Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạch vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn đến năm 2030.
Xem chi tiết »
Quá trình định vị, xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam gắn với phát triển xanh và bền vững đòi hỏi một chiến lược quản trị dài hạn, đồng bộ. Xuyên suốt quá trình ấy, mỗi cam kết về chất lượng dịch vụ lữ hành được đong đếm bằng chính trải nghiệm thực tế và sự hài lòng của du khách thập phương.
Phát triển du lịch chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh đối với các ngành, lĩnh vực khác...
Festival Trà Shan tuyết 2026 mang đến không gian văn hóa trà, sắc màu thổ cẩm cùng những trải nghiệm hái chè, sao chè và thưởng trà giữa vùng cao.
Hội đua bò Chùa Rô năm 2026 có sự tranh tài của 32 đôi bò xuất sắc vượt qua vòng đấu loại tại nhiều địa phương lân cận.
Infographic cập nhật những kết quả nổi bật của du lịch Việt Nam 8 tháng đầu năm 2026, với khoảng 16 triệu khách quốc tế, 113 triệu khách nội địa và 781 nghìn tỷ đồng tổng thu, cho thấy ngành du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc ngay trong tháng 8 - mùa thấp điểm du lịch quốc tế, Việt Nam vẫn đón gần 2 triệu lượt khách nước ngoài, đã cho thấy sức hấp dẫn ngày càng gia tăng của thương hiệu du lịch Việt Nam trên thị trường toàn cầu.
Hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề đang tạo nên một nguồn tài nguyên dồi dào, giàu bản sắc cho du lịch Việt Nam, nhất là trong bối cảnh nhu cầu của du khách chuyển dần từ tham quan, mua sắm sang tìm hiểu đời sống bản địa.
Tối 2/9, Thủ đô Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 địa điểm, chào mừng Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).
Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới vừa được Bộ Chính trị ban hành, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển mạnh 3 cực tăng trưởng du lịch gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đồng thời hình thành 10 trung tâm du lịch trọng điểm.