• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đình Lục Nà, Lục Hồn thờ tướng Hoàng Cần, đánh giặc phương Bắc bảo vệ biên cương

11
Đình Lục Nà thuộc thôn Bản Cáu, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, nay là xã Lục Hồn, tỉnh Quảng Ninh được xây dựng từ thời kỳ Hậu Lê. Đình Lục Nà thờ thần hoàng làng Hoàng Cần, là một tướng quân, một vị anh hùng dân tộc đã có công lao rất lớn trong cuộc chiến đấu đánh bại giặc phương Bắc đến xâm lược, bảo vệ biên cương.

Sự tích thần hoàng được người địa phương kể rằng, ngày xưa khi người Tày ở vùng Đông Bắc Tân Yên (Bình Liêu ngày nay) đang sinh sống yên ổn thì giặc từ phương Bắc kéo đến xâm lược, gây nên bao cảnh tang tóc đau thương.

Nhân dân trong vùng sống nơm nớp lo sợ, căm thù oán hận chồng chất. Ở một làng nọ có người con trai người Tày tên là Hoàng Cần, thông minh tuấn tú, sức vóc cường tráng, không cam tâm chịu nhục dưới ách cai trị tàn bạo nên đã bí mật hội tụ trai làng, ngày đêm luyện tập võ nghệ.

Chờ thời cơ thuận lợi tới, Hoàng Cần dấy binh đánh vào căn cứ giặc. Với chiếc gậy tre trong tay “tả xung hữu đột”, ông đã làm cho quân giặc bạt vía kinh hồn. Dẹp giặc xong, Hoàng Cần trở về quê cũ.

Sau khi ông qua đời, để tỏ lòng biết ơn, nhân dân huyện Bình Liêu lập đền, dựng đình và tôn ông làm thần hoàng làng, hằng năm mở hội tế lễ linh đình dịp đầu xuân. Đình cũng là nơi thờ các vị thần núi, thần sông, thổ công, thổ địa.

Đình Lục Nà còn ghi đậm dấu ấn lịch sử cách mạng huyện Bình Liêu. Ngày 20/11/1945, tại đình Lục Nà đã diễn ra cuộc mít tinh lớn do mặt trận Việt Minh tổ chức, tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng lâm thời của huyện. Ngày 18/1/1946, Ủy ban Hành chính huyện Bình Liêu được thành lập; ngày 21/11/1946, Lực lượng Vệ quốc đoàn của huyện cũng được thành lập tại đây.

Trước đây, đình Lục Nà là đình hàng tổng có quy mô lớn nhất trong vùng, gồm 5 gian, cột gỗ tròn có đường kính 40 - 50cm, tường xây gạch địa phương, mái lợp bằng ngói âm dương. Năm 2011, từ nguồn ngân sách của tỉnh, đình Lục Nà đã được đầu tư 8,5 tỷ đồng để xây dựng, tôn tạo trên diện tích 10.187m2.

Cũng như nhiều ngôi đình khác, đình là trung tâm sinh hoạt văn hoá, là nơi giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước, làng bản của các dân tộc vùng cao. Nhằm bảo tồn, phát huy lễ hội văn hóa truyền thống, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân địa phương, đầu năm 2006, UBND huyện Bình Liêu đã phục dựng lễ hội đình Lục Nà. Từ khi được phục dựng đến nay, cứ vào ngày 16 tháng Giêng hằng năm, địa phương và nhân dân tổ chức lễ hội đình Lục Nà, gồm 2 phần: Lễ và hội. Phần lễ gồm rước sắc phong bài vị thần thành hoàng làng Hoàng Cần đi một vòng quanh thôn Bản Cáu, nơi có đình Lục Nà. Phần hội diễn ra các hoạt động văn hoá, văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc như: Diễn xướng dân gian truyền thống hát then - đàn tính của người Tày; các trò chơi dân gian và môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, kéo co, đánh quay, ném còn, cờ tướng, nhảy bao bố, v.v..

Lễ hội đình Lục Nà góp phần không nhỏ trong việc giáo dục các thế hệ con cháu hôm nay phải biết giữ gìn đạo lý cao đẹp “uống nước nhớ nguồn” người xưa để lại. Có dịp đến Bình Liêu những ngày đầu xuân, du khách nên đến với lễ hội đình Lục Nà để khám phá những nét đẹp văn hóa, truyền thống nơi đây.

Nguồn: VOV.VN

Trở về đầu trang
   Đình Lục Nà thôn Bản Cáu xã Lục Hồn huyện Bình Liêu xã Lục Hồn mới tỉnh Quảng Ninh
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Phát động cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” chủ đề “Từ đây có một Tôi khác” 0
  • Du khách quốc tế đang tạo “cú hích” cho du lịch Khánh Hòa 5
  • Đình Hưng Học, Phong Cốc thờ Quận công Vũ Hoàng Đào và Huyền Quang tổ sư 10
  • Bảo vật quốc gia ngai thờ thếp vàng độc bản hơn 300 năm tuổi ở Thái Bình 107
  • Đình, miếu Hậu Trung và miếu Hậu Thượng, thờ phụng vua Lý Nam Đế 126
  • Du lịch Việt Nam bứt tốc, khách quốc tế gần 16 triệu lượt 197
  • Festival Thu Hà Nội 2026: Mở ra không gian di sản, văn hóa và du lịch đặc sắc 146
  • Việt Nam nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất 171
  • Khám phá Đồi Cổ Thạch: Bí ẩn ngủ yên giữa lòng "xứ Nẫu" 90
  • Đặc sắc kiến trúc chùa cổ Vĩnh Tràng 177
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Việt Nam dẫn đầu các điểm đến ẩm thực hàng đầu...

    Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, Việt Nam vừa được vinh danh ở vị trí thứ nhất...

    482
  • Đình Yên Chỉ và 4 cây di sản cổ thụ tuổi đời 200...

    Đình làng Yên Chỉ tọa lạc tại xã Thượng Hòa, nay thuộc xã Thanh Sơn), huyện Nho Quan,...

    474
  • Mô hình kinh tế "3 trong 1" từ cây Sen

    Năm 2020, chị Lê Thị Thu quyết định thuê lại đất của người dân để đưa cây sen vào sản...

    460
  • Du lịch văn hóa trước cơ hội bứt phá từ chính...

    Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam mở thêm dư địa về nguồn lực và cơ chế...

    459
  • Chuẩn bị visa chủ động, hành trình quốc tế thuận...

    Mỗi chuyến du lịch quốc tế là sự kết nối của nhiều khâu, từ lựa chọn điểm đến, phương...

    454

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch