• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaLễ hội & trò chơi dân gian
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Bắc Giang: Tưng bừng ngày hội kỷ niệm 598 năm Chiến thắng Xương Giang

Lễ hội kỷ niệm 598 năm chiến thắng Xương Giang (1427 - 2025) tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã diễn ra trong 3 ngày mùng 5 - 7 tháng Giêng (tức ngày 02-04/02) với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và nghi thức rước, thỉnh chiêng... truyền thống.
Lễ khai mạc lễ hội chính thức kỷ niệm 598 năm Chiến thắng Xương Giang đã diễn ra ngày 02/03 (tức mùng 6 tháng tàn) tại thần Xương Giang thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang do Thành Ủy, HDND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang tổ chức.

 Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang dâng hương tại đền Xương Giang sáng ngày 03/02

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Oanh  Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và đông đảo nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ,  lãnh đạo tỉnh, TP Bắc Giang và các tầng lớp nhân dân thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng nghĩa quân Lam Sơn đã chiến đấu kiên cường và hy sinh anh dũng trong cuộc chiến chống giặc Minh xâm lược. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu và Bí thư Thành ủy Bắc Giang Vũ Trí Hải cùng thực hiện nghi lễ thỉnh chiêng, thỉnh trống khai hội.

 Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Gấu đánh trống khai hội

Trước đó, tối ngày 02/02 (tức mùng 5 tháng Giêng),  TP Bắc Giang đã tổ chức lễ hội kỷ niệm 598 năm chiến thắng Xương Giang (1427 - 2025).

Lễ hội Xương Giang được tổ chức hằng năm với quy mô cấp thành phố nhằm thể hiện sự tôn kính, ghi nhớ công ơn đối với các bậc hiền tài, nghĩa sĩ và nhân dân đã chiến đấu anh dũng, hy sinh trên mảnh đất lịch sử hào hùng.

Tại buổi lễ, các đại biểu, nhân dân được thưởng thức Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Hào khí Xương Giang muôn thuở lưu truyền”. Chương trình gồm 2 phần, phần I  “Ký ức hào hùng”; phần II “Đảng quang vinh - Niềm tin và khát vọng”.

Đền Xương Giang thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang là nơi đã diễn ra trận công thành của nghĩa quân Lam Sơn và trận diệt viện oanh liệt năm 1427.

Chiến thắng Xương Giang năm 1427 đã chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh đối nước Đại Việt.

 Các bô lão trong đoàn rước từ đình làng Thành về trung tâm lễ hội

Để ăn mừng chiến thắng quân Minh, năm 1428, sau khi lên ngôi, vua Lê Lợi đã mở hội khao quân, tuyên đọc “Đại cáo Bình Ngô”.

Trong bối cảnh niềm vui chung đó, ở Kinh Bắc có trị sở là thành Xương Giang cũng được hưởng lộc và tổ chức lễ hội lớn để cáo tế trời đất ban phúc lộc cho nhân dân.

Từ đó về sau, nhân dân vùng Xương Giang đều tổ chức lễ hội mừng chiến thắng Xương Giang vào dịp đầu Xuân từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng để khơi dậy niềm tự hào về chiến công này.

Đây cũng là dịp các làng quanh thành Xương Giang tổ chức hội làng truyền thống.

Dần dần, lễ hội mừng chiến thắng Xương Giang trở thành một lễ hội lớn, thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân cả vùng quanh thành Xương Giang và du khách thập phương.

 Màn trống khai hội của các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Bắc Giang tại lễ hội kỷ niệm 598 năm chiến thắng Xương Giang (1427 - 2025)

Tại lễ hội các đại biểu, nhân dân và du khách tham gia thực hiện các nghi thức truyền thống như rước, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể (hát chèo, quan họ, ca trù); chiếu phim hoạt hình về lịch sử Chiến thắng Xương Giang; trưng bày ảnh ký ức Chiến thắng Xương Giang; các trò chơi dân gian; không gian văn hóa chợ quê và Liên hoan hương sắc ẩm thực thành phố; giao lưu thể thao…

Địa điểm chiến thắng Xương Giang và lễ hội mừng chiến thắng Xương Giang đã tạo dựng nên và mang những giá trị tiêu biểu đậm đà bản sắc văn hóa của vùng đất Kinh Bắc - Bắc Giang.

Trước những chứng tích và giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu, năm 2009, Bộ VHTTDL đã Quyết định công nhận xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia địa điểm chiến thắng Xương Giang.

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định công nhận Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Xương Giang, thành phố Bắc Giang là di tích Quốc gia đặc biệt.

Năm 2023, Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 3443 về việc đưa Lễ hội truyền thống Xương Giang, thành phố Bắc Giang vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

 Tiết mục nghệ thuật tại lễ hội kỷ niệm

Chủ tịch UBND TP Bắc Giang Đặng Đình Hoan cho biết, lễ hội mừng chiến thắng Xương Giang mang đậm chất văn hóa truyền thống và là niềm tự hào của nhân dân Thành phố nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung; có ý nghĩa cổ vũ công cuộc đổi mới, xây dựng thành phố Bắc Giang ngày càng phát triển.

Lễ hội cũng là dịp giới thiệu với đông đảo nhân dân, quý khách gần xa về mảnh đất Bắc Giang văn hiến - cách mạng - anh hùng, về con người Bắc Giang thân thiện và mến khách.

“Bước vào thời kỳ đổi mới, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ có hiệu quả của các Sở, ban, ngành của tỉnh; Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố Bắc Giang đã phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, kiên trì vượt qua khó khăn và giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng địa giới hành chính khi nhập toàn bộ huyện Yên Dũng.

Từ ngày 01/01/2025, Thành phố Bắc Giang bước sang một giai đoạn phát triển mới, có đầy đủ dư địa, không gian phát triển để bứt phá vươn lên, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại của tỉnh”, ông Đặng Đình Hoan nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Bắc Giang cũng đề nghị các cấp, ngành và toàn thể nhân dân tiếp tục quan tâm giúp đỡ, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền thành phố xây dựng thành phố Bắc Giang phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành đô thị loại I vào năm 2030.

D.Thủy; ảnh: K.Trần

Báo Văn hóa - baovanhoa.vn - Đăng ngày 04/02/2025

Trở về đầu trang
   Bắc Giang Chiến thắng Xương Giang
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Bắc Ninh phát triển du lịch trong thời kỳ mới
  • Quảng Ngãi: Khai mạc Không gian trưng bày văn hóa Hrê gắn với phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt
  • Lễ hội đền Đồng Cổ 2025: Nét đẹp văn hóa tâm linh xứ Thanh
  • Hà Nam: Tháng ba trẩy hội chùa Đọi
  • Hà Nội: Xây dựng không gian sáng tạo điểm đến tại các di tích Văn Miếu, Hỏa Lò…
  • Lễ hội Tràng An 2025 tại Ninh Bình - Di sản ngàn năm hồn thiêng sông núi
  • Hội diều làng Bá Dương Nội đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • Lễ hội Tràng An 2025 - Lan tỏa giá trị di sản ngàn năm
  • Làng Nôm - Hưng Yên: Nơi hồn quê lắng đọng, nơi lịch sử vẹn nguyên
  • Hà Nội: Đặc sắc Lễ hội bơi Đăm truyền thống
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Làng Nôm - Hưng Yên: Nơi hồn quê lắng đọng, nơi...

    Ở một góc nhỏ của miền đồng bằng Bắc Bộ, có một làng cổ tồn tại suốt hàng trăm năm, mang...

    217
  • Chùa Bổ Đà - Danh lam cổ tự nổi tiếng vùng Kinh...

    Nằm trên dãy Bổ Đà sơn huyện Việt Yên, Khu di tích chùa Bổ Đà là một danh lam cổ tự nổi...

    212
  • Khách sạn dưới nước: Bước tiến mới của ngành công...

    Nếu những khung cảnh ven biển, đường chân trời thành phố hay khu vườn tuyệt đẹp vốn đã là...

    136
  • Mèo Vạc (Hà Giang): Điểm hẹn du lịch trên Cao...

    Đến Cao nguyên đá Đồng Văn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang chắc hẳn sẽ là điểm đến không...

    134
  • Triển vọng công nghệ Trung Quốc năm 2025: AI, EV...

    Vị thế dẫn đầu về công nghệ của Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục duy trì và phát triển bất...

    100

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch