• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Huế tràn ngập hoa ba miền

Hoa từ các làng hoa của Huế bị mất mùa do mưa lũ và rét đậm kéo dài. Tuy nhiên, khách chơi hoa tại Huế không lo thiếu hoa, do các loại hoa mới lạ từ ba miền đổ về.

Người dân Huế chọn mua đào chưng tết - Ảnh: Lệ Quyên


Ông Bùi Văn Hiền, phó chủ tịch Hội Nông dân phường Hương Hồ - vùng chuyên trồng hoa của thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế), cho biết trong khi hoa cúc bị thất mùa do ảnh hưởng thời tiết và lũ ngập, vụ tết năm nay hoa layơn được mùa, đặc biệt là giống hoa layơn nhung đỏ. Riêng hoa huệ, loại hoa người Huế rất chuộng trong việc thờ cúng, bị mất mùa.
 

Trong khi đó, hai chợ hoa tết lớn nhất tại Huế ở công viên Phu Văn Lâu và Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh, hoa từ ba miền đã đưa về tràn ngập. Hoa cúc và mai của Huế, quất từ Hội An, đào từ Hà Nội và rất nhiều loại hoa đẹp từ Đà Lạt... Trong đó, hoa địa lan tiên ông là loại hoa bán chạy nhất. Bà Tôn Nữ Phước An, chủ cửa hàng hoa lan tiên ông tại chợ hoa Phu Văn Lâu, cho biết đây là lần đầu tiên loại địa lan này được bày bán tại Huế, nên khách hàng rất thích.


“Hoa địa lan tiên ông vừa nhiều màu, giá mỗi chậu chỉ 85.000 đồng, nên khách đến hỏi mua liên tục suốt mấy ngày qua. Tôi nhập về 800 cây mà đã bán hơn phân nửa” - bà An nói. Ngoài ra, lan hồ điệp cũng được nhiều người chọn mua dù giá khá cao, mỗi cây hoa trung bình 200.000 đồng. Các chậu lan hồ điệp tùy theo số lượng hoa được kết mà có giá dao động từ 500.000 đồng đến 4-5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Toàn, chủ quầy hoa cúc trồng chậu ở chợ hoa Phu Văn Lâu, cho biết giá hoa cúc cũng đa dạng, dao động từ 250.000 đồng đến 3 triệu đồng mỗi cặp tùy theo kích cỡ chậu và chất lượng hoa. Hoa mai Huế (hoàng mai) vẫn được chuộng hơn nhưng hàng khan hiếm chỉ bằng phân nửa so với năm ngoái, do thời tiết rét đậm kéo dài khiến hoa nở chậm. Trong khi mai Bình Định (hồng diệp mai) giá mềm hơn nhưng vẫn ít người mua. Theo ông Toàn, thường trước 26 tết là chỉ có các cơ quan, doanh nghiệp mua hoa cúc và mai vàng về trang trí cơ quan, còn người dân thì phải đến ngày cận tết mới đổ xô đi mua hoa.
 

Vườn xuân bên bờ sông Hương - Ảnh: Ngọc Hiển
 
Xuân ba miền bên bờ sông Hương
 
Trung tâm công viên cây xanh Huế cho biết hội hoa xuân của Huế sẽ khai mạc vào ngày 27-1 (27 tháng chạp) tại công viên Thương Bạc bên bờ sông Hương. Đây là vườn hoa xuân với chủ đề Xuân ba miền gồm các biểu tượng bằng tre của Bắc - Trung - Nam và các loại hoa đặc trưng cho mỗi vùng miền.
 
Biểu tượng của vườn xuân miền Bắc là chùa Một Cột bằng tre, mọc lên giữa hồ sen với xung quanh là các gốc hoa đào. Biểu tượng của vườn xuân miền Trung là lầu Ngũ Phụng (Ngọ Môn, Huế) với các chậu mai vàng điểm xuyết. Bến Nhà Rồng là biểu trưng của miền Nam. Hơn 100.000 cây hoa với gần 20 loại hoa từ ba miền để phục vụ hội hoa xuân này. Ngoài ra, tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu cũng được làm đẹp bằng hệ thống đèn màu và các giỏ hoa treo trên cây.
 
Vườn xuân tại công viên Thương Bạc còn có hình ảnh hai con ngựa kết bằng hoa trong tư thế đang phi, nổi bật trên thảm hoa nghệ thuật, các võng hoa, hình người ôm hoa được làm bằng tre xen kẽ giữa công viên. Hội hoa xuân sẽ bế mạc vào ngày 4-2 (mồng 5 tết) nhưng vườn xuân tại công viên Thương Bạc vẫn sẽ mở cửa đón du khách thưởng ngoạn đến hết ngày 7-2 (mồng 8 tết


Nguồn : Tuổi trẻ

Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Phú Thọ: Tây Thiên - nơi “linh khí hội tụ” và dấu ấn văn hóa Việt
  • Ngày Du lịch Thế giới 2025 tôn vinh vai trò Du lịch thúc đẩy sự chuyển đổi bền vững
  • Lâm Đồng: Định vị Hồ Tuyền Lâm thành khu du lịch quốc gia cao cấp
  • Giữ 'kho báu xanh' để phát triển du lịch
  • Đà Nẵng định vị bản sắc văn hóa trong sản phẩm du lịch
  • Quảng Ninh tổ chức chuỗi sự kiện hấp dẫn, quy mô kích cầu du lịch
  • Đặt dịch vụ du lịch trực tuyến: cần cảnh giác và lựa chọn an toàn
  • Đồng Tháp đẩy mạnh khai thác du lịch mùa nước nổi
  • Bên trong di tích Quốc Tử Giám kinh thành Huế trước đại trùng tu trăm tỷ
  • Đà Nẵng: Định vị thương hiệu thành phố sự kiện
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Đà Nẵng khởi công siêu tổ hợp văn hóa vui chơi...

    Ngày 19/8, Tập đoàn Sun Group phối hợp Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công...

    219
  • Những địa điểm lý tưởng xem diễu binh, diễu hành...

    Sáng 2/9, Lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9...

    216
  • Đòn bẩy nào để du lịch y tế Việt Nam cán mốc 4 tỷ...

    Nhìn vào mô hình du lịch y tế của các quốc gia lân cận có thể thấy, Thái Lan thu về 600 -...

    216
  • Du khách leo núi liên tiếp lạc đường, khu du lịch...

    Trong hai ngày cuối tuần vừa qua (16-17/8), Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen...

    208
  • Những tour du lịch đặc sắc tại “tâm điểm Hà Nội"

    Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay chứng kiến thị trường du lịch nội địa sôi động chưa...

    188

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch