• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm du lịch phục vụ dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Các địa phương, doanh nghiệp lữ hành thiết kế nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, xây dựng các tour, tuyến đặc sắc phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Dịp Tết đến, Xuân về là thời điểm nhiều du khách chọn các hành trình du lịch ngắn hoặc dài ngày tới các vùng, miền trong cả nước, tham quan cảnh đẹp, trải nghiệm văn hóa. Nắm bắt nhu cầu, các địa phương, đơn vị quản lý điểm đến, doanh nghiệp lữ hành thiết kế nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, xây dựng các tour, tuyến đặc sắc phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Nhiều hành trình đón Xuân

Theo chia sẻ từ nhiều công ty dịch vụ lữ hành tại các tỉnh, thành phố Nam Bộ, đậm đà hương Xuân, thắm sắc Tết cổ truyền là điểm chung của nhiều điểm đến tham quan và các chuỗi tour, tuyến, dịch vụ phục vụ người dân, du khách dịp Tết.

Theo Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist, đáp ứng nhu cầu du lịch trải nghiệm sắc Xuân sớm dịp giáp Tết, doanh nghiệp giới thiệu đến du khách nhiều chùm tour du lịch trước Tết đến các địa phương thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung-Tây Nguyên.

Có thể kể đến như chùm tour tham quan Đồng bằng sông Cửu Long dịp cận Tết, đến các tỉnh Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, An Giang, Cà Mau, thành phố Cần Thơ… được nhiều du khách là Việt kiều về nước đón Tết, các gia đình nhiều thế hệ đăng ký.

Trong chùm tour này, du khách đến tham quan làng hoa, cây kiểng nổi tiếng như Sa Đéc, Chợ Lách, các vùng trồng cây ăn trái đang vào mùa thu hoạch như vùng trồng quýt hồng lai Vung (Đồng Tháp), bưởi Châu Thành (Bến Tre), thăm các làng nghề gói bánh tét, làm kẹo dừa, các loại mứt...Bên cạnh đó còn có các chùm tour những ngày Tết và ngay sau Tết đưa du khách đến nhiều di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh, các điểm du lịch sinh thái, chung vui các hoạt động đón Tết cổ truyền tại nhiều vùng, miền trên cả nước.

 Cầu Thủy tạ, trung tâm Làng Hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Đại diện Công ty Du lịch Vietravel thông tin, doanh nghiệp triển khai chùm tour “Du Xuân khởi sắc-Đắc lộc bình an” với loạt hành trình tích hợp trải nghiệm độc đáo. Với phương châm sản phẩm du lịch Tết không chỉ là những chuyến đi mà còn là hành trình khám phá, gìn giữ giá trị văn hóa, thiên nhiên, hơn 50 sản phẩm tour trong nước của doanh nghiệp này trải dài từ Bắc vào Nam chú trọng giới thiệu đến du khách nét đặc sắc nhất của từng địa phương dịp Tết đến, Xuân về.

Du khách Phạm Lê Nguyên Thảo (ngụ phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, năm nay, gia đình chị có người thân từ nước ngoài về đón Xuân quê hương. Chị đã sớm đặt tour 3 ngày trải nghiệm Đồng bằng sông Cửu Long vào ngày 18/1 (tức ngày 19 tháng Chạp) là dịp cuối tuần để cả gia đình có cơ hội trải nghiệm các làng hoa kiểng, làng nghề làm bánh, kẹo, mứt Tết, tham quan sắc Xuân miệt vườn và mua sắm đặc sản chuẩn bị đón Tết sum vầy.

Theo chị Nguyên Thảo, phương tiện di chuyển là xe ôtô, lịch trình tham quan 3 ngày 2 đêm khá phù hợp với tour du lịch những ngày cận Tết, thuận lợi cho gia đình nhiều thế hệ tranh thủ sắp xếp lịch làm việc, học tập đi du lịch sớm trước Tết.

Nhiều sự kiện, điểm nhấn ấn tượng

Khai thác sâu các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, phong tục đón Tết cổ truyền, nhiều địa phương cũng lên kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, hội chợ thương mại, kết nối giao thương, phát triển du lịch, phục vụ người dân và du khách.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, ở Thành phố có rất nhiều hoạt động, sự kiện quy mô, mang dấu ấn đô thị phương Nam giàu bản sắc, văn minh và hiện đại. Trong đó, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ với chủ đề “Non sông gấm hoa, vui Xuân thái hòa” diễn ra tại Quận 1 từ ngày 27/1-2/2 (28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Ất Tỵ) hứa hẹn tiếp tục là điểm đến đặc sắc thu hút người dân và du khách.

 Linh vật Rồng ở cổng chào trên Đường hoa Nguyễn Huệ. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN )

Lễ hội Đường Sách Tết Ất Tỵ trên tuyến đường Lê Lợi (Quận 1) cũng được tổ chức bắt đầu từ ngày 27/1 đến 2/2 (từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Ất Tỵ) là địa chỉ du lịch, tham quan gắn với văn hóa đọc góp thêm nét Xuân đặc sắc ở Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Tại Quận 8, Chợ hoa trên bến, dưới thuyền dự kiến diễn ra từ ngày 14-28/1 (từ ngày 15 - 29 tháng Chạp) với rất nhiều sản phẩm hoa kiểng, trái cây độc đáo, hấp dẫn từ miền sông nước Cửu Long hay vùng đất Đông Nam Bộ, miền Trung, Tây Nguyên, Bắc Bộ, Tây Bắc sẽ “hiện diện” đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân; đồng thời là điểm du lịch ấn tượng, thể hiện nét văn hóa của miền đất với những dòng sông, con kênh chảy qua.

Tại Chợ hoa này, ngoài các hoạt động trưng bày, kinh doanh hoa kiểng, trái cây còn có biểu diễn nghệ thuật trên ghe dọc theo tuyến kênh Tàu Hủ, hoạt động trải nghiệm gói và nấu bánh tét, trưng bày tác phẩm nghệ thuật trang trí, tạo hình linh vật bằng hoa, trái cây độc đáo.

Ở Cần Thơ - thành phố trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long có Chợ hoa Xuân kết hợp chương trình tái hiện không gian Tết ba miền Bắc-Trung-Nam. Sự kiện dự kiến diễn ra tại Quảng trường Tây Đô, từ ngày 17-28/1( từ ngày 18-29 tháng Chạp) phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và là điểm đến tham quan, thưởng lãm của du khách.

Phục vụ người dân và du khách vui Xuân đón Tết, nhiều địa phương, điểm đến du lịch tích cực chỉnh trang, bổ sung, làm mới tiểu cảnh trang trí, tái hiện khung cảnh Tết truyền thống. Ông Trần Thanh Hùng, Chủ nhiệm Hội quán “Cùng nhau làm du lịch” ở làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, các chủ nhà vườn cung ứng hoa, cây kiểng và kinh doanh điểm đến tham quan, vui chơi giải trí, thưởng thức ẩm thực ở Sa Đéc đã hoàn thiện nhiều tiểu cảnh hoa gắn với biểu tượng con Rắn của năm mới Ất Tỵ và chủ đề "Sa Đéc, tình đất, tình hoa."

Qua đó giới thiệu đến du khách trên 2.000 chủng loại hoa, cây kiểng được canh tác tại địa phương. Các điểm đến tham quan, vui chơi giải trí tại làng hoa Sa Đéc cũng sẵn sàng bổ sung nhiều đặc sản ẩm thực hấp dẫn đậm bản sắc văn hóa địa phương, phục vụ du khách.

Với đặc thù vừa canh tác hoa, cây kiểng phục vụ nhu cầu tiêu dùng, vừa đón khách tham quan, phát triển du lịch, mùa Xuân và Tết cổ truyền như đến sớm hơn ở làng hoa Sa Đéc. Ngay trong những ngày đầu tháng Chạp, rất nhiều du khách đã đến tham quan, trải nghiệm, lưu lại những tấm hình đẹp nhất với hoa, cây kiểng mùa Xuân ở làng hoa này./.

Thanh Trà

Nguồn: Vietnam+

Trở về đầu trang
   du lịch Tết tết Ất Tỵ sản phẩm văn hóa
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Hải Phòng: Sẽ có liên hoan ẩm thực vô cùng ấn tượng
  • Lâm Đồng: Hội tụ “thiên đường xanh” du lịch
  • Cú hích lớn cho ngành du lịch Điện Biên
  • TP Hồ Chí Minh: Sức hút từ cầu nối văn hóa ẩm thực
  • Thông tin du lịch nổi bật tháng 4/2025: Việt Nam xếp thứ 7 thế giới về tăng trưởng điểm đến
  • Định vị thương hiệu từ những điểm đến xanh
  • Bắc Ninh phát triển du lịch trong thời kỳ mới
  • Thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn TP Hà Nội
  • Thả hoa đăng cầu nguyện hòa bình tại Đại lễ Vesak 2025
  • Bình Dương: Triển khai phương án phát triển Hệ thống du lịch trong Quy hoạch tỉnh
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Làng Nôm - Hưng Yên: Nơi hồn quê lắng đọng, nơi...

    Ở một góc nhỏ của miền đồng bằng Bắc Bộ, có một làng cổ tồn tại suốt hàng trăm năm, mang...

    217
  • Chùa Bổ Đà - Danh lam cổ tự nổi tiếng vùng Kinh...

    Nằm trên dãy Bổ Đà sơn huyện Việt Yên, Khu di tích chùa Bổ Đà là một danh lam cổ tự nổi...

    212
  • Khách sạn dưới nước: Bước tiến mới của ngành công...

    Nếu những khung cảnh ven biển, đường chân trời thành phố hay khu vườn tuyệt đẹp vốn đã là...

    137
  • Mèo Vạc (Hà Giang): Điểm hẹn du lịch trên Cao...

    Đến Cao nguyên đá Đồng Văn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang chắc hẳn sẽ là điểm đến không...

    134
  • Triển vọng công nghệ Trung Quốc năm 2025: AI, EV...

    Vị thế dẫn đầu về công nghệ của Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục duy trì và phát triển bất...

    100

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch