Đình Lạc Viên thuộc phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng thờ phụng Đức Vương Ngô Quyền, Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng triều Lý; Nam Hải Đại Vương Phạm Tử Nghi triều Mạc; Quý Minh Đại Vương; Hồng Ninh Trung Tông Hoàng Đế Mạc Mậu Hợp; Nam Dương Đệ nhất Quý Minh Vương Minh Diệu.
Đình Lạc Viên được xây dựng từ hơn 500 năm trước trên một gò đất quân doanh của Đức vua Ngô Vương Quyền trong trận chiến lịch sử tiêu diệt quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938.
Đình gồm Nghi môn, sân đình, hồ phong thủy nhỏ, bức cuốn thư khắc tên đình, hai gian nhà giải vũ và bia thần tích, thần sắc ghi lại sắc phong của 6 vị thành hoàng làng được thờ phụng tại đình và tòa Đại đình.
Nghi môn đình mới xây, kiểu tứ trụ biểu, đỉnh trụ gắn nghê chầu, ô lồng đèn để trống lắp đèn, thân trụ đắp câu đối. Phía trước Nghi môn là bức phù điêu miêu tả lại trận chiến lịch sử đánh bại quân xâm lược Nam Hán trên sông Bạch Đằng.
Qua Nghi môn là hai nhà giải vũ, Bức cuốn thư khắc tên Đình, hồ phong thủy và sân đình.
Đại Đình Lạc Viên kết cấu theo kiểu chữ Đinh gồm 5 gian Tiền tế và 3 gian hậu cung, trong đó có một gian cung cấm.
Toà tiền tế 5 gian kiểu tường hồi bít đốc, tay ngai trụ biểu. Đỉnh trụ đắp Tứ phượng, ô lồng đèn đắp tứ linh, thân trụ đắp nề câu đối cổ. Bờ nóc đắp nề Lưỡng long Chầu Nhật, đầu bờ nóc đắp con kìm. Trên mái gắn nghê múa.
Bộ khung đình được làm bằng gỗ lim, các vì kèo kiểu chồng rường, giá chiêng
Gian chính điện tòa Tiền tế bày Ban thờ Công đồng, kiệu bát cống, ngựa thờ, bộ Bát bửu. Tiếp theo là Hậu cung vuông góc với tòa Tiền tế.
Tòa Hậu cung 3 gian, các gian được trang hoàng lộng lẫy bằng các bức cửa võng sơn son thếp vàng. Các vì kèo kiểu chồng rường, giá chiêng, được chạm khắc với nghệ thuật chạm khắc chủ yếu là chạm nổi hình rồng phượng, hoa lá cách điệu, mây trời.
Từ năm 1523 đến 1934, đình Lạc Viên có 56 sắc phong của các triều vua cho 6 thành hoàng làng Lạc Viên.
Năm 2009, đình Lạc Viên được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Năm 2022, trước thực trạng xuống cấp của di tích, chính quyền phường Lạc Viên vận động xã hội hoá để tiến hành trùng tu, tôn tạo di tích Đình Lạc Viên.







Bức phù điêu về trận chiến lịch sử đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng được chạm khắc năm 2018, nhân dịp kỉ niệm ngày giỗ lần thứ 1074 của Đức Vương Ngô Quyền.
Quá trình trùng tu, tôn tạo vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính nguyên gốc năm xưa, do được tận dụng tối đa các yếu tố gốc của di tích. Phía ngoài tái sử dụng tối đa vật liệu ngói, linh vật trên mái, gạch đá, và những nguyên vật liệu cũ.
Nguồn: Du lich/Báo Lao động