• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đền Giáp Nhất, Vụ Bản, thờ phụng nữ tướng Đào Quý Nương thời nhị vua Hai Bà Trưng

Đền Giáp Nhất còn có tên gọi là phủ Giáp Nhất hay phủ Mới, nằm ở địa phận thôn Giáp Nhất, xã Quang Trung, huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định. Đền thờ phụng nữ tướng thời nhị vua Hai Bà Trưng là Đào Quý Nương.

Theo ngọc phả do Hàn lâm viện Đông các đại học sĩ Nguyễn Bính phụng soạn năm Hồng Phúc thứ nhất (1572), quan Quản giám bách thần Nguyễn Hiền chép lại vào năm Vĩnh Hựu thứ 3 (1737) thì thân thế sự nghiệp của danh tướng Đào Quý Nương như sau:

Bà Đào Quý Nương là người trang Bổng Lai, huyện Từ Liêm, phủ Quốc Oai (nay là Đan Phượng - Hà Tây). Cha bà là Đào Thọ, mẹ là Trương Thị Thái. Bà sinh ra khi đất nước đang chịu ách đô hộ của Đông Hán khiến nhân dân lầm than cơ cực. Năm 40, khi nghe tin nhị Chúa Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa chống lại ách đô hộ, Đào Quý Nương đã chiêu binh kéo về Hát Môn tụ nghĩa.

Tiền khởi nghĩa, vâng lệnh nhị vua Hai Bà Trưng, bà đã về khu Giáp Nhất, trang Bảo Ngũ, huyện Thiên Bản để chiêu mộ quân sĩ. Sau khi cuộc khởi nghĩa giành được thắng lợi, nữ tướng Đào Quý Nương được phong là Giám sát nguyên súy, hiệu là Công chúa, ban cho thực ấp ở Giáp Nhất.

Trở về Giáp Nhất, bà đã đem toàn bộ bổng lộc chia cho dân làng, lấy điều nhân nghĩa để đoàn kết mọi người, xây dựng phong tục tốt đẹp, giúp cho dân làng làm ăn thịnh vượng.

Năm Tân Sửu, vua Hán Quang Vũ sai Mã Viện, Lưu Long, Đoàn Chí đem 20 vạn quân sang xâm lược nước ta. Lúc này thế giặc quá mạnh, nghĩa quân không đủ sức chống lại, Đào Quý Nương đã tuẫn tiết theo Hai Bà Trưng.

Để tưởng nhớ công lao Đào Quý Nương đã về vùng đất Giáp Nhất để chiêu tập binh sĩ, dạy dân làm nghề, gây dựng thuần phong mỹ tục, nhân dân đã lập đền thờ để tri ân công đức.

Đền thờ nữ tướng Đào Quý Nương nằm ngay trục đường chính của xã Quang Trung. Tổng thể kiến trúc của ngôi đền gồm các hạng mục: Nghi môn, giếng nước, shiêu hương, tiền đường, cung cấm và hành lang. Công trình chính của ngôi đền xây dựng theo kiểu tiền chữ nhất, hậu chữ đinh. Siêu hương được xây dựng vào năm Khải Định thứ 9 (1924), gồm 3 gian, 4 hàng cột lim. Bốn mái của siêu hương đều được lợp ngói nam, các đầu đao đều đắp rồng, phượng. Bờ nóc đắp lưỡng long chầu nguyệt.

Tiền đường và hậu cung ngôi đền được xây dựng từ triều vua Tự Đức thứ 26 (1873). Tiền đường gồm 5 gian làm theo kiểu kiến trúc gỗ cổ truyền, phía trước là hệ thống cửa bức bàn, bên trong là những hàng cột, câu đầu, xà, bẩy đều bằng gỗ lim. Trên mỗi cấu kiện gỗ đều được soi chỉ, chạm khắc họa tiết lá lật mềm mại.

Gian hậu cung được làm nối với tiền đường theo kiểu giao vần bắt mái. Hậu cung gồm 3 gian với hệ thống vì cũng được làm bằng gỗ lim. Chính giữa hậu cung có đặt khám và tượng thờ Đào Quý Nương.

Ngoài công trình kiến trúc, đền Giáp Nhất còn bảo lưu khá nguyên vẹn các di vật, cổ vật như:  sắc phong có niên đại Cảnh Hưng thứ 44 (1783), Thành Thái năm thứ nhất (1889), Khải Định năm thứ 9 (1924) cùng ngọc phả, thần vị, câu đối, đại tự...

Đền Giáp Nhất hàng năm còn lưu giữ được khá đầy đủ các sinh hoạt văn hóa diễn ra trong các kỳ lễ hội như kỷ niệm ngày sinh của Đào Quý Nương vào ngày mồng 6 tháng giêng, kỷ niệm ngày mất vào ngày mồng 6 tháng 7 âm lịch. Trong những ngày này song song với các nghi thức tế lễ nhân dân còn tổ chức các trò chơi dân gian như đánh cờ người, chơi đu, thi nấu cỗ...

Với những giá trị về lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, đền Giáp Nhất đã được Bộ Văn hóa - Thông tin ra Quyết định xếp hạng là Di tích lịch sử-văn hóa.

Di tích lịch sử - Văn hóa tỉnh Nam Định

Nguồn: Báo Nam Định

Trở về đầu trang
   Đền Giáp Nhất hôn Giáp Nhất xã Quang Trung huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định thờ phụng nữ tướng Đào Quý Nương nhị vua Hai Bà Trưng
1   Tổng số:1 lượt

Các tin khác

  • Nét đẹp chùa Láng
  • Cụm di tích lịch sử Đình, chùa Quỳnh Đô
  • Nghệ thuật chạm khắc độc đáo Đình làng Đình Trung
  • Đình Thượng Phú. Độc đáo với nghệ thuật kiến trúc Cham Pa
  • Đình Sàn. Ngôi đình cổ có kiến trúc đặc sắc vùng Kinh Bắc
  • Đình Quán Khải. Kiến trúc cổ đặc sắc của Hải Phòng
  • Đình Phúc Long. Nghệ thuật kiến trúc đặc sắc thời Lê Trung Hưng
  • Đình Lễ Quán, Hải Phòng thờ phụng vua An Dương Vương
  • Đình Hưng Lộc, nghệ thuật chạm khắc đặc sắc thời Hậu Lê trong Hậu Cung
  • Đình Hạ Yên Quyết, ngôi đình cổ làng khoa bảng Thăng Long
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Sắp diễn ra Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc tại Điện Biên

    271
  • Du lịch Thới Sơn (Đồng Tháp): Bản sắc miệt vườn

    204
  • Đà Nẵng công bố Lễ hội Chào năm mới 2026: Mùa lễ hội rực rỡ, đa sắc màu, đa trải nghiệm

    199
  • Tái định vị nghệ thuật Hát Bội trên bản đồ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

    196
  • Scandinavia: Khu vực du lịch chậm tốt nhất thế giới

    192

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch