Đình Gia Viên, tên chữ là “Thọ Xương Đình” thuộc phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng thờ phụng Đức Thánh Ngô Vương Quyền, Vũ Quận Quyến Hoa Công chúa – nữ tướng quân lương của Đức vua, Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng, Nam Hải Đại Vương Phạm Tư Nghị.
Đình Gia Viên (còn gọi là đình Cấm) đã có từ lâu đời. ngày 06 tháng 2 năm Canh Ngọ, năm Duy Tân thứ 3 ((năm 1910), sau 4 lần phải di chuyển địa điểm, ngôi đình đã ổn định tọa lạc tại phường Gia Viên đến nay.
Đức Ngô Vương Quyền, vị anh hùng dân tộc, đã lãnh đạo quân dân Đại Việt dành chiến thắng lịch sử trên sông Bạch Đằng năm 938, đánh bại quân Nam Hán, chấm dứt 1.000 năm Bắc Thuộc, được các triều đại đời sau tôn vinh là ông tổ Trùng Hưng.
Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng, danh tướng trung thần nhà Lý đã từng đóng quân ở vùng Gia Viên. Ngài đã chiếu mộ dân đắp đê trị thuỷ, đánh dẹp nghịch tặc, bảo vệ cuộc sống bình yên cho dân.
Nam Hải Đại Vương Phạm Tử Nghi, ông là một võ tướng nổi tiếng vào đầu thế kỷ XVI, có công đắp con đường Thiên Lôi qua hai xã: An Dương - Vĩnh Niệm, góp phần mở mang làng xóm vùng Duyên Hải - Hải Phòng hiện nay. Sau 4 lần phải di chuyển địa điểm, ngày 6 tháng 2 năm Canh Ngọ (1910) - Duy Tân năm thứ 3, ngôi đình của làng đã được xây dựng khang trang.
Đình gồm Nghi môn, sân đình, Đại đình. Nghi môn đình một cổng vòm chồng diêm 2 tầng 8 mái, hai trụ biểu.
Đại Đình có kiến trúc kiểu “Nội công - Ngoại quốc” gồm: Tòa Tiền đường 5 gian, Hậu cung 3 gian, xây tường hồi, bít đốc. Bờ nóc đắp nề Lưỡng long Chầu nguyệt. Các vì kèo kiểu “Kẻ chồng, Giá chiêng”.
Hậu cung (Cung cấm) là phần trọng yếu của đình, đặt một nhang án lớn, khám thờ và tượng thờ Tam vị: Ngô Vương Thiên Tử, ban chính điện; Đông Hải Đại Vương ban hữu và Nam Hải Đại Vương ban tả.
Cung cấm có các vì “Đấu chồng - giá chiêng”. Nội thất thờ tự được bố trí theo 3 cung, 3 cửa ứng với từng vị Thành Hoàng. Trên mỗi khám tượng của Thành hoàng treo đại tự đề duệ hiệu: “Ngô Vương Thiên Tử” “Đông Hải Đại Vương”, “Nam Hải Đại Vương” cùng câu đối ca ngời các ngài bằng Hán tự. Trước khám thờ treo các bức cửa võng chạm khắc nghệ thuật, sơn son thếp vàng thời Nguyễn.













Đình Gia Viên hiện còn lưu giữ được nhiều di vật, cổ vật, đồ thờ tự có giá trị văn hóa phong cách nghệ thuật Nguyễn như đại tự, câu đối, sắc phong và bia đá và Bàn thờ Bà Vũ Quận Quyến Hoa Công chúa.
Cũng như các địa phương lân cận thờ phụng vua Ngô Quyền, hội đình mở xung quanh ngày 18 tháng 1, ngày 12 tháng 3 Âm lịch. Đình cũng tổ chức ngày giỗ Đức Đông Hải Đại vương, Đức Nam Hải Đại vương.
Ngày 19/1/ 2004, Uỷ ban nhân dân thành phố ra quyết định số 204 công nhận đình Gia Viên là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp thành phố.
Nguồn: Thành đoàn Hải Phòng