Đình Bình Chính, khu Phương Lai, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ thờ thành hoàng làng Đức thánh Lý Tuệ – một trong 12 người con của Công chúa Nguyệt Cư (con gái Vua Hùng thứ 17) và Phò mã Lý Văn Lang (Lý Lang Công), có quê mẹ ở Cao Mại.
Theo huyền tích được truyền lại, năm 476 trước Công nguyên, khi đất nước có biến loạn, Ngài đã tuân chiếu vua, chiêu hiền, dẹp giặc, lập nhiều công lao. Công chúa Nguyệt Cư, khi đang mang thai, vẫn theo chồng ra trận, góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang. Với công lao to lớn đối với quê hương, Nhân dân làng Cao Mại xưa (nay là xã Lâm Thao) đã lập đền thờ Công chúa Nguyệt Cư (Đền Nhà Bà) và thờ phụng 12 người con tại các đình, đền, miếu trên địa bàn.
Tại khu Phương Lai có 5 di tích lịch sử thờ phụng 5 người con của Công chúa Nguyệt Cư và Phò mã Lý Văn Lang, bao gồm: Đình Bình Chính, Đình Khém, Đình Trung Thượng, Miếu Rồng và Miếu Chùa. Đình Bình Chính và Chùa Vĩnh Ninh được Bộ Văn Hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1991.
Nguồn: PhuthoTV