Hội đua bò Chùa Rô năm 2026 có sự tranh tài của 32 đôi bò xuất sắc vượt qua vòng đấu loại tại nhiều địa phương lân cận.

Đua bò, hoạt động truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Mai
Ngày 13.9, Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 12 - năm 2026 chính thức khởi tranh tại sân đua bò Chùa Rô (xã An Cư, tỉnh An Giang).
Sự kiện năm nay quy tụ 32 đôi bò xuất sắc cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa độc đáo, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách và nhiếp ảnh gia. Đây là sự kiện văn hóa - thể thao dân gian đặc sắc được mong chờ nhất trong năm của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.

Đua bò ở Chùa Rô, xã An Cư, tỉnh An Giang. Ảnh: Nguyễn Nhậm
Theo Ban Tổ chức, hội đua năm nay quy tụ 32 đôi bò đại diện cho các xã, phường lân cận tranh tài. Trong đó, đơn vị chủ nhà xã An Cư đóng góp lực lượng đông đảo nhất với 13 đôi; tiếp đến là phường Tịnh Biên với 12 đôi; phường Chi Lăng góp mặt 4 đôi và xã Núi Cấm tham gia 3 đôi.
Giải đấu không chỉ phô diễn sức mạnh và kỹ thuật điều khiển khéo léo của những người điều khiển bò mà còn mang ý nghĩa tôn vinh, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, quảng bá hình ảnh quê hương và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Hoạt động cấy mạ sau khi kết thúc hội đua bò. Ảnh: Nguyễn Nhậm
Theo Ban tổ chức, tại Lễ hội còn có nhiều hoạt động hấp dẫn, như: Cuộc thi ảnh nhanh dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không chuyên, phóng viên và người yêu thích chụp ảnh; Nghi lễ cúng truyền thống cầu cho cuộc đua diễn ra thuận lợi, mùa màng bội thu; hoạt động cấy mạ theo phong tục truyền thống Khmer. Bên cạnh đó, du khách đến tham dự lễ hội còn có cơ hội tham quan các gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương.
Thanh Mai
Nguồn: Du lịch/Báo Lao Động