đáp vướng mắc, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong việc bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án”.

Tuy nhiên, công tác GPMB của dự án vẫn còn một số vướng mắc. Nhiều địa phương đã bàn giao đất nhưng còn tồn tại cây cối, tài sản, ao nuôi thủy sản chưa di dời, ảnh hưởng đến thi công, đặc biệt tại một số đoạn tuyến thuộc phường Phố Hiến và xã Chí Minh. Bên cạnh đó, nhiều vị trí nền đường đi qua khu vực đất yếu phải xử lý bằng bấc thấm, gia tải từ 350 – 400 ngày, trong khi việc chậm bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến quá trình xử lý nền đất yếu.

Theo ông Trần Minh Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1: Để bảo đảm tiến độ chung, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của chính quyền cơ sở. Ban Quản lý dự án kiến nghị các địa phương hoàn thành 100% GPMB toàn dự án trong năm 2025, đặc biệt tại các vị trí cần xử lý đất yếu bằng bấc thấm, gia tải.

Tiến độ giải ngân của dự án đạt 1.110 tỷ đồng.

Cũng theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án, một khó khăn lớn khác là nguồn vật liệu. Nhu cầu cát đắp nền của dự án khoảng 1,8 triệu m³, trong khi toàn tỉnh chỉ còn 3 mỏ cát sông (Tân Hưng, Hoàng Hanh, Quảng Châu) với tổng trữ lượng hơn 650.000 m³, công suất khai thác tối đa khoảng 200.000 m³/năm. Cùng thời điểm, nhiều dự án hạ tầng lớn đang triển khai, khiến nhu cầu vật liệu tăng cao, giá thực tế chênh lệch lớn so với thông báo giá.

Với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và tinh thần đồng thuận của Nhân dân, công tác GPMB tuyến đường kết nối di sản đang được triển khai tích cực. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở ra trục phát triển mới, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch dọc sông Hồng, tạo động lực cho phát triển bền vững của tỉnh và vùng đồng bằng sông Hồng.

Nguồn: Baohungyen.vn

Trở về đầu trang
   Giải phóng mặt bằng đường kết nối di sản sông Hồng
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Tuyên Quang: Du lịch xanh bền vững
  • Trí tuệ nhân tạo đang tái định hình du lịch toàn cầu
  • Đà Nẵng tìm nhà đầu tư 2 dự án KĐT du lịch 130ha ở Bến Hiên và Thu Bồn
  • Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tiếp và làm việc với Cơ quan đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam
  • Kỳ lạ con tàu cổ 'thoắt ẩn, thoắt hiện' trên biển Hội An
  • Du lịch nông thôn tạo động lực phát triển nông nghiệp bền vững
  • Chuyện làng cà-phê làm du lịch
  • Lotusmiles “bắt tay” Accor mở rộng quyền lợi cho du khách
  • Tokyo nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe cho du khách
  • Lào Cai: Sức hút du lịch mùa Đông
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần...

    Tối ngày 10/10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Khai mạc Lễ...

    270
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động...

    Sau thời gian tạm dừng hoạt động, chợ đêm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai sẽ mở cửa trở lại vào...

    226
  • Vườn quốc gia Côn Đảo - hành trình đến “Danh lục...

    Vườn quốc gia Côn Đảo đã bước đến hành trình Danh lục Xanh của Liên minh Bảo tồn thiên...

    217
  • Trải nghiệm thú vị với du lịch đường sắt

    Thời gian gần đây, ngành đường sắt đã có những đổi mới, cải tiến, thiết kế mới trên toa...

    213
  • An Khánh (Hà Nội) - cái nôi của lễ hội, di sản và...

    Xã An Khánh (Hà Nội) là vùng đất cổ giàu truyền thống văn hiến, nổi bật với các làng nghề...

    196

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch