Sáng ngày 17/4, tại đình Hà Vĩ (số 11 phố Hàng Hòm, Hà Nội) đã diễn ra khai mạc trưng bày “Dòng chảy sơn mài Việt - Từ di sản đến đương đại”. Tôn vinh giá trị nghệ thuật truyền thống.

Toàn cảnh khai mạc trưng bày. Ảnh: TITC
Hoạt động trưng bày nghệ thuật sơn mài với chủ đề “Dòng chảy sơn mài Việt - Từ di sản đến đương đại” do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị và cá nhân tổ chức nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa với chủ đề “Chạm nghề Phố cổ 2026”, nhằm tôn vinh nghề sơn truyền thống, đồng thời hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2026)
Đây là hoạt động lan tỏa thông điệp về giá trị của lao động sáng tạo, tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật thủ công truyền thống, góp phần khẳng định chiều sâu văn hóa của khu Phố cổ Hà Nội; đồng thời tạo cơ hội để nghệ nhân, thợ thủ công giới thiệu kỹ thuật, quy trình và câu chuyện nghề với cộng đồng.

Bà Ngô Thị Thùy Dương - Trưởng ban Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phát biểu khai mạc. Ảnh: TITC
Phát biểu khai mạc, bà Ngô Thị Thùy Dương - Trưởng ban Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội nhấn mạnh, giữa không gian linh thiêng của đình Hà Vĩ, câu chuyện về dòng chảy sơn mài Việt không chỉ là sự hồi tưởng về quá khứ mà còn là lời khẳng định cho sức sống bền bỉ của những tâm hồn Việt trong dòng chảy thời đại. Mỗi một nghệ nhân, họa sĩ và những người làm văn hóa chính là những người đang ngày đêm kiến tạo tinh thần, khơi dậy khát vọng và lan tỏa giá trị dân tộc qua từng nét sơn, nét vẽ.
Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chuỗi hoạt động "Chạm nghề Phố cổ 2026" mang một sứ mệnh đặc biệt, đó là: (1) Tôn vinh và bảo tồn, khẳng định chiều sâu văn hóa của khu Phố cổ thông qua các giá trị di sản nghệ thuật thủ công truyền thống. (2) Khơi gợi và sáng tạo, giúp thế hệ trẻ thấu hiểu hơn về giá trị lao động, từ đó kiến thức đưa các chất liệu truyền thống vào các sản phẩm nghệ thuật hiện đại. (3) Gắn kết cộng đồng thể hiện qua sự kiện ngày hôm nay, là minh chứng cho sức sống của các di sản.
Năm 2026 là một năm mang nhiều sự kiện trọng đại. Những nỗ lực của các cá nhân, tập thể trong chuỗi hoạt động này sẽ là nguồn động lực quý báu để tiếp tục giữ vững ngọn lửa nghề, truyền lại nét đẹp tinh tế của người Hà Nội cho các thế hệ mai sau.

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát chia sẻ tại chương trình. Ảnh: TITC
Tại sự kiện, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát chia sẻ, chương trình trưng bày nghệ thuật sơn mài ngày hôm nay không chỉ là dịp quảng bá nghề sơn truyền thống mà còn là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân Ông Tổ nghề sơn Trần Lư.
Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ nhân, họa sĩ, cùng chung tay kiến tạo không gian trưng bày trong suốt hai tháng qua. Tại đây, các tác phẩm được tuyển chọn và sắp đặt công phu, vừa thể hiện giá trị của nghề sơn cổ, vừa phản ánh quá trình phát triển để hình thành nên nghệ thuật sơn mài đương đại.
Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát kỳ vọng, thông qua hoạt động trưng bày, công chúng sẽ có cơ hội tiếp cận sâu hơn với nghề sơn và nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Đồng thời cho biết luôn sẵn sàng đồng hành, giới thiệu và lan tỏa vẻ đẹp của nghệ thuật sơn mài tới công chúng.

Bà Ngô Thị Thùy Dương - Trưởng ban Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tặng hoa tri ân các đơn vị, nghệ nhân. Ảnh: TITC
Trưng bày nghệ thuật sơn mài “Dòng chảy sơn mài Việt - Từ di sản đến đương đại” diễn ra từ ngày 17/4 - 17/5 tại đình Hà Vĩ, số 11 Hàng Hòm, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Thông qua không gian trưng bày, công chúng không chỉ được chiêm ngưỡng những tác phẩm sơn mài đặc sắc, đồng thời có cơ hội hiểu thêm về hành trình phát triển của nghề sơn Việt Nam qua các thời kỳ. Đây cũng là dịp để di sản thủ công truyền thống đến gần hơn với đời sống hôm nay, góp phần khơi dậy tình yêu văn hóa dân tộc và lan tỏa những giá trị bền vững của nghệ thuật sơn mài Việt trong cộng đồng.





Không gian trưng bày và trải nghiệm. Ảnh: TITC
Trung tâm Thông tin du lịch