• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Khám phá

Mê say trên đất Malaysia

Không phải ngẫu nhiên mà Malaysia được mệnh danh là “châu Á thu nhỏ” khi có sự hội tụ, pha trộn của nhiều nền văn hóa khác nhau, thể hiện qua những công trình kiến trúc đồ sộ, độc đáo, mang đậm bản sắc của từng dân tộc của Malaysia.

Du khách Việt tham quan quảng trường Merdeka, với tòa tháp Merdeka 118 tầng, có biểu tượng độc lập của Malaysia.

Đất nước này còn sở hữu nhiều bãi biển tuyệt đẹp, những điểm du lịch hấp dẫn, kết hợp hài hòa với thiên nhiên tươi đẹp và lòng hiếu khách của người dân, Malaysia đã được xếp hạng là điểm đến được yêu thích nhất châu Á.

Mỗi người đón 1 khách du lịch nước ngoài

Trên đường từ sân bay về Thủ đô Kuala Lumpur, chị Lệ, hướng dẫn viên du lịch người Việt Nam có tên Malaysia là Siti (nghe nói đây là tên nữ ca sĩ nổi tiếng Siti Nurhaliza và Siti Hasmah, vợ cũ của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad) tiết lộ, năm ngoái, Malaysia đã đạt mục tiêu mỗi người dân đón 1 khách du lịch nước ngoài.

Vào năm 2024, dân số của Malaysia gần chạm ngưỡng 36 triệu người, ngành du lịch của nước này đã đón 38 triệu lượt du khách nước ngoài, tăng hơn 31% so với năm trước đó, với mức chi tiêu của du khách đạt gần 26 tỷ USD.

Năm nay, ngành du lịch Malaysia tiếp tục gặt hái một mùa “bội thu”, với mức tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách quốc tế so với năm 2024.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, Malaysia đã đón 24,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17% so với 21 triệu lượt khách vào cùng kỳ năm ngoái; chi tiêu của du khách cũng đạt gần 40 tỷ USD, tăng tới 174%, giúp ngành du lịch đóng góp vào tổng sản phẩm quốc nội-GDP quốc gia hơn 15% (tương đương 70 tỷ USD, tăng 7,4% so với năm 2023).

Sự tăng trưởng du lịch vượt bậc của Malaysia được cho đến từ chính sách miễn thị thực mạnh mẽ, cải thiện cơ sở hạ tầng và các chiến dịch quảng bá bền vững nhắm đến thị trường toàn cầu.

Đầu năm 2025, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã công bố chiến dịch du lịch quốc gia quy mô lớn mang tên “Visit Malaysia 2026”, chính thức khởi động vào ngày 26/9 vừa qua tại Melaka, hướng đến quảng bá hình ảnh một Malaysia hiện đại, năng động và hội nhập sâu rộng, qua đó củng cố vị thế của đất nước trên bản đồ du lịch thế giới.

Chính phủ Malaysia đã tập trung ưu tiên vào kích cầu du lịch, nhằm thu hút mạnh mẽ du khách quốc tế và hướng sự hiện diện tới các thị trường chính như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và Australia, cùng các thị trường thứ cấp như Hàn Quốc, Saudi Arabia và Vương quốc Anh.

Tháp đôi Petronas, 88 tầng, cao 452m, “nóc nhà” vĩ đại của Kuala Lumpur, từng giữ kỷ lục tòa nhà cao nhất thế giới từ năm 1996 đến năm 2004.

Ngành du lịch Malaysia đẩy mạnh phát triển các phân khúc du lịch chuyên sâu như du lịch thiên nhiên, trải nghiệm, wellness, du lịch sang trọng, ẩm thực và xu hướng bleisure (kết hợp công tác-nghỉ dưỡng),... Chính phủ Malaysia đã phân bổ 700 triệu ringgit (tương đương gần 4.500 tỷ đồng) cho chiến dịch Visit Malaysia 2026 với mục tiêu đón 47 triệu lượt khách và đạt doanh thu 329 tỷ ringgit (tương đương 80 tỷ USD). Chính phủ Malaysia tăng cường quảng bá và tiếp thị quốc tế, tập trung kết nối các chuyến bay, đồng thời tổ chức thêm nhiều sự kiện du lịch, văn hóa và kinh doanh.

Chủ đề “Surreal Experiences-Trải nghiệm như mơ” đã truyền tải mong muốn mang đến cho du khách hành trình “đa giác quan”, từ thiên nhiên hoang sơ, di sản văn hóa đa sắc đến nghệ thuật đương đại và ẩm thực mang đặc trưng Malaysia. Malaysia còn nổi bật với sự đa dạng từ di sản UNESCO, đảo ngọc, thành phố sôi động đến cao nguyên xanh mát, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.

Buổi tối tại phố đi bộ Petaling (khu phố Tàu) ở Kuala Lumpur nhộn nhịp du khách dạo chơi, mua sắm và ăn uống, anh Murphy, một du khách người Anh 27 tuổi hào hứng: “Malaysia có sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên, văn hóa truyền thống và hiện đại. Trong 3 ngày vừa qua ở đất nước này, tôi đã đi khám phá rừng nhiệt đới cổ, thư giãn trên bãi biển nguyên sơ, thưởng thức ẩm thực đường phố hết sức tuyệt vời. Tối nay, tôi và bạn bè sẽ có một đêm không ngủ, vui chơi, ăn uống tại đây đến hết đêm”.

Du khách dạo chơi, ăn uống tại khu phố Tàu-chợ đêm Petaling.

Cục Xúc tiến du lịch Malaysia cũng giới thiệu điểm lưu trú lý tưởng để du khách nghỉ ngơi là khách sạn Sunway Putra, với quy mô 650 phòng, tọa lạc tại vị trí đắc địa ở khu trung tâm và kết nối trực tiếp với Sunway Putra Mall, thuận tiện cho cả mục tiêu du lịch và công tác. Phòng nghỉ tại đây được đánh giá cao bởi không gian rộng, tiện nghi hiện đại, dịch vụ tốt và giá cả hợp lý, đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghỉ ngơi của du khách.

Có gì lạ ở Kuala Lumpur?

Khách du lịch đều có chung nhận xét, đất nước Malaysia tươi đẹp sở hữu khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nền văn hóa đa sắc màu và thụ hưởng những sản phẩm du lịch độc đáo, ẩm thực hấp dẫn, chuyên nghiệp. Malaysia hiện nằm trong Top 3 điểm đến quốc tế có lượng khách Việt Nam lựa chọn nhiều nhất tại khu vực Đông Nam Á. Hằng năm, hàng trăm nghìn lượt khách từ Việt Nam đến Malaysia với đa dạng loại hình tour, từ nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch khám phá cho đến du lịch kết hợp trải nghiệm văn hóa-ẩm thực. Đặt mục tiêu thu hút 489.000 lượt khách du lịch Việt Nam trong năm 2025, Malaysia sẽ tăng cường hơn nữa các chiến dịch tiếp thị, kích cầu, quảng bá thông qua nhiều hoạt động, sự kiện về văn hóa và du lịch.

Tòa tháp Merdeka 118 tầng gần 679m, cao thứ hai trên thế giới và cao nhất ở Đông Nam Á.

 

Bà Baizuri Baharum, Giám đốc Bộ phận xúc tiến quốc tế-khu vực Đông Nam Á (Cục Xúc tiến du lịch Malaysia) đánh giá, lượng du khách Việt Nam lâu nay vẫn tăng trưởng hằng năm, nhiều du khách tìm những điểm đến mới như Penang và Langkawi nhưng bao giờ cũng dành phần lớn thời gian ở Kuala Lumpur, bởi đây là trung tâm của chiến dịch Visit Malaysia 2025. Điểm đến đầu tiên của du khách khi đặt chân xuống đất Malaysia chính là Tháp đôi Petronas 88 tầng, cao 452m, là biểu tượng kiến trúc, “nóc nhà” vĩ đại của Kuala Lumpur, từng giữ kỷ lục là tòa nhà cao nhất thế giới từ năm 1996 đến năm 2004.

Với thiết kế độc đáo và chiều cao ấn tượng, Tháp đôi Petronas mang đến góc nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp của quốc gia này từ nhiều góc độ khác nhau, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Điểm nổi bật nhất của Tháp đôi Petronas chính cây cầu 2 tầng Skybridge dài 58m, nối liền hai tòa tháp ở tầng 41 và 42. Gần đó, Quảng trường Merdeka được coi là “trái tim” lịch sử cũng là điểm dừng không thể bỏ qua tại Thủ đô Kuala Lumpur. Chúng tôi dạo bước trên khoảng sân cỏ rộng mênh mông, dòng suy nghĩ chạy ngược thời gian về năm 1957, khi quốc kỳ Malaysia lần đầu tiên được kéo lên, đánh dấu giây phút Malaysia chính thức tuyên bố độc lập.

Chị Lệ chỉ tay về phía tòa tháp chọc trời gần đó, giới thiệu với chúng tôi: “Đứng từ đây, mọi người có thể check-in tòa tháp Merdeka 118 tầng, được thiết kế hiện đại kết hợp nét truyền thống của Malaysia, với chiều cao gần 679m, cao thứ hai trên thế giới và cao nhất ở Đông Nam Á. Chóp tháp Merdeka lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh tay phải của Thủ tướng đầu tiên của Malaysia Tunku Abdul Rahman giơ lên mạnh mẽ khi tuyên bố độc lập, biểu tượng này cũng được in trên mặt sau tờ tiền mệnh giá 50 ringgit”.

Một số hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo Malaysia.

Chúng tôi cũng dành thời gian tham quan Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo Malaysia quy mô hơn 30.000m2, bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Với hơn 10.000 hiện vật trải dài trong 12 phòng trưng bày chuyên đề, bảo tàng mang đến cho du khách một cái nhìn toàn diện về văn minh Hồi giáo - từ thư pháp, tiền cổ, đồ trang sức đến mô hình các nhà thờ Hồi giáo (mosque) nổi tiếng trên thế giới. Đây là nơi mà mỗi mô hình đều là một tác phẩm nghệ thuật: mái vòm cầu kỳ, tháp minaret thanh thoát, họa tiết hoa văn được phục dựng hoàn hảo đến từng chi tiết.

Ngày 31/10/2025 vừa qua, nhân Ngày các thành phố thế giới 2025, Kuala Lumpur đã chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) trong lĩnh vực thiết kế, trở thành Thành phố Thiết kế sáng tạo. Đây là dấu mốc lớn khẳng định vị thế của Thủ đô Malaysia như một trung tâm năng động về đổi mới, sáng tạo và phát triển đô thị bền vững trong khu vực. Việc gia nhập mạng lưới không chỉ mở ra cơ hội quảng bá rộng rãi hơn về con người, văn hóa và điểm đến Malaysia, mà còn thúc đẩy các chương trình bảo tồn di sản kiến trúc, đồng thời khuyến khích hình thành thêm nhiều không gian công cộng mang tính sáng tạo và gắn kết cộng đồng.

Danh hiệu này là sự ghi nhận nỗ lực hợp tác bền bỉ nhiều năm giữa Tòa thị chính Kuala Lumpur, Think City và cộng đồng sáng tạo địa phương. Kuala Lumpur hiện nằm trong mạng lưới gồm 408 thành phố trên hơn 100 quốc gia, cùng những trung tâm thiết kế nổi bật như Berlin, Seoul, Singapore hay Dubai. Với danh hiệu Thành phố thiết kế sáng tạo, Kuala Lumpur là thành phố Malaysia thứ 3 được vinh danh sau Kuching (Thành phố Ẩm thực, 2021) và Ipoh (Thành phố Âm nhạc, 2023).

Kuala Lumpur chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN), trở thành Thành phố Thiết kế sáng tạo.

 

Theo đại diện Cục Xúc tiến du lịch Malaysia, trong khuôn khổ Visit Malaysia 2026, các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp, lữ hành và báo chí quốc tế được đẩy mạnh, trong đó Việt Nam được xác định là một thị trường quan trọng. Ngày 26/10 vừa qua, hãng hàng không Vietjet đã khai trương đường bay mới Kuala Lumpur-Đà Nẵng, góp phần mở rộng mạng lưới kết nối khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đường bay mới trở thành tuyến bay thứ ba giữa Malaysia và Việt Nam, phục vụ nhu cầu du lịch, công tác và khám phá của hành khách hai nước.

Hãng hàng không Vietjet khai trương đường bay mới Kuala Lumpur-Đà Nẵng, góp phần mở rộng mạng lưới kết nối khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo đó, chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 9 giờ 50 phút và đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur lúc 13 giờ 30 phút; chiều ngược lại cất cánh lúc 14 giờ 30 phút từ Kuala Lumpur và hạ cánh tại Đà Nẵng lúc 16 giờ 10 phút (giờ địa phương), mang đến thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho hành khách hai nước. Với đường bay mới, Vietjet khai thác 21 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần kết nối Kuala Lumpur với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Nhờ mạng bay rộng và linh hoạt, Kuala Lumpur trở thành “cửa ngõ khám phá Đông Nam Á” dành cho du khách Việt, đồng thời là điểm xuất phát thuận tiện cho du khách Malaysia đến những thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Trở về đầu trang
   Malaysia du lịch Kuala Lumpur du khách quốc tế
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Du lịch đêm với công nghiệp văn hóa
  • Phát huy giá trị di sản gắn kết du lịch bền vững
  • Khảo sát, xây dựng tour du lịch “Hải Phòng-Linh khí Trạng Trình”
  • Hình ảnh mới nhất từ siêu dự án sân bay Long Thành
  • Du khách xứ tỷ dân chuyển hướng từ Nhật Bản sang Hàn Quốc
  • Hồ Hàm Thuận (Lâm Đồng): Vẻ đẹp kiệt tác của thiên nhiên
  • Hãng hàng không Scoot khai trương đường bay Singapore - Khánh Hòa
  • Phát huy giá trị di sản vì sự phát triển bền vững nơi Non nước Cao Bằng
  • Vươn tầm di sản Xứ Lạng
  • Khu di tích Căn cứ Sa Lôn (Lâm Đồng): Nên đến một lần trên cung đường du lịch rừng - biển
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Vĩnh Long phát triển kinh tế du lịch theo không gian mới

    205
  • Sức hút du lịch mùa thu đông ở Quảng Ninh

    203
  • Thái Nguyên khai thác tiềm năng du lịch xanh

    201
  • Du lịch Đắk Lắk chuẩn bị vào mùa khô Tây Nguyên

    190
  • Hà Nội: Khai thác “mỏ vàng” du lịch ngoại thành

    186
© 2025 Trang thông tin du lịch