• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng vọt trong năm 2024

Bằng chính sách thị thực thông thoáng và hiệu quả từ các hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch, năm 2024, ngành du lịch Việt Nam đã đón hơn 17,5 triệu lượt khách quốc tế. Con số này tăng 39,5% so với năm 2023 và đạt được mục tiêu đề ra.

Năm 2024, ngành du lịch Việt Nam đã đón hơn 17,5 triệu lượt khách quốc tế. (Ảnh: TTXVN)

Chỉ tính riêng tháng 12/2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức cao nhất trong năm với khoảng 1,75 triệu lượt, bằng 102% so với tháng 11 và tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung cả năm 2024, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 14,8 triệu lượt người, chiếm 84,4% tổng lượng khách quốc tế. Khách đến bằng đường bộ đạt gần 2,5 triệu lượt người, chiếm 14,2%. Khách đến bằng đường biển đạt gần 248,1 nghìn lượt người, chiếm 1,4%.

Khách quốc tế đến Việt Nam từ khu vực châu Á chiếm tỷ trọng 79,6%, châu Âu chiếm 11,3%, châu Mỹ chiếm 5,7% và châu Phi chiếm 0,3%.

Xét về quy mô thị trường, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong năm 2024 với 4,5 triệu lượt (chiếm 25,98%). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 3,7 triệu lượt (chiếm 21,26%).

Các vị trí tiếp theo trong 10 thị trường gửi khách hàng đầu là Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia, Australia, Campuchia và Thái Lan. Đáng chú ý, trong thời gian qua, thị trường Ấn Độ có sự tăng trưởng đáng kể, góp phần đa dạng hóa thị trường nguồn của du lịch Việt Nam.

Xét về động lực tăng trường, các thị trường lớn ở khu vực Đông Bắc Á là động lực chính cho sự tăng trưởng của lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2024. Đặc biệt phải kể đến thị trường Trung Quốc khi tăng 214,4% so với năm 2023. Ngoài ra, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) cũng duy trì mức tăng ổn định.

Các thị trường gần ở khu vực Đông Nam Á tăng trưởng tốt, trong đó có Indonesia đã tăng 74,7% lượng khách, Philippines tăng 73,6% lượng khách... Riêng thị trường Thái Lan giảm 14,5%.

Các thị trường ở châu Âu có sự tăng trưởng khả quan, trong đó có các thị trường chính như: Nga, Italy, Anh, Pháp, Đức... Đây là những thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực đơn phương nhập cảnh vào Việt Nam với thời hạn tạm trú lên đến 45 ngày áp dụng từ ngày 15/8/2023.

Kết quả đón khách quốc tế năm 2024 cho thấy bức tranh tươi sáng của ngành du lịch Việt Nam. Trong bối cảnh một số thị trường chính phục hồi chậm, sự đa dạng hóa và phát triển của nhiều thị trường tiềm năng đã giúp ngành du lịch nước ta phục hồi ngoạn mục.

Trong năm qua, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức xúc tiến quảng bá, phát huy cơ chế hợp tác công-tư để triển khai các chương trình xúc tiến du lịch ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động truyền thông quảng bá trên nền tảng số đến các thị trường mục tiêu của Việt Nam, nổi bật là chiến dịch quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam trên CNN - kênh truyền hình nổi tiếng toàn cầu.

Kết quả quan trọng này là động lực để toàn ngành du lịch Việt Nam nỗ lực thực hiện mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.

 Chiêu Anh

Nguồn: Báo Nhân Dân

Trở về đầu trang
   Du lịch Việt Nam Khách quốc tế Phục hồi du lịch
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng từ bản sắc văn hóa Nùng
  • Quảng Ngãi: Lý Sơn và Măng Đen liên kết phát triển du lịch sinh thái rừng-biển đảo
  • ST4SD - đòn bẩy hợp tác tăng trưởng du lịch xanh giữa Việt Nam và Thụy Sĩ
  • Xu hướng du lịch thế giới 2026: Ưu tiên những kết nối chiều sâu và trải nghiệm cá nhân hóa
  • Hải Phòng: Du lịch là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
  • Lễ hội Gò Tháp: Niềm tự hào di sản văn hóa của Đồng Tháp
  • Đà Nẵng khai thác văn hóa dân gian để phát triển du lịch
  • Đình cổ gần 200 năm tuổi ở Thanh Hóa đang chờ... sập?
  • Cần sớm trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình Phúc Điền
  • "Mở khóa" hành trình du lịch Đông Bắc Á, Vietjet ưu đãi vé đầu năm
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt chuyên đề đặc...

    Sáng 18/12/2025, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội), đã...

    207
  • Ngày hội hương trà xứ Thái

    Từ ngày 19 đến 21/12, Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà 2025” được tổ chức, là sự...

    199
  • Tour du lịch văn hóa nhạc ngũ âm tại chùa Xiêm...

    Nằm ở tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là Cà Mau), chùa Xiêm Cán là một trong những ngôi chùa Khmer...

    197
  • Khi di sản thành sản phẩm du lịch đặc thù

    Việc kết nối bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch đang mở ra hướng đi trong việc...

    194
  • Điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc

    Ngày 15/12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, lễ đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu...

    193

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch