• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Dự án đầu tư Du lịch

Du lịch trực tuyến là xu hướng kinh doanh tất yếu

TITC - Chiều 29/3, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) phối hợp với Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức Diễn đàn Du lịch trực tuyến Việt Nam 2018. Đây là một trong những sự kiện nổi bật trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM Hanoi 2018).

Diễn đàn có sự tham dự của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu; Phó Chủ tịch thường trực VITA Vũ Thế Bình; Chủ tịch VECOM Nguyễn Thanh Hưng cùng các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp công nghệ thông tin...

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển lớn mạnh của thương mại điện tử toàn cầu trong đó có lĩnh vực du lịch, hướng tới cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng một cách thuận lợi nhất và chi phí thấp nhất. Đó chính là biểu hiện rõ rệt nhất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Diễn đàn là cơ hội đặc biệt để các bên trao đổi về những xu hướng mới trong kinh doanh trực tuyến, các công nghệ nổi bật, ý tưởng kinh doanh sáng tạo; giới thiệu nghiên cứu thị trường mới liên quan tới du lịch trực tuyến trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch thường trực VITA Vũ Thế Bình khẳng định, để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo mục tiêu của Đảng và Nhà nước đã đưa ra thì cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó cần ưu tiên phát triển du lịch trực tuyến, ứng dụng công nghệ trong các hoạt động du lịch trực tuyến sẽ mang lại lợi ích to lớn trong các khâu quảng bá, cung cấp dịch vụ… Du lịch trực tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách, tạo kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với du khách.

Ông Vũ Thế Bình cũng cho rằng, phát triển du lịch trực tuyến ở Việt Nam cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, chính quyền các cấp, đặc biệt là sự năng động của đội ngũ doanh nghiệp du lịch. Sự thay đổi này không chỉ là về phương thức kinh doanh mà cả về tư duy, phương thức làm việc, có kiến thức chuyên môn phù hợp.

Trong phiên thứ nhất với chủ đề “Những thách thức từ sự bùng nổ của du lịch trực tuyến”, các diễn giả đến từ Tổng cục Du lịch, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (TCDL) và các doanh nghiệp tiên phong trong ngành du lịch chia sẻ về xu hướng phát triển của du lịch trực tuyến, ý nghĩa của việc đầu tư vào công nghệ thông tin; các định hướng chính sách và pháp luật liên quan tới du lịch trực tuyến. Các đại biểu cho rằng, trong thời đại hiện nay, với sự phát triển của hệ thống booking toàn cầu và sự bùng nổ của các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực công nghệ số, quốc gia nào nắm bắt và áp dụng tốt công nghệ thông tin thì quốc gia đó sẽ thành công trong việc cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường.

Phiên thảo luận thứ 2 có chủ đề “Kinh doanh du lịch trong thời đại công nghệ số”. Trong phiên này, các diễn giả cập nhật tình hình kinh doanh du lịch trực tuyến trên nền tảng ứng dụng di động; thanh toán trực tuyến. Theo các diễn giả, sự phát triển của công nghệ đã thúc đẩy sự hình thành và phát triển nhiều loại hình kinh doanh du lịch trực tuyến mới, đặc biệt là công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu lớn, công nghệ di động; mạng xã hội, kinh tế chia sẻ và các ứng dụng di động gắn với địa điểm đã làm gia tăng chất lượng trải nghiệm của du khách và mang lại cơ hội lớn cho các doanh nghiệp nắm bắt được xu hướng. Bên cạnh đó, thanh toán trực tuyến cũng có sự thay đổi mau lẹ; với công nghệ di động và mã vuông (QR), việc thanh toán trực tuyến của du khách trong nước và quốc tế đã trở nên thuận tiện chưa từng có.

Theo báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam, tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam năm 2017 đạt trên 25% và tốc độ này có thể được duy trì trong giai đoạn 2018-2020. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng của du lịch trực tuyến lên lới 50%, gấp đôi tốc độ tăng trưởng chung của thương mại điện tử.

Một khảo sát với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2017 cho thấy: Có tới 71% du khách tham khảo thông tin điểm đến trên internet; 64% đặt chỗ và mua dịch vụ trực tuyến trong chuyến đi đến Việt Nam. Với sự phát triển chung của thương mại điện tử và du lịch, các tỷ lệ này được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong giai đoạn tới…
 
Trở về đầu trang
   du lịch trực tuyến
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Lào Cai chọn được nhà đầu tư làm khu đô thị sinh thái tại thắng cảnh nổi tiếng Đồi chè Ô Quý Hồ
  • Hà Nội đầu tư hơn 4.665 tỷ đồng để tái thiết công viên, làm sạch đẹp cảnh quan sông Tô Lịch
  • Trí tuệ nhân tạo đang tái định hình du lịch toàn cầu
  • Đà Nẵng tìm nhà đầu tư 2 dự án KĐT du lịch 130ha ở Bến Hiên và Thu Bồn
  • Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng
  • Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tiếp và làm việc với Cơ quan đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam
  • Sun Group đề xuất đầu tư loạt dự án khu du lịch, đô thị, hạ tầng tại tỉnh rộng nhất cả nước
  • Khu đô thị hồ Phú Hòa chọn nhà đầu tư mới sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’
  • Đà Nẵng: Cần nghiên cứu, phát triển tàu thủy du lịch đặc trưng, xanh
  • Dự án đô thị ở Gia Lai hồi sinh sau hơn 1 thập kỷ ngủ quên
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Trải nghiệm thú vị với du lịch đường sắt

    Thời gian gần đây, ngành đường sắt đã có những đổi mới, cải tiến, thiết kế mới trên toa...

    244
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động...

    Sau thời gian tạm dừng hoạt động, chợ đêm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai sẽ mở cửa trở lại vào...

    243
  • An Khánh (Hà Nội) - cái nôi của lễ hội, di sản và...

    Xã An Khánh (Hà Nội) là vùng đất cổ giàu truyền thống văn hiến, nổi bật với các làng nghề...

    216
  • Khánh Hòa: Rộn ràng khai hội Katê năm 2025

    Sáng 21/10 (nhằm ngày 01/7 lịch Chăm), tại khu vực di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô...

    214
  • Lâm Đồng tiếp tục phát huy danh hiệu Thành phố...

    Tháng 10/2023, thành phố Đà Lạt (cũ) chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo...

    199

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch