Thành phố nào có dân số lớn nhất hành tinh? Tất nhiên là Thượng Hải, điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì Trung Quốc đã là quốc gia có dân số lớn nhất hành tinh. Nhưng Thượng Hải lại có một lịch sử khác.
Theo cơ sở dữ liệu Thượng Hải, bao gồm cả các khu vực ngoại
vi, tại thành phố này dân số tính đến năm 2015 có khoảng 24 triệu 450 nghìn người.
Thượng Hải có dân số gần bằng toàn bộ dân số của Australia (25
triệu người) gấp 28 lần so với dân số của Vatican, một trong những quốc gia nhỏ
nhất thế giới. Diện tích của thành phố - 3820 km vuông. Mật độ dân số ở Thượng
Hải là 6391 người/km2. Tất nhiên, một vài triệu người không sống trong thành phố
và chỉ đến để làm việc (khoảng 4 triệu người).
Thượng Hải là trung tâm tài chính và văn hóa quan trọng của Trung
Quốc, và là cảng biển lớn nhất thế giới. Thượng Hải đầu thế kỷ XX phát triển từ
một ngôi làng đánh cá nhỏ bé đã thành một thành phố lớn nhất ở Trung Quốc và là
trung tâm tài chính thứ 3 thế giới sau London và New York.
Tỷ lệ tăng dân số của Thượng Hải cũng rất lớn, trong vòng 25
năm, dân số Thượng Hải tăng 25%.
Tính đến năm 2003 tuổi thọ trung bình của người dân Thượng Hải,
đan ông là 77 tuổi, phụ nữ là 81.
Mặc dù dân cư Thượng Hải rất đông, nhưng tỷ lệ tội phạm gây
ra với người nước ngoài lại rất thấp.
Nếu cần thiết phải lấy vợ hoặc chồng, người có nhu cầu có thể
đến chợ Hôn nhân, trên các quầy không có thực phẩm hoặc đồ dùng, thay vào đó sẽ
là những tuyên bố tìm kiếm nửa thứ hai của mình. Chợ rất nổi tiếng, một lượng lớn
giới trẻ và bố mẹ của họ cũng đến chợ Hôn nhân này.
Thượng Hải là thành phố có tàu siêu tốc hoạt động, các tàu
này chạy trên đệm từ trường. Tốc độ khoảng 430 km/h. Điều đó có nghĩa là, trên
khoảng cách 30 km, tàu siêu tốc chỉ chạy có 7 phút.
Tại Thượng Hải, chỉ có một di tích văn hóa nước ngoài. Đó là
đại văn hào Alexander Pushkin, tượng được đặt vào năm 1937.
Trên đường phố, thỉnh thoảng sẽ gặp người Thượng Hải với những
móng tay rất dài. Theo truyền thống cổ xưa, móng tay dài mang lại tài sản, may
mắn và hạnh phúc. Nhiều người có quyền lực ở Trung Quốc để móng tay dài.
Tàu điện ngầm (Metro) ở Thượng Hải là tuyến đường dài nhất
thế giới với tổng chiều dài khoảng 434 km. Rất dễ bị mất phương hướng trong các
ga tàu điện ngầm, một số ga có tới 20 cửa ra vào, di chuyển giữa các cửa khoảng
10 – 15 phút. Toàn bộ tuyến đường tàu điện được xây dựng trong vòng 15 năm. Tuyến
tàu điện tương tự như vậy ở London, nhưng phải xây dựng hết 140 năm.
Thành phố lớn thứ 2 về dân cư là thành phố Karachi, Pakistan.
Dân số theo số liệu mới nhất khoảng 23 triệu 500 nghìn người. Đứng hàng thứ 3 lại
là Bắc Kinh, có 21 triệu 516.000 người.
Quang Anh