• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

“Lâu nay làm du lịch theo cách nghĩ rất cũ“

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, du lịch phải có sự liên kết, dựa trên các tour, tuyến, điểm đến thì mới thu hút được du khách.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức “Hội nghị xúc tiến đầu tư, khai thác sản phẩm du lịch mới”.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, sản phẩm và dịch vụ du lịch tại các điểm đến của địa phương này còn nghèo nàn, cần được tập trung đầu tư để khai thác hữu hiệu tiềm năng, lợi thế của Quảng Nam.

Hội thảo xúc tiến đầu tư, khai thác sản phẩm du lịch mới.

Từ lâu, ngành du lịch tỉnh Quảng Nam gắn liền với các di sản văn hóa nổi tiếng là Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và Khu sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Những địa điểm du lịch này đã có chỗ đứng trên bản đồ du lịch trong nước và thế giới, tạo nên thương hiệu cho du lịch Quảng Nam.

Tiếp tục đa dạng hóa loại hình du lịch, thu hút khách tham quan, mới đây, thêm 4 điểm đến du lịch mới ở Quảng Nam được chính thức khai trương, đó là: Khu du lịch cộng đồng chiêm Tây, làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, địa đạo Kỳ Anh và chợ quê. Trong những ngày diễn ra các hoạt động Festival Di sản Quảng Nam, các địa điểm du lịch mới này đã thu hút một lượng khách tham quan nhất định.

Tại hội thảo, đại diện Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, các công ty khai thác du lịch đánh giá cao tiềm năng du lịch của Quảng Nam, trong đó có một số điểm đến mới khá hấp dẫn, mới lạ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng sản phẩm du lịch tại điểm đến còn nghèo nàn, thiếu các dịch vụ kèm theo để thu hút khách lưu lại.

Ông Trần Lực, Phó Giám đốc Công ty Sài Gòn Tourist Đà Nẵng cho rằng: "Du khách đến miền Trung cứ loanh quanh Đà Nẵng, Huế, Hội An, Mỹ Sơn rồi quay về cũng rất nhàm chán. Một điều chúng ta nói rất nhiều mà đến nay chưa triển khai được là sản phẩm tại điểm đến còn thiếu rất nhiều, thiếu dịch vụ kèm theo. Điều đó đặt ra là rất cần nhà đầu tư về sản phẩm điểm đến".

Theo ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, lâu nay làm du lịch theo cách nghĩ rất cũ. Du lịch phải có sự liên kết, dựa trên các tour, tuyến, điểm đến. Nếu không xây dựng được tour thì chắc chắn điểm đến có hấp dẫn đến mấy thì du khách cũng không thể bỏ ra một ngày đến đó rồi ra về.

Ông Thanh cũng cho biết, hiện nay tỉnh Quảng Nam đang giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm lại qui hoạch phát triển du lịch dựa trên các tour theo từng chủ để sản phẩm như: du lịch nghỉ dưỡng, tâm linh, mua sắm… Tỉnh Quảng Nam cũng hỗ trợ cơ chế cho các công ty du lịch, trước mắt là các công ty lữ hành đưa khách đến các điểm du lịch.

"Qui hoạch phải dựa trên các tour theo chủ đề, các sản phẩm theo dòng. Tôi đề nghị ngành du lịch phải hết sức lưu ý trong quá trình qui hoạch. Trước mắt hỗ trợ cho các đơn vị lữ hành đưa các tour đến các điểm du lịch. Thay vì hỗ trợ đầu tư cho các khu vực đó vì kinh phí khó khăn thì hỗ trợ chi các công ty lữ hành đưa khách đến. Sau một thời gian, chúng ta sẽ đúc rút những bài học điều chỉnh các điểm đến đó thì lúc đó mới có sức hút" - ông Thanh nói./.

Trở về đầu trang
   Hội thảo du lịch cách nghĩ cũ đổi mới
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch