• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Biển Hà Tĩnh vắng tanh trong dịp lễ

(Dân trí) - Không còn cảnh chen chúc như mọi năm, các nhà hàng, khách sạn tại những vùng biển du lịch Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng ế ẩm trong dịp lễ năm nay.
Đến thời điểm này, các bãi biển du lịch tại Hà Tĩnh đã mở cửa hoạt động vào dịp 30/4 - 1/5.
Để phục vụ tốt nhu cầu của du khách, nhiều điểm du lịch đã được đầu tư, nhiều công trình đưa vào sử dụng nhưng lượng khách du lịch vẫn còn ít ỏi.
 
 
 Không còn cảnh ken cứng xe cộ vào dịp lễ, đường xá tại các bãi biển vắng tanh
Trong gần 10 năm làm nhà hàng, anh Trần Ngọc, chủ nhà hàng Ngọc Trang tại biển Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) chưa bao giờ thấy ế ẩm như dịp lễ năm nay.
Để chuẩn bị thực phẩm cho dịp lễ, anh và đầu bếp của nhà hàng đã phải đi chợ cảng từ tờ mờ sáng. Trong ngày hôm nay, nhà hàng anh đã mua sắm gần 10 triệu tiền thực phẩm.
Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng, đến quá nửa ngày nhà hàng chỉ mới có 2 - 3 bàn với số lượng chưa đến 10 thực khách. 
"Mọi năm, từ ngày 28 - 29/4 là nhà hàng đã bắt đầu chật bàn. Nhưng năm nay, đã gần hết ngày lễ 30/4 mà nhà hàng chúng tôi chỉ có 2 bàn. Phần lớn tâm lý của khách hàng chắc do lo ngại dịch bệnh Covid-19", anh Ngọc chia sẻ.
 
 
 Không có khách, các nhà hàng đều rơi vào tình cảnh ế ẩm trong dịp lễ 30.4
 
 Nhiều nhà hàng may mắn hơn khi có được khoảng 3-4 bàn 
Không riêng gì nhà hàng anh Ngọc mà gần 20 nhà hàng tại khu vực biển Xuân Hải cũng rơi vào tình trạng ế ẩm tương tự. Đường xá cũng chỉ lác đác gần chục chiếc xe ô tô đậu rải rác trước các nhà hàng.
Nhiều nhà hàng vẫn tiếp tục đóng cửa “ngủ đông” từ trước tết đến nay. Trong khi nhiều khách sạn khác phải cắt giảm nhân viên, đồng thời giảm giá phòng để kích cầu du lịch nhưng chưa đạt kết quả như mong đợi.
 
 Nhiều khách sạn cũng đang tranh thủ hoàn thiện để kịp đón khách vào mùa du lịch biển 2020
 
 Bãi biển du lịch vắng tanh, chỉ lác đác vài nhóm người
"Dịp lễ này năm ngoái, bãi biển đã đông nghẹt khách du lịch địa phương và từ nơi khác đến tắm biển, ăn uống. Nhưng năm nay dù đã mở gần 4 ngày nhưng vẫn chưa có ai đến đặt phòng", một chủ khách sạn tại biển Xuân Hải cho biết.
 
 Nhiều quán nước sát bờ biển cũng không có khách
 
 
 Trái với mọi năm, nhiều khu vui chơi vẫn chưa mở cửa bán vé trong dịp lễ này.
Phượng Vũ - Tiến Hiệp
Trở về đầu trang
   Biển Hà Tĩnh nghỉ lễ covid-19
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Lễ hội sáng tạo - cú hích cho du lịch
  • Cao Bằng: Mạng xã hội - “cầu nối” đưa du khách đến với những trải nghiệm chân thực
  • Huyện Kon Plông (Kon Tum): Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển bền vững
  • Đắk Nông: Đồng bào các dân tộc làm giàu từ du lịch
  • Thúc đẩy du lịch địa phương phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh
  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    168
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    120
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    118
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    112

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch