• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaNghệ thuật biểu diễn
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Phú Thọ phát triển sản phẩm du lịch gắn với Hát Xoan theo hướng bền vững

Ngày 26/11, Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ giai đoạn 2020–2025. Đây là dịp đánh giá kết quả đạt được sau 5 năm triển khai và xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy hiệu quả di sản trong bối cảnh phát triển du lịch văn hóa của tỉnh.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Phú Thọ Phạm Thị Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Phú Thọ Phạm Thị Minh Lợi nhấn mạnh: những năm qua, tỉnh đã chú trọng xây dựng Hát Xoan như một sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng Đất Tổ.

Không gian trình diễn, hệ thống trưng bày và các điểm di tích gắn với bốn phường Xoan gốc được quan tâm đầu tư, khai thác theo hướng vừa phục vụ du khách, vừa bảo đảm yêu cầu gìn giữ giá trị gốc của di sản.

Công tác thực hành, truyền dạy và hoạt động của các câu lạc bộ Xoan được duy trì thường xuyên, tạo nền tảng cho bảo tồn bền vững.

Tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Nguyễn Viết Cường đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong việc gìn giữ, trao truyền và lan tỏa giá trị di sản Hát Xoan. Ông khẳng định, sự tham gia tích cực của nghệ nhân và cộng đồng chủ thể là yếu tố cốt lõi giúp Hát Xoan tiếp tục được thực hành đều đặn, gắn bó với đời sống văn hóa địa phương.

Để hướng tới giai đoạn tiếp theo, lãnh đạo Cục Di sản văn hóa đề nghị tỉnh tập trung một số nhiệm vụ: tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về giá trị Hát Xoan gắn với “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”; phát huy hoạt động truyền dạy tại các phường Xoan gốc và trường học; hoàn thiện cơ chế đãi ngộ cho nghệ nhân; tạo điều kiện duy trì sinh hoạt của các câu lạc bộ Xoan; bố trí nguồn lực ngân sách và xã hội hóa; phát triển sản phẩm du lịch gắn với Hát Xoan theo hướng bền vững; và tăng cường số hóa tư liệu, dữ liệu di sản bằng công nghệ hiện đại.

Tại hội nghị, Sở VHTTDL Phú Thọ đã trao Giấy khen cho 18 cá nhân và Bằng khen của UBND tỉnh cho 6 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Hát Xoan.

Hát Xoan được ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Năm 2011, Hát Xoan được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Nhờ những nỗ lực bền bỉ của tỉnh Phú Thọ và cộng đồng thực hành, năm 2017, UNESCO chính thức đưa Hát Xoan ra khỏi danh sách này và ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là dấu mốc khẳng định hiệu quả của công tác bảo tồn, đồng thời tạo cơ sở để Hát Xoan tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong đời sống đương đại.

Từ loại hình dân ca truyền thống gắn với mái đình làng, Hát Xoan ngày nay đã trở thành không gian văn hóa đặc sắc, có sức lan tỏa rộng rãi và là điểm nhấn quan trọng của du lịch Phú Thọ.

Với sự đồng hành của chính quyền, ngành văn hóa, nghệ nhân và cộng đồng, di sản này tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ, góp phần quảng bá hình ảnh Đất Tổ và bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Đặng Xá 

Báo Văn hóa - baovanhoa.vn - Đăng ngày 28/11/2025

Trở về đầu trang
   Phú Thọ sản phẩm du lịch Hát Xoan
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Tái hiện “đám cưới lịch sử” giữa lòng phố cổ Hội An
  • Người tâm huyết truyền dạy nhạc ngũ âm Khmer cho giới trẻ
  • Từ di sản văn hóa phi vật thể đến sản phẩm du lịch vùng dân tộc thiểu số và miền núi
  • Tái định vị nghệ thuật Hát Bội trên bản đồ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh: Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch
  • Đắk Lắk phát triển mô hình du lịch cộng đồng thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh
  • Lai Châu: “Nghệ thuật Xoè” và Diễn xướng “Xa Nhà Ca” của người Hà Nhì là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • Khi nghệ thuật ra phố
  • Lâm Đồng tiếp tục phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO
  • Khánh Hòa: Rộn ràng khai hội Katê năm 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt chuyên đề đặc...

    Sáng 18/12/2025, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội), đã...

    206
  • Ngày hội hương trà xứ Thái

    Từ ngày 19 đến 21/12, Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà 2025” được tổ chức, là sự...

    198
  • Tour du lịch văn hóa nhạc ngũ âm tại chùa Xiêm...

    Nằm ở tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là Cà Mau), chùa Xiêm Cán là một trong những ngôi chùa Khmer...

    197
  • Khi di sản thành sản phẩm du lịch đặc thù

    Việc kết nối bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch đang mở ra hướng đi trong việc...

    192
  • Điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc

    Ngày 15/12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, lễ đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu...

    191

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch