Vũ Hán chính là nơi khởi nguồn của câu chuyện văn hóa tri âm tri kỷ, câu chuyện về cuộc gặp gỡ duyên mệnh giữa Bá Nha và Tử Kỳ và sự thấu cảm, đồng điệu giữa hai người về âm nhạc đã viết nên giai thoại “Tri âm cao sơn lưu thủy” được lưu truyền cho đến tận ngày nay.

Theo ghi chép trong Lã thị xuân thu, thời Xuân thu Chiến quốc, Du Bá Nha đã gặp Chung Tử Kỳ bên cửa sông Hán Dương và viết nên giai thoại “Tri âm cao sơn lưu thủy”.
Bá Nha gảy đàn, Tử Kỳ nghe tiếng đàn lúc như thấy mình ở trên núi cao hùng vĩ, lúc như thấy mình ở trong dòng nước cuồn cuộn. Bá Nha coi Tử Kỳ là tri âm và hẹn năm sau sẽ gặp lại Tử Kỳ.
Không ngờ, khi Bá Nha quay lại điểm hẹn, thì Tử Kỳ đã ốm chết. Bá Nha vô cùng đau khổ và từ đó không chơi đàn, bởi không còn ai có thể thấu cảm, đồng điệu với cầm phổ của mình nữa. Sử gọi là “Bá Nha tuyệt huyền”, nghĩa là Bá Nha không chạm vào dây đàn.
Để tưởng nhớ cặp tri âm Bá Nha-Tử Kỳ, Cổ Cầm Đài được xây dựng vào thời kỳ Bắc Tống (năm 960-1127) theo lối kiến trúc lâm viên Giang Nam. Đến nay, sau nhiều lần trùng tu, mở rộng, Cổ Cầm Đài rộng khoảng 10.000m2 với nhiều công trình Tri âm quán, Tri âm viên, Cầm viên, nhà Cao sơn lưu thủy, hồ nước...

Nằm ngay bên bờ Nguyệt Hồ, dưới chân núi Quy Sơn, quận Hán Dương, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Cổ Cầm Đài là một trong những điểm thắng cảnh du lịch nổi tiếng của thành phố Vũ Hán, là di tích văn hóa trọng điểm của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Trong không gian cổ kính, du khách tham quan các điểm Tri âm quán, nhà Cao sơn lưu thủy, Cầm viên... để nghe giai thoại về tình bạn tri âm, tri kỷ; tìm hiểu về cổ cầm; thưởng thức nhạc phẩm nổi tiếng và trải nghiệm không gian văn hóa tri âm.

Tri âm quán là nơi trưng bày và giới thiệu cuộc gặp gỡ duyên mệnh Bá Nha-Tử Kỳ, giai thoại "Tri âm cao sơn lưu thủy" và toàn cảnh Cổ Cầm Đài.

Được hoàn thành vào năm 1802, bức tranh "Cầm Đài toàn cảnh đồ" cho thấy bố cục các công trình kiến trúc chính ở Cầm Đài xưa cơ bản giống với cách bố trí Cổ Cầm Đài ngày nay.

Nhà Cao sơn lưu thủy là di tích văn hóa của tỉnh Hồ Bắc, bên trong trưng bày và giới thiệu chủng loại, cách chế tạo cổ cầm và các loại cầm phổ.

Khách tham quan tìm hiểu các loại cổ cầm.

Khách tham quan có thể nghe các nghệ sĩ biểu diễn cổ cầm.

Khách tham quan nước ngoài trải nghiệm cổ cầm với sự hướng dẫn của các nghệ sĩ.

Không gian lâm viên Giang Nam trong Cổ Cầm Đài.
Ngoài ra, Cổ Cầm Đài còn là nơi tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn cổ cầm, tọa đàm thuyết trình về văn hóa tri âm với sự tham dự của các nghệ sĩ cổ cầm, các chuyên gia, học giả và người yêu thích cổ cầm, và trở thành điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Hồ Quân
Nguồn: Báo Nhân Dân