Lễ hội Văn Miếu Hà Tĩnh năm 2026 diễn ra từ nay đến hết ngày 26.3 với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ hội Văn Miếu Hà Tĩnh năm 2026. Ảnh: Thành Sen
Lễ hội Văn Miếu Hà Tĩnh năm 2026 do UBND phường Thành Sen tổ chức. Trong không gian văn hóa đặc sắc, lễ hội diễn ra nhiều hoạt động phong phú, kết nối giữa truyền thống - hiện đại, trở thành điểm hẹn của văn hóa, nghệ thuật và tri thức.
Lễ hội Văn Miếu được tổ chức nhằm tôn vinh đạo học, tri ân các bậc hiền tài; đồng thời phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần hiếu học của người dân Thành Sen nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.

Lãnh đạo phường Thành Sen dâng hương tại Văn Miếu. Ảnh: Thành Sen
Tại lễ khai hội, lãnh đạo phường Thành Sen đã trang trọng thực hiện các nghi thức dâng hương, báo lễ, thể hiện lòng thành kính và tri ân sâu sắc đến các bậc tiên hiền và danh nhân văn hóa.
Tiếp đó, lễ hội diễn ra các trò chơi dân gian như: cờ thẻ, vật tay, nhảy bao bố... thu hút sự quan tâm của bà con nhân dân.

Thi nhảy bao bố. Ảnh: Thành Sen

Thi đẩy gậy. Ảnh: Thành Sen
Lễ hội Văn Miếu Hà Tĩnh còn có các hoạt động chính: đêm nghệ thuật chào mừng; lễ rước và tế chư vị tiên hiền và các danh nhân; các lễ rước tế của các dòng họ và nhân dân; lễ bế mạc và trao giải các giải thể thao, trò chơi dân gian.

Lễ rước chư vị tiên hiền. Ảnh: Thành Sen
Phần hội gồm: hội thư pháp, hội sách báo xuân, các trò chơi dân gian, vui chơi có thưởng, hội ẩm thực, tham quan vãn cảnh…
Theo sử sách, Văn Miếu Hà Tĩnh được xây dựng từ năm Minh Mệnh thứ 14 (1833) ở làng Hoàn, xã Đông Lỗ (nay là tổ dân phố Vĩnh Hòa, phường Thành Sen) trên khuôn viên rộng 5.000 m². Đây là di tích lịch sử - văn hóa nhằm tôn vinh đạo học, thờ phụng các danh nhân văn hóa, bậc hiền tài.
Việc tổ chức lễ hội Văn Miếu nhằm khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân phường Thành Sen nói riêng và Hà Tĩnh nói chung; tạo không gian sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng.
Lễ hội còn là dịp để thành kính tri ân các bậc tiền nhân, tôn vinh truyền thống hiếu học, khơi dậy tinh thần trọng đạo, trọng hiền tài, hun đúc chí hướng học tập và phụng sự quê hương đất nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Trần Tuấn
Nguồn: Du lịch/Báo Lao Động