Trải qua hơn trăm năm, tuy đã được tu sửa nhưng di tích quốc gia đình Cả (xã Vũ Bản, huyện Bình Lục) vẫn đang bị xuống cấp.

Di tích quốc gia đình Cả xuống cấp. Ảnh: Hà Vi
Đình Cả hay còn đình Vọc tọa lạc ở xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam được xây dựng cách đây hơn trăm năm. Ngôi đình thờ Vua Trần Thái Tông, Thái Sư Trần Thủ Độ, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Tổng thể kiến trúc đình Cả gồm 4 tòa: đệ nhất 7 gian, đệ nhị 5 gian, đệ tam 3 gian và hậu cung 3 gian nằm nối nhau. Các tòa đều được lợp ngói nam. Điểm nổi bật của công trình kiến trúc đình Cả là kết cấu độc đáo, trên các cấu kiện kiến trúc còn dày đặc các mảng phù điêu với đa dạng các đề tài.
Ngày nay, ngôi đình còn lưu giữ nhiều đồ thờ cổ: cỗ ngai, kiệu bát cống, sập, hương án, chuông đồng, cuốn thư… Với những giá trị văn hóa lịch sử, năm 2012, đình Cả được công nhận là di tích quốc gia.
Cận cảnh hạng mục xuống cấp của di tích quốc gia đình Cả. Video: Hà Vi
Theo người dân địa phương, mặc dù, đình đã được đầu tư sửa chữa vào năm 2023 nhưng đến nay, vẫn còn nhiều hạng mục đang xuống cấp.
Ông Nguyễn Tụng - Ban quản lý đình Cả - cho biết: "Năm 2023, sau khi thẩm định, khảo sát, đình được cấp kinh phí đầu tư tôn tạo một số hạng mục, trong đó có lợp mới mái ngói, giúp đình không bị mưa dột. Thế nhưng, hiện tại vẫn còn hạng mục bị xuống cấp cần được nâng cấp, nhất là bức tường xung quanh đang bị nứt, bong tróc vữa. Hệ thống cửa chính bằng gỗ đã cũ, khi mở cửa ra vào rất khó khăn.
Bên cạnh đó, xung quanh di tích quốc gia đình Cả đang không có hàng rào nên chúng tôi rất muốn sớm được xây dựng để đảm bảo tài sản bên trong đình. Ban quản lý đình Cả và người dân địa phương rất mong các cấp quan tâm, hỗ trợ kịp thời để sớm được trùng tu, tôn tạo, những hạng mục đang bị xuống cấp".
Một số hình ảnh PV Báo Lao Động ghi nhận ở đình Cả:






Cửa chính của đình Cả đã xuống cấp. Ảnh: Hà Vi

Cỏ mọc um tùm, không có hàng rào quây bên ngoài di tích đình Cả. Ảnh: Hà Vi