• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Nhìn ra thế giới

Thiên đường du lịch Thái vắng tanh khách trong lễ hội té nước

Dân trí - Giữa bối cảnh số ca Covid-19 tăng mạnh, người dân Thái Lan đang đón năm mới với nhiều hoạt động bị hủy bỏ, những con đường vốn đông đúc khách du lịch trở nên vắng tanh.
Trước đại dịch Covid-19, thời điểm Tết Songkran ở Thái Lan diễn ra cũng là lúc thu hút rất đông du khách từ khắp nơi đổ về.
Tuy nhiên, năm nay không có du khách nước ngoài, đường Khaosan từng nhộn nhịp của Bangkok trở nên yên tĩnh, vắng vẻ trong dịp lễ hội quan trọng nhất của xứ Chùa Vàng.
Trước đại dịch, doanh thu một ngày của đường Khaosan lên đến 20 triệu bath và doanh thu dịp Tết Songkran có thể lên đến 100 triệu bath/ngày, theo số liệu của Hiệp hội kinh doanh đường Khaosan.
Trước đây, vào dịp Tết Songkran, đường Khaosan đông đúc người bắn súng nước để chúc mừng năm mới của người Thái. Tuy nhiên, năm nay chỉ có những người đi bộ lẻ loi trên con đường trống trải.
Ponsak Yenwattankun, 50 tuổi, quản lý nhà hàng Lucky Beer ở đường Khaosan cho biết, sau đợt dịch đầu tiên bùng phát năm ngoái, doanh thu giảm một nửa. Nhưng hiện tại không có khách và không có doanh thu, phải đóng cửa nhà hàng.
 
 Một nhân viên nhà hàng trượt ván trên con đường Khaosan vắng vẻ trong dịp Tết Songkran của người Thái Lan.
Cũng trong tình cảnh như nhà hàng của Ponsak, các cửa hàng vốn phụ thuộc vào khách du lịch nước ngoài đối mặt với viễn cảnh tồi tệ. Nhiều người phải đóng cửa quán, trong khi những người khác vẫn cố duy trì.
Somchai Sijin, một tài xế xe tuk-tuk chở khách đã 30 năm, nhưng không bao giờ ngờ rằng sẽ lấy đường Khaosan làm nơi nghỉ ngơi. Lái xe lòng vòng quanh Bangkok hơn 2 tiếng, người đàn ông 46 tuổi này đón được một khách và kiếm được 60bath - số tiền này chỉ đủ trang trải tiền xăng.
Trước diễn biến của dịch Covid-19 ở Thái Lan, chính quyền thủ đô Bangkok quyết định hủy bỏ các hoạt động mừng Tết Songkran. Hôm thứ Tư (14/4/2021), nước này ghi nhận có thêm 1.335 ca nhiễm Covid-19.
Sự gia tăng đột biến về các ca nhiễm đã phải buộc chính quyền tạm thời đóng cửa các địa điểm vui chơi giải trí ở Thủ đô Bangkok và 40 tỉnh thành khác. Ngoài ra, nhà chức trách nước này khuyến cáo người dân tránh đi lại không cần thiết, hạn chế tụ tập để tránh bùng phát dịch.
 
 Hình ảnh con đường vắng vẻ xung quanh tượng đài Chiến Thắng ở thủ đô Bangkok chụp hôm 13/4/2021. (Ảnh: Xinhua).
Trước đó, Thái Lan lên kế hoạch mở cửa đảo Phuket từ tháng 7, theo đó những du khách đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 đến đảo này sẽ không phải cách ly. Các biện pháp tương tự có thể được mở rộng sang các địa điểm du lịch nổi tiếng của nước này như Pattaya và Koh Samui từ tháng 10 năm nay.
Phương Hà
Theo Xinhua
Trở về đầu trang
   du lịch thái lan covid
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • Hàn Quốc lập một kỷ lục mới về đón du khách nước ngoài
  • Tây Ban Nha: Quá tải du lịch khiến người dân gặp khủng hoảng về nhà ở
  • Trung Quốc trở lại “đường đua” tăng trưởng du lịch
  • “Hồi chuông cảnh tỉnh” với du lịch Mỹ
  • Văn hóa suối khoáng nóng tại Đài Loan (Trung Quốc): Nét đẹp từ truyền thống đến hiện đại
  • Khám phá cảnh đẹp Vũ Lăng Nguyên ở Trương Gia Giới, Trung Quốc
  • Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: người Hà Nội tìm về “vùng xanh chữa lành”
  • Trung Quốc dùng robot để “nâng tầm” du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    168
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    120
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    117
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    112

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch