• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

4 ngày, 4000 du khách tàu biển đến Vịnh Hạ Long

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Quảng Ninh Trịnh Đăng Thanh cho biết, từ ngày 28/2 đến 3/3 có hơn 4.000 du khách châu Âu đến tham quan Vịnh Hạ Long qua đường tàu biển. Đây là thời điểm khách đến bằng phương tiện tàu biển lớn nhất kể từ đầu năm đến nay.

Chiếc đầu tiên là tàu Arcadia chở 2.000 khách (90% khách Anh và khách Australia), được đánh giá là tàu đẳng cấp 5 sao, thuộc hãng tàu P&O, cũng là hãng tàu lớn và lâu đời nhất thế giới.

Arcadia lần đầu tiên đến vịnh Hạ Long sáng ngày 28/2. Ngay sau khi tàu Arcadia đưa khách rời khỏi, tàu Seabourn Sojourne đã cập cảng Cái Lân vào sáng nay (1/3) với 400 du khách.

Ngay chiều cùng ngày, tàu Costa Classica chở 1.400 khách Châu Âu đã cập cảng Hạ Long và sẽ rời đi vào chiều ngày 2/3 sau khi công ty lữ hành đưa du khách tham quan tại Vịnh và đi tour tại Hà Nội.

Chiếc tàu cuối tới Vịnh Hạ Long dịp này là tàu Princess Daphne với khoảng 350 khách quốc tịch Australia sẽ đến vào ngày 3/3.

Ông Trịnh Đăng Thanh cũng cho biết thêm một thông tin vui của ngành du lịch tàu biển với phóng viên Vietnam+, trong thời gian qua, loại hình du lịch bằng đường tàu biển đến với Quảng Ninh tăng đột biến, đặc biệt là du khách Trung Quốc và châu Âu. Và hiện có nhiều tour đang được đặt thông qua các công ty lữ hành.

Tuy nhiên ông Thanh cũng thừa nhận rằng hiện nay, khu vực Vịnh Hạ Long còn nhiều hạn chế trong năng lực tiếp nhận các tàu lớn có sức chuyên chở hàng nghìn người.

Đây cũng là một trong những “rào cản” lớn nhất của ngành du lịch Quảng Ninh thời điểm này. Để du lịch tàu biển của tỉnh thực sự phát triển và có điều kiện thu hút khách qua con đường này, khu vực vịnh Hạ Long nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng cần được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đặc bịêt là những cầu tàu có thể tiếp nhận những tàu lớn, ông Thanh nói./.

Nguồn : Vietnam+
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • "Công trường" tái thiết cầu gỗ Ông Cọp - biểu tượng yên bình của một miền thơ
  • Vịnh Hạ Long có thêm trải nghiệm du lịch mới dịp cuối năm
  • Ngành du lịch Việt từng bước nâng cao trải nghiệm số hóa
  • Liên hoan Ẩm thực quốc tế-Huế 2025
  • Trải nghiệm mới mẻ với tour “Ký ức Cột cờ”
  • Ngày hội hương trà xứ Thái
  • Nghệ An chào 2026 - Hào khí Sông Lam
  • Lào Cai: Mù Cang Chải phát triển du lịch cộng đồng để mở rộng sinh kế thoát nghèo
  • Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt chuyên đề đặc biệt về danh họa Tô Ngọc Vân
  • Đấu giá chọn nhà đầu tư thực hiện Khu du lịch sinh thái Eo Gió (Gia Lai)
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Hình ảnh mới nhất từ siêu dự án sân bay Long...

    Siêu dự án sân bay Long Thành đang tập trung gần 14.000 nhân sự và hơn 1.000 máy móc thi...

    299
  • Đắk Lắk phát triển mô hình du lịch cộng đồng thôn...

    Nép mình yên bình ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh) là bảo tàng sống...

    247
  • Mê say trên đất Malaysia

    Không phải ngẫu nhiên mà Malaysia được mệnh danh là “châu Á thu nhỏ” khi có sự hội tụ,...

    229
  • Khảo sát, xây dựng tour du lịch “Hải Phòng-Linh...

    Theo Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, việc khảo sát, xây dựng tour...

    222
  • Phát huy giá trị di sản vì sự phát triển bền vững...

    Hơn 500 năm lịch sử miền Non nước Cao Bằng đã để lại cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh...

    213

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch