• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Thống kê du lịch

11 tháng, khách quốc tế tới Việt Nam ước đạt 2,95 triệu lượt

Tính chung 11 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 2,95 triệu lượt người, gấp 21,1 lần so cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 81,9% so cùng kỳ năm 2019 khi chưa xảy ra dịch Covid-19.

Đoàn khách quốc tế tham quan Bảo tàng Dân tộc học (Ảnh: T.LINH)

Thông tin trên được đưa ra trong Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/11.

Báo cáo cho biết, tính riêng trong tháng 11, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 596.900 lượt người, tăng 23,2% so với tháng trước và gấp 39,7 lần so cùng kỳ năm trước. Điều này là do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam, lượng khách đến bằng đường hàng không chiếm 88,9% ; bằng đường bộ là gần 11,1% và bằng đường biển chiếm 0,03%.

 (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Trong tháng 11, Hàn Quốc vẫn là thị trường đóng góp khách du lịch lớn nhất với 144.258 lượt khách. Tiếp theo là Mỹ, Thái Lan, Campuchia với lượng khách lần lượt là 47.912 lượt khách, 38.878 lượt khách và 37.596 lượt khách.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng của năm 2022 ước đạt 536.300 tỷ đồng, tăng 56,5% so cùng kỳ năm trước. Cần Thơ có mức tăng cao nhất với 122,8%, tiếp sau là TP Hồ Chí Minh tăng 121,7%; Hà Nội tăng 89,1%; Đà Nẵng tăng 81,3%; Đồng Nai tăng 62,1%; Quảng Ninh tăng 58,2%; Bình Dương tăng 36,8%.

Doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng năm 2022 ước đạt 22,9 nghìn tỷ đồng, gấp 4,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Đà Nẵng là địa phương có mức tăng cao nhất với 867,1%; Cần Thơ tăng 647,3%; Hà Nội tăng 322,8%; Hải Phòng tăng 261,3%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 191,6%; Quảng Ninh tăng 52,1%.

Nhằm tăng cường thúc đẩy việc quảng bá du lịch Việt Nam tới các thị trường khách đa dạng, vừa qua, Tổng cục Du lịch đã ra mắt hệ thống thư điện tử (email) xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tại địa chỉ https://mail.vietnam.travel. Đây là lần đầu tiên ngành du lịch Việt Nam có một hệ thống email chung chuyên trách phục vụ hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, đồng bộ với thương hiệu uy tín vietnam.travel (website quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài của Tổng cục Du lịch).

Như vậy, đến nay ngành du lịch Việt Nam đã có hệ thống email xúc tiến quảng bá du lịch (mail.vietnam.travel) và hệ thống email công vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước (https://mail.vietnamtourism.gov.vn/), qua đó hoàn thiện hệ thống email giao dịch trong ngành du lịch một cách bài bản, chuyên nghiệp, thống nhất về thương hiệu du lịch Việt Nam.

Ngoài ra, từ ngày 2/12, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) sẽ phối hợp các đơn vị đối tác khởi động Dự án “Thẻ Việt” thuộc chương trình “Một thẻ quốc gia” do Bộ Công thương chủ trì phối hợp các bộ, ngành liên quan thực hiện.

Song song với việc chuyển đổi số quảng bá du lịch, ngành cũng đang tích cực các hoạt động quảng bá trực tiếp. Sau Hội chợ Du lịch Thế giới tại London (Anh), mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và công ty Vietravel Holdings đã tổ chức hội thảo "Việt Nam - Điểm đến tráng lệ” tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Sự kiện nằm trong khuôn khổ “Ngày Việt Nam” tại Ấn Độ năm 2022. Tiếp nối chuỗi sự kiện xúc tiến du lịch thành công tại Thái Lan và các nước Trung Đông từ tháng 11/2022, hội thảo tại Ấn Độ tập trung giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp của các điểm đến, món ăn truyền thống và sự thân thiện của người dân Việt Nam tới thị trường Ấn Độ.

Các ý kiến tại hội thảo đều cho rằng Ấn Độ là một thị trường lớn đầy tiềm năng đối với du lịch Việt Nam. Đặc biệt, thời gian tới lượng khách hai chiều sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước.

T.Linh

Nguồn: Báo Nhân Dân

Trở về đầu trang
   Khách du lịch đến Việt Nam thống kê
1.015217   Tổng số:460 lượt

Các tin khác

  • Nhiều sản phẩm du lịch mới tại Cô Tô, Quảng Ninh
  • Đón chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Red Wings từ Nga đến Khánh Hòa
  • Đông đảo người dân xếp hàng chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức
  • Bắc Kạn xây dựng khu du lịch sinh thái hồ Nặm Cắt
  • Chiềng Đi (Sơn La): Nơi nghệ thuật thắp sáng bản sắc
  • Sức hút từ du lịch sáng tạo
  • Công nhận Ga Hải Phòng là Điểm du lịch
  • Đồng Nai: Huyện Vĩnh Cửu xây dựng những mô hình du lịch đặc trưng
  • Để Hà Giang ấn tượng hơn trong mắt du khách
  • Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố đường bay thẳng Hà Nội-Moskva tại Liên bang Nga
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khách sạn dưới nước: Bước tiến mới của ngành công...

    Nếu những khung cảnh ven biển, đường chân trời thành phố hay khu vườn tuyệt đẹp vốn đã là...

    143
  • Mèo Vạc (Hà Giang): Điểm hẹn du lịch trên Cao...

    Đến Cao nguyên đá Đồng Văn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang chắc hẳn sẽ là điểm đến không...

    142
  • Về miền Tây Nam Bộ thưởng thức bánh dân gian

    Miền Tây sông nước được biết đến với văn hóa ẩm thực phong phú, trong đó phải kể tới...

    113
  • Sơn La: Du lịch thể thao đa dạng và hấp dẫn

    Du lịch thể thao, là loại hình du lịch kết hợp giữa hoạt động du lịch và tham gia hoặc...

    100
  • Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: người Hà Nội tìm về...

    Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày liên tục. Thay cho những chuyến đi xa, nhiều...

    96

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch