• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đình Chí Linh, Nhân Huệ, thờ phụng Tam vị Thần nhân Cao Sơn Quốc Trạng Đại vương

Đình Chí Linh xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương thờ phụng Tam vị đại vương có tên hiệu là Cao Sơn Quốc Trạng đại vương ( tức Cao Hiển – Thánh Cả); Quảng Bác đại vương ( tức Phạm Cường – Thánh Hai); Hùng Duệ đại vương ( tức Phạm Úy – Thánh Ba)

Di tích lịch sử

Đình Chí Linh, căn cứ vào tấm bia “ Thần tích bi ký” khắc dựng năm Tự Đức 20 (1867) hiện còn lưu giữ tại đây, là nơi thờ Tam vị đại vương có tên hiệu là Cao Sơn Quốc Trạng đại vương (tức Cao Hiển – Thánh Cả); Quảng Bác đại vương (tức Phạm Cường – Thánh Hai); Hùng Duệ đại vương (tức Phạm Úy – Thánh Ba)

Như bài đối chiếu về các vị Cao Sơn thì trường hợp ở đây Cao Sơn Quốc Trạng Đại Vương là Cao Sơn - Cao Hiển - Cao Biền vì ngài cũng được gọi là Lạc Tướng, tức Cao Sơn trấn nam Thăng Long.

Còn thần tích đình ghi Cao Sơn Quốc Trạng đại vương nguyên là nội tộc của Tản Viên quốc vương thứ hai, tinh thông văn võ từng có công “âm phù” cho vua Lý Thái Tông đánh giặc Chiêm Thành giữ nước, mở mang bờ cõi... tức là bình Chiêm như Cao Sơn Cao Các.

Hai vị Phạm Cường và Phạm Úy là hai tướng bản địa thời Lý hoặc có khả năng cũng là hiển linh (tức là lấy hiệu phong về sau ) vì tên hiệu lại rất cổ xưa. Thần tích ghi Cao Hiển hóa thân thành một tướng tài của triều đình hành quân đến Ba Gia trang (Nam Sách – Hải Dương).

Tại bản trang có hai anh em sinh đôi là Phạm Cường và Phạm Úy (con trai của ông bà Phạm Chân và Đào Thị Quý) tài năng xuất chúng, văn võ kiêm toàn. Hiển Công liền chiêu dụng xung vào bộ tướng đánh trận bến Động ( Bình Than – Lục Đầu). Giặc đại bại tháo chạy.

Thắng trận, các tướng mở tiệc khao quân. Yến hạ no say, Hiển Công về cung Đệ Nhất tự hóa, Phạm Cường và Phạm Úy hóa tại Ba Gia trang ngày 10 tháng 2 ( âm lịch). Ghi nhớ công ơn, vua Lý Thái Tông xuống chiếu chúc hành tang lễ và cho dân sở tại lập miếu để phụng thờ... Dù thời Lý hay trước đó các vị vẫn có hiệu là Thánh Cả, Thánh Hai, Thánh Ba vì thống lĩnh thủy quân nối dòng Lạc Thị.

2. Đình Chí Linh:

Qua khảo sát và thư tịch, đình Chí Linh được xây dựng vào khoảng thời Hậu Lê (Thế kỷ 18) và được trùng tu tôn tạo vào thời Nguyễn và các giai đoạn lịch sử kế tiếp. Toàn bộ công trình gồm ba lớp nhà Đại bái, Trung từ và Hậu cung.

Trải qua nhiều biến động lịch sử, đình Chí Linh đến nay còn lưu giữ được nhiều cổ vật quý như bộ tượng “Tam vị thành hoàng” từ thời Nguyễn, 9 đạo sắc phong từ thời vua Thành Thái đến vua Khải Định, 16 tấm bia công đức từ thế kỷ 18, 19…

Đình tọa lạc trên một gò đất cao rộng, phía trước dòng sông Thái Bình cuộn chảy về xuôi, phía sau liên tiếp ao hồ chạy dài, nguyên là một nhánh sông cổ sau nhiều lần đắp đê còn lại bao bọc xung quanh di tích tạo thành một hàng rào tự nhiên. Cảnh quan thiên nhiên hài hòa, ngoạn mục.

Đình Chí Linh là nơi thờ những anh hùng gắn liền với đời sống tín ngưỡng của nhân dân xã Nhân Huệ, hun đúc truyền thống yêu nước của dân tộc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Căn cứ vào giá trị lịch sử, văn hóa tâm linh và những kiến trúc truyền thống,  Đình Chí Linh đã được Bộ Văn Hóa Thông tin xếp hạng Quốc gia năm 1992.

3. Lễ hội:

Lễ hội mùa xuân từ ngày 10 tháng 2 (âm lịch) tưởng niệm ngày mất của Tam vị thành hoàng.

- Phần lễ trang trọng với lễ dâng hương, văn tế…

- Phần hội gồm nhiều trò chơi dân gian như: chọi gà, bơi chải, vật võ dân tộc… Đặc biệt là vật võ – môn thể thao truyền thống của địa phương, nhiều năm qua đã đóng góp cho phong trào thể thao của tỉnh Hải Dương nhiều đô vật xuất sắc xứng đáng với tinh thần thượng võ của dân tộc.

Nguồn: Ban Quản lý di tích Chí Linh

Trở về đầu trang
   Đình Chí Linh xã Nhân Huệ thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương thờ phụng Tam vị đại vương Cao Sơn Quốc Trạng đại vương
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Di tích lich sử - Nơi lưu giữ giá trị văn hóa huyện Yên Mô - Ninh Bình
  • Đình Lục Giã thờ phụng Tản Viên Sơn thánh và Bạch Hạc Đai vương
  • Cụm di tích lịch sử Đình – chùa Tiểu Trà, Hải Phòng
  • Đình Phương Lung, Hải Phòng, thờ phụng Cao Sơn Đại Vương Thượng đẳng tôn thần và Cao Sơn Quý phi đại lễ linh phù tôn thần
  • Đền An Tràng, thờ phụng Quỳnh Phương Công chúa, con gái của Đức ông Vương Công Hiển
  • Cụm di tích Đình - Đền - Chùa Văn Tràng, thờ phụng danh tướng triều vua Lý Nam Đế
  • Đình Đốc Hành, Hải Phòng thờ phụng tam vị Thành hoàng thời vua Lê Đại Hành
  • Cụm di tích lịch sử đình, chùa Câu Thượng, Hải Phòng
  • Vẻ đẹp độc đáo trong nghệ thuật điêu khắc của ngôi đình 300 tuổi
  • Đình Xuân Đỗ Hạ, thờ phụng danh tướng Khoả Ba Sơn và nữ thần Công chúa Lâu Ly Nương
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Sắp diễn ra Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc tại Điện Biên

    257
  • Du lịch Thới Sơn (Đồng Tháp): Bản sắc miệt vườn

    196
  • Nâng cấp sân bay Liên Khương (Lâm Đồng): Cơ hội thúc đẩy du lịch, đầu tư và hội nhập quốc tế

    194
  • Kết nối các giá trị nhân văn trong kỷ nguyên AI: Hành trình từ Nha Trang đến Boston

    192
  • Đà Nẵng công bố Lễ hội Chào năm mới 2026: Mùa lễ hội rực rỡ, đa sắc màu, đa trải nghiệm

    189

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch