• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh quý giá về khu nghỉ mát Tam Đảo những năm 1930

Vào đầu thế kỷ 20, người Pháp đã xây dựng khu nghỉ mát Tam Đảo làm “thiên đường nghỉ dưỡng mùa hè” ở miền Bắc Việt Nam.

Cách thủ đô Hà Nội khoảng 80 km, thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) nằm trên dãy núi Tam Đảo ở độ cao trên 900 mét so với mực nước biển. Đây là một khu vực có phong cảnh núi non hùng vĩ, bao quát cả một vùng đồng bằng Bắc bộ rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình là 18oC – 25oC.

Lịch sử của thị trấn bắt đầu từ khu du lịch Tam Đảo do được người Pháp xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20. Ðến năm 1940, Tam Ðảo đã là một “đô thị” trên núi cao với 145 tòa nhà, biệt thự cao cấp, lộng lẫy, trong số này có tới 60 biệt thự với kiến trúc theo nhiều kiểu cách khác nhau.

Ảnh: Belle Indochine.

Toàn cảnh khu nghỉ mát Tam Đảo nhìn từ trên không, năm 1923.

Khách sạn Cascade Argent (Thác Bạc), cơ sở nghỉ dưỡng cao cấp của người Pháp ở Tam Đảo thập niên 1920.

Khung cảnh nhìn từ sườn núi gần khách sạn Thác Bạc, thập niên 1920.

Sân trước khách sạn Thác Bạc, thập niên 1920.

Toàn cảnh khu nghỉ mát Tam Đảo vào khoảng năm 1931.

Khách sạn Thác Bạc thập niên 1930.

Một góc Tam Đảo với khách sạn Thác Bạc ở phía trước, thập niên 1930.

Hàng loạt biệt thự nghỉ dưỡng được xây dựng tại những vị trí đắc địa ở Tam Đảo đầu thế kỷ 20.

Toàn cảnh Tam Đảo năm 1935. Thời điểm này có khoảng 60 khu biệt thự đã được xây dựng ở nơi đây.

Một góc nhìn khác về toàn cảnh Tam Đảo những năm 1930.

Đường vào biệt thự mùa hè của gia đình ông Millìes-Lacroix (1850-1941, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp) ở Tam Đảo.

Lối vào khách sạn Thác Bạc.

Phòng ăn của khách sạn Thác Bạc.

Cây cầu nối biệt thự Millìes-Lacroix với khách sạn Thác Bạc.

Toàn cảnh khu biệt thự Millìes-Lacroix.

Khung cảnh rừng núi bao quanh biệt thự Millìes-Lacroix.

Bưu điện của khu nghỉ mát Tam Đảo thời thuộc địa.

Lối vào bưu điện.

Bến xe Tam Đảo, cách khách sạn Thác Bạc khoảng 150m, khoảng năm 1935.

Hồ bơi Tam Đảo. Ở phía sau, bên phải là khách sạn Thác Bạc.

Hồ bơi Tam Đảo năm 1937-1938.

Hồ bơi Tam Đảo năm 1937-1938. Tòa nhà bên phải có tấm bảng “Vòi sen bắt buộc”, trên nóc là nơi đặt các băng ghế.

Hồ bơi Tam Đảo khoảng năm 1939.

Cặp vợ chồng Pháp ngồi bên hồ bơi. Người giúp việc bản địa dắt theo hai chú hổ con được nuôi như thú cưng.

Thác Bạc, một thắng cảnh nổi tiếng của Tam Đảo.

Khung cảnh nhìn từ một sườn núi ở Tam Đảo.

Đường dẫn lên Tam Đảo vắt qua những triền núi hiểm trở.

Một góc Tam Đảo, nhìn từ vị trí cách khách sạn Thác Bạc 200-300m.

Khu vực trung tâm của Tam Đảo.

Cầu Nhật Bản cạnh sân chơi trẻ em, bắc qua dòng suối Thác Bạc, 1939.

Sân chơi trẻ em ở Tam Đảo, 1939. Chính giữa bức ảnh là cây cầu được chụp ở ảnh trước.

Khu nghỉ mát chìm trong sương, 1930.

Khách sạn Thác Bạc, tháng 8/1930.

Trẻ em Pháp nhận quà tại bến xe Tam Đảo tháng 8/1930.

Bản đồ Tam Đảo năm 1932 trong tờ hướng dẫn du khách của khách sạn Thác Bạc.

Theo KIẾN THỨC 

Trở về đầu trang
   tam đảo vĩnh phúc tam đảo 1930 phượt tam đảo

Các tin khác

  • Đà Nẵng: Cần nghiên cứu, phát triển tàu thủy du lịch đặc trưng, xanh
  • Lâm Đồng: Để du lịch cộng đồng phát triển bền vững
  • Tháng 12, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đưa du khách bay lên bầu trời ngắm cảnh
  • TP. Cần Thơ: Khai mạc trình diễn thả đèn nước và Ghe Cà Hâu
  • Gia Lai: Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16/11
  • Mường Lay (Điện Biên) mùa nước nổi- điểm hẹn trải nghiệm hấp dẫn của du khách
  • Du lịch, văn hóa - động lực phát triển bền vững Lâm Đồng
  • Vĩnh Long phát triển kinh tế du lịch theo không gian mới
  • Đón chuyến bay charter đầu tiên từ Thâm Quyến đến Quảng Ninh
  • Dự án đô thị ở Gia Lai hồi sinh sau hơn 1 thập kỷ ngủ quên
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần...

    Tối ngày 10/10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Khai mạc Lễ...

    238
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể...

    Ngày 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tạp chí du...

    216
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động...

    Sau thời gian tạm dừng hoạt động, chợ đêm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai sẽ mở cửa trở lại vào...

    199
  • Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc tế:...

    Với lợi thế di sản, cảnh quan và văn hóa đặc sắc, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành...

    181
  • Vườn quốc gia Côn Đảo - hành trình đến “Danh lục...

    Vườn quốc gia Côn Đảo đã bước đến hành trình Danh lục Xanh của Liên minh Bảo tồn thiên...

    178

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch