Cuộc chạy thử đầu tiên cho giải bán marathon robot hình người Beijing E-Town, dự kiến tổ chức vào ngày 19/4/2026, đã diễn ra từ tối ngày 13 đến rạng sáng ngày 14/3, theo thông tin từ Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh (Beijing E-Town) – đơn vị đăng cai và cũng là trung tâm lớn của ngành công nghiệp robot Trung Quốc.

Một robot hình người Tiangong do Trung tâm Đổi mới Robot Hình người Bắc Kinh phát triển đã tiến về vạch đích trong buổi chạy thử đầu tiên cho giải bán marathon robot hình người Beijing E-Town 2026, diễn ra ngày 15/3/2026. (Ảnh từ video CCTV)
Hơn 20 đội tham gia đến từ doanh nghiệp và các trường đại học, thuộc nhóm đăng ký chính thức, đã góp mặt trong đợt thử nghiệm. Trước đó, Beijing E-Town từng tổ chức thành công giải bán marathon robot hình người đầu tiên trên thế giới vào năm ngoái, thu hút sự chú ý rộng rãi. Phiên bản năm 2026 được kỳ vọng sẽ nâng cấp toàn diện.
Theo kế hoạch, vận động viên con người và robot hình người sẽ xuất phát cùng thời điểm và chạy trên cùng một cung đường, nhưng được phân làn riêng biệt bằng dải phân cách hoặc rào chắn.
Ban tổ chức cho biết, lộ trình năm nay đã được cải tiến đáng kể, với số lượng đội tham gia nhiều hơn. Đặc biệt, việc bổ sung các đội sử dụng công nghệ tự điều hướng đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với thiết kế đường chạy cũng như quy trình thử nghiệm.
So với năm trước, cung đường thi đấu bổ sung nhiều đoạn dốc đô thị, địa hình gợn sóng và các lối đi sinh thái trong công viên. Điều này đòi hỏi robot phải có khả năng thích nghi tốt hơn với nhiều loại địa hình, đồng thời nâng cao hiệu quả của các thuật toán điều khiển chuyển động.
Thể thức thi đấu cũng có sự thay đổi đáng chú ý về công nghệ dẫn đường. Nếu như năm ngoái robot được kỹ thuật viên chạy kèm hoặc đi trước để hỗ trợ điều khiển từ xa, thì năm nay các đội tự điều hướng sẽ hoàn toàn dựa vào khả năng di chuyển độc lập của robot thông qua bản đồ điện tử.
Theo video do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố, robot hình người “Tiangong” do Trung tâm Đổi mới Robot Hình người Bắc Kinh phát triển đã tham gia buổi chạy thử. Dòng robot này cũng chính là nhà vô địch của mùa giải trước.
Ban tổ chức cho biết, mục tiêu của đợt chạy thử là đánh giá khả năng di chuyển tự chủ của robot trong môi trường đường phố đô thị thực tế. Đồng thời, thử nghiệm cũng kiểm tra các năng lực cốt lõi như nhận thức môi trường, điều hướng tự động, ra quyết định theo thời gian thực và độ bền vận hành, cũng như khả năng thích ứng với nhiều tình huống và điều kiện đường chạy phức tạp.
Bên cạnh giải bán marathon, năm nay còn có thêm nội dung mới mang tên “Thử thách Robot Baturu”, tập trung vào các kịch bản huấn luyện cứu hộ khẩn cấp trong thiên tai, theo thông tin từ tài khoản mạng xã hội chính thức của sự kiện.
Thử thách này bao gồm 17 nhiệm vụ thuộc bốn nhóm: thử thách tổng hợp, nhiệm vụ dành riêng cho robot hình người, nhiệm vụ cho robot bốn chân và các nội dung mở rộng. Cuộc thi sẽ đánh giá khả năng ra quyết định tự chủ, thao tác chính xác và duy trì hoạt động lâu dài của robot trong môi trường thực tế phức tạp – qua đó đóng vai trò là nền tảng thử nghiệm quan trọng cho việc mở rộng ứng dụng robot hình người.
Sự kiện năm nay cũng tiếp nối đà phát triển từ các hoạt động trước đó. Cụ thể, Đại hội Thể thao Robot Hình người Thế giới 2025 tổ chức vào tháng 8/2025 đã quy tụ 280 đội robot hàng đầu đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 26 nội dung với tổng cộng 487 trận đấu, qua đó phô diễn những tiến bộ mới nhất trong khả năng ra quyết định thông minh và phối hợp chuyển động của robot hình người.
Hiện Beijing E-Town đã trở thành một trong những cụm công nghiệp robot trọng điểm của Trung Quốc, quy tụ gần 300 doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Quy mô chuỗi ngành đã vượt 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,39 tỷ USD), và khu vực này đang tăng tốc xây dựng trung tâm robot trí tuệ hiện thân (embodied intelligence) đẳng cấp thế giới.
Năm 2026 được xem là thời điểm then chốt để thúc đẩy triển khai robot hình người vào các kịch bản thực tế, đồng thời là giai đoạn các doanh nghiệp đẩy mạnh thử nghiệm và tiến tới sản xuất hàng loạt.
Ông Jiang Hongchao, Phó Giám đốc Sở Kinh tế và Công nghệ Thông tin Bắc Kinh, cho biết tại buổi họp báo hồi tháng 12 năm ngoái rằng thành phố sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ trong các lĩnh vực như đột phá công nghệ, cung ứng sản phẩm, ứng dụng thực tế và phát triển hệ sinh thái công nghiệp.
Trịnh Thái Bằng
Nguồn: Global Times