Đình Kiều Sơn thuộc phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, thờ phụng Đức Vương Ngô Quyền, vị anh hủng dân tộc đã đánh bại quân Nam Hán xâm lược trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938, chấm dứt 1000 năm Bắc Thuộc.
Đình Kiều Sơn được khởi dựng vào thời Hậu Lê, thế kỷ 17, 18. Ban đầu, đình có quy mô bề thế, bố cục hình chữ Đinh gồm 3 gian. Vật liệu làm đình bằng gỗ lim truyền thống, dựng theo thức chéo đao tàu góc, ván sàn lòng thuyền, theo mô típ truyền thống, thường thấy vào thời Lê Trung Hưng.
Đến những năm 1959 - 1960, đình bị tháo dỡ; vật liệu đình dùng để xây dựng trường học, đồ thờ được dân làng gửi vào chùa. Năm 1990, đình Kiều Sơn được phục dựng, quy mô khá khiêm tốn, gồm: 1 gian, 2 chái.
Năm 2017, đình được trùng tu lớn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa với quy mô lớn. Mặc dù trải qua nhiều lần trùng tu, song, ngôi
Không chỉ nổi tiếng với lịch sử hơn 2 thế kỉ, đình Kiều Sơn là di tích có kiến trúc độc đáo. Nghi môn đình xây kiểu tam quan tứ trụ truyền thống, 3 cổng vòm chồng diêm 2 tầng 8 mái uốn đầu đao, hai trụ biểu cổng chính đỉnh trụ đắp tứ phượng, hai trụ biểu ngoại vi đỉnh gắn nghê chầu. Mặt trước và sau trụ đắp nổi các đôi câu đối bằng chữ Hán, ca ngợi chiến công của Đức Vương Ngô Quyền.
Từ nghi môn, qua một khoảng sân rộng lát gạch đỏ dẫn tới tòa đại đình.
Đình Kiều Sơn có bố cục chữ Đinh truyền thống, gồm: 5 gian tòa đại bái và 1 gian hậu cung. Mái đình kiểu đao tàu lá mái, lợp ngói mũi hài, Chính giữa bờ nóc đắp lưỡng long chầu nhật; hai đầu bờ nóc đắp đôi kìm ngậm bờ nóc, 4 mái đao của tòa đại đình đắp long chầu phượng đón, bờ guột đắp con xô.
Ba gian tòa Đại bái lắp 3 bộ cửa bức bàn, chạm nổi hoa lá, chữ thọ cách điệu. Tòa Đại bái có 6 bộ vì gỗ lim, kiểu chồng rường giá chiêng truyền thống. Các mảng chạm khắc trang trí theo chủ đề hoa văn cách điệu, linh vật theo phong cách nghệ thuật thời Nguyễn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.
Tòa hậu cung là nơi đặt nhang án thờ Đức Thành hoàng, phía trước, là hương án, bày long ngai, bài vị, trên bài vị ghi bằng Hán tự “Ngô Vương Thiên Tử quý công thần vị”, trên cao là Khám thờ và tượng thờ đức vua Ngô Quyền.







Đình vẫn bảo tồn được nhiều hiện vật có giá trị như: bia Tự Đức, sắc phong, câu đối, bài vị, bát biểu, tượng thành hoàng… Một số chân tảng đá kê cột có niên đại tạo tác thời Nguyễn thế kỷ 19, 20 vẫn được lưu giữ trong khuôn viên đình.
Hằng năm, lễ hội tại đình Kiều Sơn thường được tổ chức trong 2 ngày 16 và 17 tháng Giêng. Lễ hội là nét đẹp văn hóa truyền thống, niềm tự hào của người dân Kiều Sơn nói riêng và của nhân dân phường Đằng Lâm nói chung.
Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Uỷ ban nhân dân thành phố ra quyết định số 1925-QĐ/UBND công nhận đình Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An là Di tích Lịch sử cấp thành phố.
Nguồn: Thành đoàn Hải Phòng