• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đền Tam Giang Thượng thờ phụng danh tướng Quách Ả nương Công chúa thời Nhị vua Hai Bà Trưng

Đền Tam Giang Thượng (phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì) hay còn gọi là đền thờ Quách A Nương nằm yên bình đón gió ven ngã ba hợp lưu của sông Hồng, sông Lô và sông Đà. Nơi đây thờ nữ tướng anh hùng Quách Gia Nương Đức Sinh Khâu Ni đã có công giúp Hai Bà Trưng giết giặc, cứu dân, cứu nước.

Đền Tam Giang Thượng, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì.

Tương truyền, đức Quách Gia Nương Đức Sinh Khâu Ni sinh ra và lớn lên tại vùng đất Bạch Hạc, tên thật là Quách Gia, là con gái độc nhất trong gia đình. Vốn có tính tình khảng khái, chính nghĩa, yêu thương đồng bào nên Quách Gia rất căm thù giặc Đông Hán đô hộ ngang ngược, hoành hành cướp bóc của nhân dân. Khi được 16 tuổi, cha mẹ Quách Gia mất, lo liệu tang lễ xong, bà chào từ biệt dân làng quyết chí đi tu.

Sau này trở về, bà bốc thuốc chữa bệnh, được nhân dân tin yêu, bà tập hợp dân làng rồi dạy cách phóng lao, đánh giáo, múa kiếm, bắn cung … trước là để chống thú dữ, sau là đuổi giặc.

Tiếng lành đồn xa, nghĩa sĩ ở khắp nơi đều tụ về dưới trướng bà. Quách Gia Khâu Ni bèn dựng cờ khởi nghĩa, tập luyện thủy quân, chờ dịp nổi dậy. Năm 40 (Canh Tý), Hai Bà Trưng truyền hịch tới 65 thành trong cả nước, kêu gọi các hào kiệt đứng lên giúp nước.

Quách Gia Khâu Ni đáp ứng lời hịch, cùng quân sĩ họp mặt tại Mê Linh yết kiến Trưng Vương nữ chủ - được phong làm “Tiên phong tả tướng”. Sau khi giúp Hai Bà Trưng đánh đuổi Thái thú Tô Định ra khỏi bờ cõi, Bà Trưng lên ngôi, phong Quách Gia là “Đức hạnh đoan trang trinh thục công chúa”, được cấp hai vùng đất Bạch Hạc và Nhật Chiểu (nay là thôn Cựu Ấp, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) làm thực ấp.

Từ đây bà mở mang thực ấp, trồng dâu, nuôi tằm, đắp bờ, cấy lúa được ba năm thì mất, nhân dân tưởng nhớ công ơn nên lập đền thờ bà tại đất Bạch Hạc. Sau này, nhiều đời vua Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Trần Thái Tôn, Lê Thái Tổ đều sắc phong các danh hiệu cao quý cho bà.

Đền thờ Quách Gia Nương Đức Khâu Sinh đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Trong thời kì chiến tranh, đền bị giặc phá hư hỏng nặng, tới năm 2007 đền được nhân dân trong vùng công đức để xây dựng lại với tổng diện tích khoảng 700m 2 , bố cục ngoài cùng là cổng tam quan, phía trong là cung chính thờ đức bà và các quan, trong cùng là nhà bếp.

Hàng năm, cứ vào ngày 10/2 âm lịch – ngày sinh và ngày 15 tháng Chạp - ngày hóa của đức Quách Gia Nương Đức Sinh Khâu Ni, nhân dân tại Bạch Hạc lại tổ chức lễ tế linh đình để tưởng nhớ công ơn của người nữ tướng đã có công dẹp giặc, ổn định bờ cõi. Tại đền thờ hàng ngày đều mở cửa cho bà con tới thắp hương tưởng nhớ, xin đức Quách Gia Nương phù hộ.

Đền Tam Giang Thượng thờ đức Quách Gia Nương Đức Sinh Khâu Ni có ý nghĩa tinh thần quan trọng đối với nhân dân Bạch Hạc nói riêng và các địa phương khác nói chung; thể hiện đạo nghĩa “uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc, tỏ lòng biết ơn vị tiền nhân đã có công với nhân dân, đất nước.

Nguồn: Báo Phú Thọ

Trở về đầu trang
   Đền Tam Giang Thượng thờ phụng danh tướng Quách Gia Nương Đức Sinh Khâu Ni Nhị vua Hai Bà Trưng
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đình làng Văn Hiến Hội Am, thờ thần Hoàng là Ngọc Tràng Rồng đại vương
  • Đình Tây Am, thờ phụng danh tướng Trần Quốc Thi thời Hùng Vương
  • Đình An Biên, Hải Phòng thờ phụng Nữ tướng Lê Chân thời Nhị vua Hai Bà Trưng
  • Đình Mỹ Khê, thờ phung Cao Sơn Quốc chủ Đại vương
  • Đình Trữ Khê, Hải Phòng thờ phụng Quý Minh Đại vương
  • Đình Đống Khê, Hải Phòng, thờ phụng Cao Sơn Quốc Trụ Đại vương
  • Đình Đồng Tử, Hải Phòng thờ phụng thất vị thành hoàng
  • Đình Quang Húc, nghệ thuật kiến trúc đặc sắc thế kỷ 17
  • Đình An Khoái, ngôi đình thờ phụng Vua Hùng ở Hải Dương
  • Đình Lễ Quán, Hải Phòng, thờ phụng vua An Dương Vương
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất 2025

    238
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể bỏ qua

    216
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động trở lại từ tối 18/10

    199
  • Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc tế: Biến tham vọng thành giải pháp hành động

    181
  • Vườn quốc gia Côn Đảo - hành trình đến “Danh lục Xanh IUCN”

    178

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch