Tại VITM 2026, Lai Châu quảng bá tiềm năng, nhấn mạnh lợi thế phát triển du lịch mạo hiểm, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư.
Ngày 11.4, tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2026 ở Hà Nội, tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch với chủ đề “Kỳ vĩ ngàn mây, đong đầy bản sắc”, nhằm giới thiệu tiềm năng, kết nối doanh nghiệp lữ hành và mở rộng cơ hội thu hút đầu tư.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Hùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Lai Châu cho biết những năm gần đây, du lịch địa phương ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đón trên 5 triệu lượt khách, tổng doanh thu ước đạt hơn 3.800 tỉ đồng. Hệ thống hạ tầng, cơ sở lưu trú và dịch vụ từng bước được đầu tư đồng bộ.

Lai Châu tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tại VITM 2026. Ảnh: Chí Long
Nhấn mạnh định hướng phát triển, ông Hùng khẳng định: “Với phương châm ‘Doanh nghiệp phát tài - Lai Châu phát triển’, tỉnh Lai Châu cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp và du khách trong quá trình đầu tư, khai thác và trải nghiệm sản phẩm du lịch”.
Sở hữu địa hình núi cao hiểm trở cùng hệ sinh thái tự nhiên phong phú, Lai Châu được đánh giá có nhiều lợi thế phát triển du lịch mạo hiểm và khám phá. Những cung đường như đèo Ô Quy Hồ, các đỉnh núi cao như Pu Si Lung, Pu Ta Leng hay Bạch Mộc Lương Tử cùng các hoạt động dù lượn, trekking đang dần trở thành sản phẩm đặc trưng, thu hút du khách ưa trải nghiệm.
Bên cạnh đó, địa phương còn phát triển các điểm đến nổi bật như Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây, Cổng trời Ô Quy Hồ, quần thể hang động Pusamcap hay bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ đạt chuẩn ASEAN, góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóa của hơn 20 dân tộc sinh sống trên địa bàn.

Cầu kính Rồng Mây được xem như “kỳ quan tiên cảnh” với hệ thống cầu treo vắt vẻo giữa đỉnh trời, nằm ở độ cao 2.333m so với mực nước biển, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Hữu Chánh
Đánh giá về tiềm năng phát triển, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cho rằng Lai Châu hội tụ đủ điều kiện để bứt phá nếu biết khai thác đúng hướng.
“Lai Châu thuộc nhóm có địa hình cao và hiểm trở nhất Việt Nam. Chắc chắn Lai Châu phù hợp du lịch check-in và khám phá”, bà nhận định.
Đồng thời, bà nhấn mạnh xu hướng du lịch hiện nay là “sống chậm và sống chạm”. Vì vậy, địa phương cần chú trọng khai thác tri thức bản địa, xây dựng sản phẩm trải nghiệm và câu chuyện văn hóa để gia tăng giá trị.
Theo bà Mai, để phát triển bền vững, Lai Châu cần chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy kinh tế xanh và trải nghiệm văn hóa làm nền tảng, hướng tới nhóm khách lưu trú dài ngày, chi tiêu cao. Bên cạnh đó, địa phương cần tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, thu hút các tập đoàn lớn để hình thành hệ sinh thái du lịch dẫn dắt, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ.
Hội nghị cũng là dịp để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội hợp tác, xây dựng sản phẩm và mở rộng thị trường. Trong thời gian tới, Lai Châu định hướng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng, qua đó từng bước khẳng định vị thế là điểm đến du lịch mạo hiểm, trải nghiệm và văn hóa đặc sắc trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Chí Long
Nguồn: Du lịch/Báo Lao Động