Với vốn di sản văn hóa phong phú, khu vực ven biển phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng đang có nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển công nghiệp văn hóa, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lễ hội Dinh Thầy Thím thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Đình Hòa
Nhiều tiềm năng, lợi thế
Công nghiệp văn hóa đang được xem là “con gà đẻ trứng vàng” của nhiều nền kinh tế thế giới. Nói về công nghiệp văn hóa là đề cập đến các ngành công nghiệp sản xuất ra các sản phẩm mang tính nghệ thuật và sáng tạo, có bản chất vật thể hoặc phi vật thể.
Ông Võ Thành Huy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thông tin: Sau sáp nhập, Lâm Đồng là nơi hội tụ của 49 dân tộc cùng sinh sống với kho tàng văn hóa đa dạng, đặc sắc. Riêng khu vực ven biển phía Đông Nam tỉnh, có 28 di tích lịch sử, danh thắng cấp quốc gia và 55 di tích lịch sử, kiến trúc cấp tỉnh. Đây là những tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa và mang lại nguồn lợi về mặt kinh tế.
Thực tế ở khu vực này, những năm qua, có nhiều di tích, danh thắng, hoạt động lễ hội trở thành điểm đến không thể thiếu trong các tour, tuyến du lịch như: Lễ hội Katê của đồng bào Chăm, Lễ hội Nghinh Ông của cộng đồng người Hoa, Lễ hội Dinh Thầy Thím, Lễ hội Cầu ngư ở Vạn Thủy Tú.
Không chỉ xem là hồn cốt dân tộc, nền tảng tinh thần của xã hội mà văn hóa còn là nguồn lực trực tiếp đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Hiện tại, khu vực phía Đông Nam tỉnh có nhiều cửa hàng trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm làng nghề thủ công, mỹ nghệ, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm.
Xây dựng các sản phẩm đặc sắc
Với nhiều thắng cảnh hùng vĩ, điện ảnh cũng đã tạo nên “cơn sốt” tại nhiều điểm đến ở khu vực Lâm Đồng biển xanh, mở ra xu hướng mới cho phát triển du lịch. Có thể kể đến thắng cảnh Bàu Trắng. Ngoài ra, đảo Phú Quý, biển Kê Gà, làng chài Mũi Né, làng nghề nước mắm Phan Thiết, cánh đồng muối Chí Công… từng được các đạo diễn, nhà làm phim đưa vào bối cảnh trong các video, MV ca nhạc, phim ngắn tạo nên những thành công về cả mặt nghệ thuật và doanh thu.
Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Phòng Quản lý văn hóa thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội bày tỏ niềm yêu thích khi Lâm Đồng đang có những sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa đặc trưng. Trong đó, đặc biệt ấn tượng khi có 2 bảo tàng tư nhân là Bảo tàng nước mắm Làng Chài Xưa và Bảo tàng cổ vật Mũi Né cùng tham gia cung cấp sản phẩm văn hóa, góp phần thúc đẩy sự sáng tạo, phát triển bền vững của ngành.
Bà Lan Anh cho rằng: Việc kết hợp du lịch với các trải nghiệm, khám phá nghề truyền thống và ẩm thực địa phương sẽ mang lại giá trị gia tăng lớn cho cả ngành du lịch và công nghiệp văn hóa. Xu hướng của thế giới ngày càng ưa chuộng những sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc, độc đáo và khác biệt. Khi có những chính sách đầu tư phù hợp, đây sẽ là cơ hội cho khu vực phía Đông Nam tỉnh khai thác những giá trị văn hóa truyền thống để phát triển một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa sôi động, mang lại giá trị kinh tế cho địa phương.
Thùy Linh
Báo Lâm Đồng Online - baolamdong.vn - Đăng ngày 30/10/2025