• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đình Giáp Bốn, xã Phúc Sơn thờ phụng Cao Sơn Đại vương thời Hùng Vương

Đình Giáp Bốn, thuộc thôn Giáp Bốn, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, nay là xã Phúc Sơn, ngoại thành Hà Nội. Đình Giáp Bốn thờ vị Thành hoàng Cao Sơn thời Hùng Vương thứ 18, một trong ba vị Thượng đẳng phúc thần Tam Thánh Tản Viên.

Đình ở giữa làng, quay hướng tây nam. Đình gồm có hai toà nằm song song sát vào nhau đó là Đại bái và Hậu cung. Toà Đại bái đình gồm 5 gian 2 chái bốn mái chảy lợp ngói ri cổ. Từ sân lên qua ba bậc là bước lên hành lang đình. Hành lang đình được làm chạy quanh ba mặt phía trước với chiều rộng 1,5m.

Kết cấu các bộ vì của đình được làm đơn giản theo kiểu “kèo kẻ” thiên về độ bền chắc. Mọi hoa văn trang trí chủ yếu tập trung vào hệ thống hiện vật rất phong phú còn được lưu giữ trong đình.

Hiện vật tiêu biểu nhất đó là bộ long ngai bài vị thời Nguyễn được chạm khắc và hoạ tiết trang trí hết sức tinh tế và cầu kỳ. Cỗ ngai được chia làm 3 tầng trang trí như 3 mặt sập chồng lên nhau. Ở tầng dưới cùng được trang trí đơn giản nhất làm theo kiểu 4 chân quỳ và đường diềm hoa dây chạy xung quanh. Tầng thứ hai ở phía bốn góc có thể hiện hình 4 đầu rồng phô ra trông rất sinh động và quyền uy. Ở tầng ba phần cổ được chia ra làm 3 ô, hai ô hai bên là hai con long mã còn ở giữa là hình hổ phù cách điệu. Trên cùng là hệ thống tay ngai cũng được tạo tác hình đầu 2 con rồng miệng rộng, mũi hếch.

Đình Giáp Bốn còn lưu giữ được:1 bộ long ngai, bài vị thời Nguyễn, 1 hòm sắc; 2 bát hương sứ thời Nguyễn; 1 chân bát hương bằng đồng, có niên đại thời Nguyễn; 1 chân bát hương làm bằng gỗ theo kiểu chân quỳ có 4 tai vút cao chạm khắc hình rồng, có niên đại thời Nguyễn;1 đĩa men sứ trắng rạn có niên đại vào thế kỷ XIX; 9 đạo sắc phong của các triều đại phong kiến.

Lễ hội làng Giáp Bốn tổ chức vào ngày 9, 10 và ngày 11 tháng 2 âm lịch. Đình Giáp Bốn đã được UBND tỉnh Hà Tây xếp hạng di tích lịch sử văn hoá năm 2003./.

Nguồn: Người Hà Nội

Trở về đầu trang
   Đình Giáp Bốn thôn Giáp Bốn xã Tuy Lai huyện Mỹ Đức nay là xã Phúc Sơn ngoại thành Hà Nội Cao Sơn Đại vương
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Về miền đất thiêng Gia Viễn - Nình Bình
  • Đình Cả- Di tích nổi bật gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương
  • Đình Trùng Thượng, nét đặc sắc của nghệ thuật chạm khắc thời Hậu Lê
  • Đình làng Đình Cả, Tiên Du thờ phụng tướng Phạm Ban và Lý Hồng Nương công chúa
  • Nghè Bươu, Tiên Du thờ phụng thái úy Lý Thường Kiệt
  • Đình làng Đổng Lâm, Gia Bình thờ tam vị nhân thần thời Hùng Vương thứ 17
  • Đình và miếu Tây Tựu, thờ phụng thần Bạch Hạc Tam Giang Đào Trường thời Hùng Vương
  • Đình Quảng Bá, Tây Hồ, thờ phụng Bố Cái Đại vương Phùng Hưng
  • Đình Nỏ Bạn, thờ phụng Cao Sơn Đại vương - Cao Hiền từ Trung Quốc
  • Đền Cơ Xá, Hai Bà Trưng thờ phụng Thái Úy Lý Thường Kiệt
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Đình Võ Liệt (Kỳ III): “Hẩm hiu” chốn di tích?

    364
  • Lễ hội Đền Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi sắp diễn ra ở Hà Tĩnh

    356
  • Đình Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (Kỳ 1): Hồi ức

    342
  • Khám phá “thủ phủ” trái cây ở Đồng Nai

    340
  • “Vương quốc hang động” và những bí ẩn bất tận

    324

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch