• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đình Ngòi, thành phố Hòa Bình thờ phụng Tam vị Thượng đẳng Thần Tản Viên Sơn Thánh

Đình Ngòi, xã Sủ Ngòi, thành phố Hoà Bình, thờ phụng tam vị thượng đẳng thần Tản Viên Sơn Thánh, thành hoàng làng, thần bản thổ và sơn thần, thổ địa của làng.

Đi trên đê Quỳnh Lâm nhìn xuống làng Ngòi xưa từ xa xa đã thấy mái đình Ngòi thấp thoáng. Tọa lạc trên một khu đất rộng, bằng phẳng, tường xây bao quanh, đình làng Ngòi được phục dựng lại uy nghiêm, bề thế.

Đình được phục dựng ngay tại vị trí của đình làng Ngòi xưa (nay là xóm 2). Do đình cũ xuống cấp nên hầu như toàn bộ kiến trúc gỗ của đình đều bị hư hỏng, mối mọt còn sử dụng lại được 8 cột cái. Trước đây, gần như tất cả các xóm của xã đều có đình của xóm, song trải qua thời gian, chiến tranh chỉ còn duy nhất đình Ngòi giữ được đến hôm nay.

Theo các cụ cao niên trong làng truyền lại, đình Ngòi có từ khá lâu. Đáp ứng  nhu cầu về thờ cúng thần linh để dân khang vật thịnh. Đã có làng thì phải có nơi để gửi gắm tâm linh, sinh hoạt văn hoá cộng đồng, từ đó đình Ngòi ra đời, khi ấy làng Ngòi chỉ 37 nóc nhà, Đình Ngòi gắn liền với đời sống người dân, là nơi hoạt động văn hoá tâm linh của làng.

 Đình Ngòi, xã Sủ Ngòi (thành phố Hoà Bình) được phục dựng năm 2013 đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân.

Đình thờ tam vị thượng đẳng thần Tản Viên Sơn Thánh, ngoài ra còn thờ thành hoàng làng, bản thổ và sơn thần, thổ địa. Đình cũng là nơi diễn ra các lễ hội của làng, trong đó, lễ Khai hạ là lễ hội lớn nhất được tổ chức vào ngày 7/8 tháng giêng hàng năm.

Ngoài ra còn có lễ xuống đồng tổ chức vào ngày 5/2, lễ cấy thần nông vào ngày mồng 3 hoặc 5/6, lễ tết trung thu ngày 15/8, lễ cơm mới ngày 15/10. Trong những ngày diễn ra lễ hội, ngoài các hoạt động mang tính nghi lễ, rước kiệu còn diễn ra nhiều trò chơi như chơi đu, chọi gà, đánh đáo, đánh rồi… thu hút đông đảo nhân dân tham dự.

Tuy nhiên, lễ hội đình Ngòi được diễn ra lần cuối cùng vào khoảng năm 1952, 1953. Những năm 30 của thế kỷ trước, đình Ngòi đã được trùng tu nâng cấp, song trải qua thời gian, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt lại bị ảnh hưởng của cuộc chiến tranh tàn phá nên đã xuống cấp hư hỏng nặng, nay đình được phục dựng nhân dân rất vui mừng, phấn khởi.

Đặc biệt, vài chục năm mai một, ngày 5/2 (tức ngày 9 tháng giêng năm Đinh Dậu, lễ hội đình Ngòi được phục dựng đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của nhân dân.

Đình Ngòi, xã Sủ Ngòi (thành phố Hoà Bình) được phục dựng năm 2013 đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân.

Hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có khoảng 200 đình, đền, chùa, miếu, trong đó có 46 đình. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế có đến 80% đình chỉ còn lại nền móng cần phục dựng lại.

Khoảng 10 đình được xếp hạng di tích cấp tỉnh, gần 20 đình đưa vào danh mục kiểm kê. Đình Ngòi là một trong số ít đình được phục dựng gần như nguyên bản, ngoài ra còn có đình Xàm, xã Phú Lai (Yên Thuỷ), đình Cổi, xã Bình Chân (Lạc Sơn) … Trước kia, hầu hết các làng, xóm Mường ở tỉnh đều có đình.

Đình là biểu trưng tinh thần của làng xã. Tuỳ mỗi nơi, vùng mà đình thờ các vị thần khác nhau, trong đó đa phần thờ Tam vị Tản Viên Sơn thánh, Quốc mẫu hoàng bà, thờ Thành hoàng làng, các nhân thần hào kiệt có công cứu nước, cứu dân được muôn phương thờ cúng, nhân thần người địa phương có công với làng với xóm được nhân dân địa phương thờ cúng.

Kiến trúc đình cũng có sự khác nhau, ở những huyện giáp với đồng bằng như Lương Sơn, Lạc Thuỷ, Yên Thuỷ kết cấu gần giống với đình dưới xuôi, có kiến trúc cầu kỳ, trạm trổ tinh vi.

Ngược lại đình Mường được làm theo kiểu nhà sàn truyền thống của người dân địa phương, không trang trí hoa văn cầu kỳ, thường là những ngôi nhà sàn nhỏ. Ngoài ra, nhiều đình được xây dựng có sự giao thoa giữa đình Kinh và đình Mường. Bên cạnh đó, những đình được phục dựng lại quy mô cũng không đồ sộ như đình dưới xuôi, chủ yếu là xây gian nhỏ để thờ.

Đình làng ở tỉnh Hòa Bình gắn liền với lễ hội, là nơi diễn ra hội làng, sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng của nhân dân. Khác với vùng đồng bằng, đình làng là nơi hội họp bàn việc làng xã. Với người Mường dưới chế độ lang, đạo việc làng, việc nước chủ yếu làm ở nhà lang, còn đình làng là nơi tổ chức lễ hội làng, là nơi tưởng nhớ, thờ cúng các vị thần, thành hoàng làng, những người có công với nước, với dân.

Với mỗi người, đình là nơi linh thiêng nên đều có ý thức trân trọng, khi đi qua hay vào đình đều một lòng thành kính, không sỗ sàng. Cùng với đền, chùa, miếu, đình là những thiết chế văn hoá cổ truyền không thể tách rời trong tâm thức, đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh.

Việc khôi phục lại những ngôi đình đã bị mai một là nhu cầu và mong muốn của nhân dân để đình làng - biểu tượng văn hoá, tín ngưỡng, tâm linh quan trọng được lưu giữ trường tồn.

Hà Thu

Nguồn:  Báo Hòa Bình

Trở về đầu trang
   Đình Ngòi xã Sủ Ngòi thành phố Hoà Bình thờ phụng tam vị thượng đẳng thần Tản Viên Sơn Thánh
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đình Quang Húc, nghệ thuật kiến trúc đặc sắc thế kỷ 17
  • Đình An Khoái, ngôi đình thờ phụng Vua Hùng ở Hải Dương
  • Đình Lễ Quán, Hải Phòng, thờ phụng vua An Dương Vương
  • Chùa Dạm, Đại Lãm Thần Quang tự
  • Đình Hoằng Xá, nghệ thuật kiến trúc đặc sắc thời Lê Trùng Hưng
  • Đình Bách Lộc, thờ phụng thành hoàng Tạ Trân Tẩu
  • Đình Bá Dương, thờ phụng tướng Nguyễn Cả thời vua Đinh Tiên Hoàng
  • Đền thờ Tướng quân Cao Lỗ ở Hoằng Giang, Thanh Hóa
  • Đình Trung Hòa, xã Hoằng Trinh thờ phụng Đức Thánh Cả, Đức Thánh Cao, Đức Thánh Tây Thiên và ông Quan nghè thời Lê.
  • Miếu Thượng Thanh, thờ phụng Đại nguyên soái Cai Công thời Hai Bà Trưng
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Những địa điểm lý tưởng xem diễu binh, diễu hành A80

    213
  • Đà Nẵng khởi công siêu tổ hợp văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ gần 80.000 tỷ đồng

    213
  • Đòn bẩy nào để du lịch y tế Việt Nam cán mốc 4 tỷ USD?

    212
  • Du khách leo núi liên tiếp lạc đường, khu du lịch núi Bà Đen phát cảnh báo

    204
  • Những tour du lịch đặc sắc tại “tâm điểm Hà Nội"

    185

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch