• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Hàng trăm người xếp hàng từ 5 giờ sáng xin visa đi Nhật

Dân trí Mặc dù 8 giờ 30 Đại sứ Quán Nhật Bản mới làm việc, nhưng từ 5 giờ sáng hàng đoàn người mang theo hồ sơ đứng xếp hàng để xin visa.
Ngày 20/11, Đại sứ quán Nhật Bản thông báo tiếp nhận hồ sơ xin cấp mới visa cho người có mục đích thương mại ngắn hạn như: Liên hệ công việc, đàm phán, ký kết hợp đồng; lao động đi làm việc; lưu trú dài hạn, ngoại giao, công việc.
Thông báo này nằm trong lộ trình mở cửa sau thời gian bị ảnh hưởng vì Covid-19.
 
 Từ 5 giờ sáng ngày 25/11, nhiều người đã mang theo hồ sơ đến xếp hàng trước cổng Đại sứ quán Nhật Bản trên đường Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội).
 
 Theo ghi nhận của phóng viên, đến 7 giờ sáng đã có 2 hàng dài người đứng xếp hàng chờ để làm thủ tục xin visa.
Mọi người đứng xếp thành 2 hàng ngay ngắn, không có cảnh chen lấn, xô đẩy. Lần lượt từng nhóm người đi vào theo thứ tự xếp hàng, khi qua cổng Đại sứ quán mới được phát số để vào nộp hồ sơ.
Anh Phát (Hà Nội) mang theo 10 bộ hồ sơ đi xếp hàng từ 5 giờ sáng để xin visa cho thực tập sinh, anh cho biết: “Khi nhận được thông tin này tôi và các bạn thực tập sinh rất mừng, chúng tôi đã chờ hơn 7 tháng nay rồi.
Do tác động của đại dịch, công ty tôi phải cắt giảm nhân sự, mọi hoạt động trì trệ, lương giảm 50-70%. Ngày hôm qua tôi đã xin được 31 hồ sơ rồi. Đại sứ quán không hẹn ngày nào có kết quả, nhưng tôi nghĩ chắc phải tầm nửa tháng”.
 
 Nhiều người buồn ngủ vì phải xếp hàng từ sáng sớm.
 
 Chị Hoa ở Nghệ An phải bắt xe từ 11 giờ đêm hôm trước để ra Hà Nội: “5 giờ sáng tôi đến nơi đã có nhiều người đứng xếp hàng rồi”.
 
 Người ít thì 5 bộ, có người nhiều mang đến cả 100 bộ hồ sơ để xin cấp visa.
 
 Bà Nguyễn Lan Hương bế theo cháu ngoại đi từ Hải Phòng ra Hà Nội để xin visa
Bà Nguyễn Lan Hương bế theo cháu ngoại đi từ Hải Phòng ra Hà Nội để xin visa cho cháu sang Nhật với bố mẹ: “Tôi phải bắt xe đi từ lúc 4h30, đến đây đã thấy 2 hàng dài người đứng chờ rồi, cả bà nội cháu cũng đi cùng để hỗ trợ. Tôi xin visa cho cháu sang với bố mẹ đang làm việc bên Nhật, tháng 7/2019 cháu về chơi nhưng do dịch nên không sang được. Bố mẹ cháu nhớ con, mong con sang để cháu còn đi học”.
Đối với công dân Việt Nam xin cấp visa với tư cách lưu trú thực tập kỹ năng, thực tập kỹ năng đặc định, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết chỉ cấp giới hạn nên sẽ tiếp nhận hồ sơ theo hướng ưu tiên ngành nghề và tăng dần số lượng để đáp ứng nhu cầu của người lao động.
Tuy nhiên, sau khi nhập cảnh Nhật Bản, người lao động cần phải tự cách ly 14 ngày tại nhà theo quy định của nước này nhằm phòng chống dịch Covid-19.
 
 Hàng dài người đứng xếp hàng chờ xin visa
 
 Trước đó, từ 0 giờ ngày 28/3 đến cuối tháng 4/2020, Chính phủ Nhật Bản đã áp dụng biện pháp hạn chế bổ sung đối với một số nước và vùng lãnh thổ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Các biện pháp này được cụ thể hoá ở nhiều lĩnh vực ngoại giao, y tế và tư pháp.
Hà Hiền
Trở về đầu trang
   visa đại sứ quán Nhật Bản
1.6   Tổng số:5 lượt

Các tin khác

  • Huyện Kon Plông (Kon Tum): Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển bền vững
  • Đắk Nông: Đồng bào các dân tộc làm giàu từ du lịch
  • Thúc đẩy du lịch địa phương phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh
  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    114
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch