• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Người Du lịch

Trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch

724
Chiều 23/3, các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, lữ hành đã tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và giải pháp phát triển thị trường trong tình hình mới. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023 do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức, đang diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Doanh nghiệp giới thiệu các tour du lịch tới người dân tại Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023.

Tại buổi tọa đàm, Chủ tịch CLB Du lịch lữ hành UNESCO Hà Nội Trương Quốc Hùng cho biết, trong hai tháng đầu năm 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam theo đường hàng không lên đến hơn 1,6 triệu lượt, tăng gấp 37,8 lần so với cùng kỳ 2022.

Tuy nhiên, việc đón khách quốc tế đang gặp một số khó khăn như giá vé máy bay cao. “Giá vé máy bay tăng cao kéo theo giá tour tăng. Để thu hút khách quốc tế, đề nghị các hãng hàng không giảm giá vé máy bay phục vụ tour du lịch” - ông Trương Quốc Hùng đề xuất.

Đồng tình với ý kiến này, Phó Tổng Giám đốc Sun Group Trần Nguyện cũng cho rằng, các đơn vị cung ứng dịch vụ cần tổ chức các chương trình khuyến mại dành cho doanh nghiệp lữ hành để những đơn vị này có thể giảm giá tour, nhưng chất lượng dịch vụ không giảm, qua đó thu hút đông đảo khách hàng hơn.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực du lịch cũng cho rằng, các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị cung ứng dịch vụ cần nâng cấp, làm mới sản phẩm để có thể thu hút dòng khách chi trả cao cho chuyến đi. Đặc biệt, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh kết nối với địa phương trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. Các doanh nghiệp nên cạnh tranh nhau về chất lượng dịch vụ, không nên cạnh tranh bằng việc bán phá giá sẽ dẫn đến chất lượng tour không bảo đảm.

Chia sẻ kinh nghiệm thu hút khách hàng để phục hồi ngành du lịch, Phó Giám đốc Cục Xúc tiến du lịch Malaysia Norisyam OdzaiLi thông tin, năm 2023, ngành du lịch Malaysia đặt mục tiêu đón 16 triệu lượt khách quốc tế. Để hoàn thành mục tiêu này, ngành du lịch Malaysia sẽ tận dụng tốt nhất các hoạt động truyền thông đến tới khách hàng, đối tác. Trong đó, Malaysia sẽ đẩy mạnh hoạt động kết nối với các công ty Việt Nam, tham gia các hội chợ du lịch tại Việt Nam để quảng bá điểm đến Malaysia tới du khách.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá xây dựng tour, tuyến mới trong năm 2023, Trung tâm HPA sẽ liên kết với các tỉnh, thành phố phát triển sản phẩm liên kết vùng, phát triển thị trường du lịch MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện), du lịch đô thị, du lịch biển đảo, chăm sóc sức khỏe, giáo dục…

Phó Giám đốc HPA Nguyễn Thị Mai Anh nhấn mạnh, về công tác quảng bá và xúc tiến du lịch, Trung tâm HPA sẽ chủ động mời các địa phương cùng tham gia chương trình kích cầu du lịch. Trong đó, tập trung chủ yếu vào việc xây dựng các sản phẩm mới khởi hành từ thành phố Hà Nội.

 Nguyên Trang

Nguồn: Báo Nhân Dân

Trở về đầu trang
   du lịch lễ hội du lịch HPA
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đình Nỏ Bạn, thờ phụng Cao Sơn Đại vương - Cao Hiền từ Trung Quốc 25
  • Đền Cơ Xá trong mạch nguồn văn hóa Thăng Long 25
  • Đền Cơ Xá, Hai Bà Trưng thờ phụng Thái Úy Lý Thường Kiệt 24
  • Đền Rậm Lam Thành, nghệ thuật kiến trúc cổ đỉnh cao xứ Nghệ 58
  • Đền Rậm Quỳnh Văn, thờ phụng Bố Cái Đại vương Phùng Hưng 53
  • Đền Tráng Việt, Mê Linh thờ phụng Ả Lự Minh vương, nữ tướng thời Hai Bà Trưng 60
  • Đền Xám-Nam Định, lưu giữ nghệ thuật chạm khắc đặc sắc thời Mạc 58
  • Cà Mau: Ban hành chương trình trọng điểm kích cầu du lịch năm 2026 72
  • Chuẩn hóa nhân lực để du lịch Việt tăng tốc chuyển đổi số 66
  • Đà Nẵng: Bước chuyển mới trong chiến lược xúc tiến du lịch với Danang Storytellers 76
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Lễ hội kỷ niệm 598 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng...

    Sáng ngày 31/5, tại Khu vực Tượng đài Vua Lê Thái Tổ và đình Nam Hương (số 75 Hàng Trống,...

    392
  • Đình Võ Liệt (Kỳ III): “Hẩm hiu” chốn di tích?

    Trong hơi thở của nhịp sống hiện đại, văn hóa là đặc trưng, là riêng là duy nhất phác...

    351
  • Lễ hội Đền Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi sắp diễn...

    Công tác chuẩn bị cho Lễ hội Đền Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi năm 2026 đang được xã...

    342
  • Khám phá “thủ phủ” trái cây ở Đồng Nai

    Phường Bình Lộc được xem là “thủ phủ” trái cây của thành phố Đồng Nai, với các loại sầu...

    335
  • Đình Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An...

    Đình Làng Việt là nơi lưu giữ tâm hồn người Việt và trí tuệ người Việt. Đình Võ Liệt (xã...

    329

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch