Người dân Hưng Yên và du khách nô nức về trẩy hội ở đền Đa Hòa cuối tháng 3.

Tiết mục động múa rồng tại lễ hội đền Đa Hòa năm nay để lại nhiều ấn tượng cho du khách thăm quan.

Lễ hội đền Đa Hòa 2026 diễn ra từ ngày 28.3 - 30.3 tại xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên. Ghé thăm nơi đây, người dân và du khách không chỉ hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội mà còn được trực tiếp tham gia nhiều trò chơi dân gian và những hoạt động trải nghiệm đặc sắc.

Một trong những hoạt động thu hút đông đảo người tham gia là các trò chơi dân gian quen thuộc như cờ tướng, kéo co...

Khác với cờ tướng, cờ người là sự kết hợp giữa thi đấu trí tuệ và trình diễn nghệ thuật. Trên “bàn cờ”, mỗi quân cờ là một người thật trong trang phục truyền thống, di chuyển theo nước đi của các kỳ thủ.

Bà Nguyễn Thị Thông (56 tuổi, Hưng Yên), tham gia hoạt động cờ người tại lễ hội đền Đa Hòa, chia sẻ: “Tôi thấy may mắn khi địa phương có lễ hội này. Dù đã tổ chức nhiều năm, nhưng năm nào cũng đông vui, thu hút đông đảo người dân và du khách. Các trò chơi dân gian như bơi trải, cờ tướng, cờ người… đều nhận được sự quan tâm lớn. Đặc biệt, năm nay lễ hội đền Đa Hòa được đón nhận xếp hạng di tích quốc gia nên được tổ chức trang trọng hơn, nhân dân rất phấn khởi”.

Hoạt động múa rồng cũng để lại nhiều ấn tượng. Theo quan niệm truyền thống, rồng là biểu tượng cội nguồn dân tộc, gắn với truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ; đồng thời là hình ảnh linh thiêng, gửi gắm ước vọng về mưa thuận gió hòa, đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Nhiều người dân đã có mặt từ rất sớm để theo dõi cuộc thi bơi trải.
Ngày 28.3, tại đền Đa Hòa (xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức khai mạc lễ hội và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích Đa Hòa - Dạ Trạch. Đây đồng thời là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch văn hóa.
Lễ hội đền Đa Hòa không chỉ là dịp sinh hoạt văn hóa tâm linh mà còn là không gian hội tụ, lan tỏa những giá trị truyền thống bền vững. Việc duy trì và phát huy các hoạt động như múa rồng, cờ tướng, cờ người... góp phần làm nên sức hút riêng, khẳng định vị thế của lễ hội trong đời sống văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng.
Hằng Nguyên - Trần Lâm
Nguồn: Du lịch/Báo Lao Động