• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Công nghệ du lịch

Trái đất sẽ tồn tại trong bao lâu nữa? Các nhà khoa học NASA đưa ra dự báo đáng sợ!

4/12/2023 22:22 338
Ngày nay, Mặt trời là một nguồn cung cấp trọng lực và năng lượng thiết yếu cho Trái đất. Nhưng sẽ đến một ngày nào đó, Mặt trời sẽ khiến cho Trái đất diệt vong. Khi ngôi sao trung tâm của Hệ Mặt trời già đi, vòng đời của nó cuối cùng sẽ nuốt chửng hành tinh xanh của chúng ta, theo Live Science.

Vậy mất bao lâu thời gian nữa Trái đất của chúng ta sẽ bị Mặt trời nuốt chửng? Theo các nhà khoa học công bố mới đây: khoảng vài tỉ năm nữa tính từ hiện tại. Nhưng từ trước thời điểm đó, sự sống trên Trái đất đã kết thúc rồi.

Trái đất sẽ trở thành một nơi không thể sinh sống đối với hầu hết các tổ chức sống trong khoảng 1,3 tỉ năm nữa, do sự phát triển tự nhiên của Mặt trời, theo các chuyên gia khoa học. Và loài người, cùng với vô số các chủng loài khác, sẽ đi theo con đường tuyệt chủng chỉ trong vòng vài thế kỷ tới nếu như tốc độ biến đổi khí hậu như hiện nay không giảm đi.

Trái đất bao nhiêu tuổi?

Hành tinh của chúng ta hình thành từ một đám mây khí và bụi khổng lồ trong không gian, được gọi là tinh vân, khoảng 4,6 tỉ năm trước. Lục địa đầu tiên có thể đã hình thành trên bề mặt của nó sớm nhất là 4,4 tỉ năm trước.

Bầu khí quyển của Trái đất sơ khai không chứa oxy nên sẽ rất độc hại đối với con người nếu như có mặt vào thời điểm đó. Nó rất khác so với bầu khí quyển Trái đất ngày nay, nơi có khoảng 21% oxy. Nhiều dạng sống, bao gồm cả con người, cần oxy để sống.

Lượng oxy đó đến từ đâu? Các nhà khoa học tin rằng lượng oxy trong khí quyển bắt đầu tăng lên khoảng 2,4 tỉ năm trước trong một sự thay đổi mà họ gọi là Sự kiện oxy hóa lớn.

Các vi sinh vật nhỏ bé đã tồn tại trên bề mặt Trái đất được một thời gian. Một số trong số chúng đã phát triển khả năng tạo ra năng lượng từ ánh sáng mặt trời, giống như một số loài thực vật ngày nay. Khi làm điều đó, chúng giải phóng oxy. Lượng oxy này tích tụ trong bầu khí quyển và tạo điều kiện cho các dạng sống phức tạp hơn phát triển.

Quá trình này mất một thời gian dài. Những động vật đầu tiên có thể là bọt biển xuất hiện khoảng 660 triệu năm trước. Tùy thuộc vào cách chúng ta định nghĩa con người, con người xuất hiện ở châu Phi trong khoảng 200.000 năm đến 2 triệu năm trước và lan rộng khắp hành tinh kể từ đó.

Cái chết của Mặt trời

Kết cục diệt vong của hành tinh mà chúng ta đang sống có liên kết chặt chẽ tới sự phát triển của Mặt trời.

“Trái đất có khoảng 4,5 tỉ năm nữa trước khi Mặt trời biến thành một sao khổng lồ màu đỏ và sau đó nuốt chửng Trái đất”, Ravi Kopparapu, nhà khoa học hành tinh đến từ Trung tâm Bay Vũ trụ Goddard của NASA, cho hay. Sao khổng lồ đỏ nằm ở những giai đoạn cuối cùng của sự tiến hóa, khi mà ngôi sao này cạn hết khí hydro để cung cấp cho phản ứng nhiệt hạch và bắt đầu chết đi, theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).

Một khi phản ứng nhiệt hạch kết thúc, lực hấp dẫn sẽ phát huy. Lõi helium của Mặt trời sẽ bắt đầu bị nén lại dưới trọng lực, từ đó làm tăng nhiệt độ. Sự gia tăng nhiệt độ đột ngột sẽ khiến lớp plasma bên ngoài Mặt trời mở rộng ra đáng kể. “Mặt trời sẽ phồng to lên ít nhất là ít nhất đến kích thước của quỹ đạo Trái đất”, Kopparapu cho hay.

Số phận của Trái đất

Tuy nhiên, Trái đất sẽ không thể tồn tại đến 4,5 tỉ năm để chứng kiến sự kiện đó xảy ra, và chắc chắn đó sẽ không phải Trái đất mà chúng ta từng biết.

Kopparapu cho hay: “Các bạn sẽ không phải chờ cho đến khi các lớp bên ngoài của Mặt trời chạm tới Trái đất”. Điều này là bởi Trái đất sẽ trải qua tình trạng nóng cực đoan từ lâu trước khi Mặt trời hoàn thành quá trình chuyển đổi sang một sao khổng lồ đỏ. Do quá trình chết đi của Mặt trời làm tăng nhiệt độ, “Các đại dương sẽ bốc hơi, sau đó bầu khí quyển sẽ biến mất và rồi các lực thủy triều do trọng lực của Mặt trời sẽ xé rách Trái đất”.

Ở thời điểm khoảng 1,3 tỉ năm tính từ hiện tại, “nhân loại sẽ không thể sống sót trên Trái đất, xét về mặt tự nhiên” do tình trạng nóng và ẩm kéo dài. Vào thời điểm khoảng 2 tỉ năm sau, các đại dương trên Trái đất có thể sẽ bốc hơi khi mức độ sáng của Mặt trời lớn hơn gần 20% so với thời điển hiện tại, theo ông Kpparapu.

Nhưng một số dạng sống có thể tồn tại đến thời điểm này – ví dụ như một số loại vi khuẩn đã quen sống gần các mạch thủy nhiệt dưới đáy đại dương – chứ không phải là con người.

“Con người – và tất cả các dạng sống phức tạp – đều cần có điều kiện nhất định mới có thể sống”, Rodolfo Garcia, nghiên cứu sinh thiên văn học và sinh vật học vũ trụ tại ĐH Washington, cho hay. Ví dụ, ở người, một cơn sốt khiến thân nhiệt tăng chỉ khoảng 3,3 độ C là đã có thể đe dọa tới tính mạng.

Nhiệt độ cầu ướt – sự kết hợp giữa nhiệt độ, độ ẩm, sức gió, góc mặt trời và độ che phủ của mây- trong đó cơ thể con người không còn đủ khả năng để làm mát bằng cách đổ mồ hôi nữa, có khả năng sắp đến gần, có lẽ chỉ cách nền nhiệt độ hiện tại khoảng vài độ C, Kopparapu cho hay.

Ngưỡng nhiệt độ cầu ướt đối với nhân loại ban đầu được dự đoán là ở 35 độ C, nhưng nghiên cứu mới hơn cho thấy nhiệt độ cầu ướt chỉ khoảng 30 độ C là đã có thể gây chết người.

Một số nơi trên Trái đất vốn đã đạt đến nhiệt độ cầu ướt vượt 32 độ C trong nhiều thời điểm, và các mô hình khí hậu dự đoán rằng ngưỡng 35 độ C sẽ xảy ra thường xuyên ở những khu vực như Trung Đông vào cuối thế kỷ này. Ở nhiệt độ đó, các loài động vật có khả năng đổ mồ hôi về cơ bản sẽ bị thiêu đốt bởi cái nóng, Kopparapu cho hay.

Nhìn chung, các loại khí gây hiệu ứng nhà kinh sẽ đe dọa tới sự sống và xã hội loài người trên Trái đất từ rất lâu trước khi Mặt trời chết đi.

Duy Khánh

Nguồn:  Live Science

Trở về đầu trang
   Mặt trời Trái Đất sự diệt vong hệ Mặt trời
10   Tổng số:1 lượt

Các tin khác

  • Số hóa và công nghệ giúp du lịch bền vững nhanh “cán đích”
  • Chiêm ngưỡng màn pháo hoa mãn nhãn của đội Việt Nam - Niềm tự hào Z121
  • Nhựa thế hệ mới tan được trong nước biển
  • AI thành trợ lực cho du lịch Việt
  • Tăng cường ứng dụng công nghệ hỗ trợ công tác quản lý và xúc tiến du lịch
  • Khách hàng bị “sập bẫy” lừa đảo công nghệ cao nhiều nhất khi lên kế hoạch du lịch qua liên kết mạng
  • Phú Thọ: Huyện Đoan Hùng khai thác di tích lịch sử trong phát triển du lịch và giáo dục địa phương
  • Lạng Sơn: Số hoá di sản
  • Thái Nguyên - Hành trình về nguồn
  • Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong ngành du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    108

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch