Từ ngày 10-12/4, một tour du lịch cộng đồng mẫu dành cho du khách Nhật Bản được tổ chức tại các xã Lục Hồn, Hoành Mô và Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Hoạt động này nhằm mô phỏng trải nghiệm thực tế để các chuyên gia quan sát, thảo luận, từ đó phối hợp đánh giá và từng bước thúc đẩy phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương.

Trưởng đoàn chuyên gia Nhật Bản gặp lại bà con xã Lục Hồn tham gia dự án phát triển du lịch cộng đồng. Nguồn: Fanpage xã Lục Hồn
Thành phần tham gia đoàn trải nghiệm bao gồm các chuyên gia của Công ty TNHH Tư vấn và Nghiên cứu môi trường JNK và Viện Nghiên cứu Kế hoạch môi trường OM, nhóm khách mời đại diện từ Công ty Du lịch Sông Hàn, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, CLB Du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Ninh, chính quyền địa phương, người dân bản địa, một số doanh nghiệp lữ hành tiêu biểu.
Trong thời gian 3 ngày, đoàn tham gia vào chuỗi hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao. Tại Bản Cáu (xã Lục Hồn), đoàn tham quan nhà cổ, trực tiếp trải nghiệm đồ xôi ngũ sắc và đan nong tre.

Du khách trải nghiệm đan nong tre tại thôn Bản Cáu, xã Lục Hồn
Còn tại thôn Khe Tiền (xã Hoành Mô), du khách cùng người dân tham gia vào hành trình trekking khám phá rừng chè cổ, tìm hiểu cây thuốc, trải nghiệm hái hồi, học cách gói bánh coóc mò, ngâm chân thư giãn bằng lá thuốc và cùng bà con chuẩn bị bữa tối truyền thống. Chuyến đi cũng bao gồm hoạt động chinh phục "Sống lưng Khủng Long" và khám phá nhịp sống tại chợ Bình Liêu.

Đoàn trải nghiệm trekking tại rừng chè cổ của xã Hoành Mô
Đây là chuyến trải nghiệm thứ 5 của các chuyên gia Nhật Bản tại địa bàn các xã, nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực của cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia vào các hoạt động phát triển du lịch tại các xã: Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh”, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) viện trợ không hoàn lại và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ dự án.

Đoàn chuyên gia cùng bà con thôn bản chụp ảnh lưu niệm dưới tán cây chè cổ
Dự án hướng đến mục tiêu cốt lõi là đào tạo kỹ năng du lịch, giúp đồng bào dân tộc thiểu số chủ động xây dựng mô hình du lịch bền vững, qua đó tạo việc làm, cải thiện sinh kế và bảo tồn các giá trị văn hóa, thiên nhiên bản địa.
Sau chuyến trải nghiệm này, đoàn chuyên gia Nhật Bản sẽ tổng kết đánh giá dự án và có cuộc làm việc với tỉnh Quảng Ninh dự kiến vào tháng 6/2026.
Đào Linh
Báo Quảng Ninh điện tử - baoquangninh.vn - Đăng ngày 13/4/2026