• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Mê Linh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và công nhận điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng

Tối 9/12, tại huyện Mê Linh (Hà Nội), Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Mê Linh đã tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và công bố Quyết định công nhận điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng.

 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo huyện Mê Linh

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trưng ương Phạm Tất Thắng; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy... Đại biểu TP. Hà Nội có nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh...

Báo cáo tại buổi lễ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, Mê Linh là vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng lâu đời, là quê hương của Hai Bà Trưng - hai vị nữ anh hùng dân tộc. Người dân Mê Linh có truyền thống làm nông nghiệp sản phẩm chất lượng cao; nơi đây cũng là vùng đất trồng hoa lớn nhất của Thủ đô Hà Nội và miền Bắc, sản phẩm chủ yếu là các loại hoa hồng.

 Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ cùng các đại biểu dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, năm 2010, khi Mê Linh bước vào xây dựng nông thôn mới có xuất phát điểm thấp, tất cả 16 xã chỉ đạt 1/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đều đạt thấp (chỉ từ 50-70%); cấp huyện chưa có tiêu chí nào đạt. Mê Linh đã huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở với nhiều giải pháp cụ thể và sự hưởng ứng của người dân. Đến nay, 16 xã của huyện đều đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; huyện đạt 9/9 tiêu chí. Trong đó nhiều nhóm tiêu chí đạt kết quả cao như: tỷ lệ đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ, xóm được nhựa hóa, bê tông hóa đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ đường trục chính nội đồng cứng hóa đạt 100%; 100% Trạm Y tế xã, thị trấn bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đời sống nông dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao, thu nhập bình quân đầu người dự kiến đến hết năm 2022 đạt 60 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhận định, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bằng cách làm chủ động, sáng tạo, với nhiều giải pháp đột phá, huyện Mê Linh đã đạt những hiệu quả thiết thực. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ; diện mạo quê hương ngày càng văn minh, khang trang, sạch đẹp. Sản xuất nông nghiệp được cơi trọng, đặc biệt phát triển theo hướng chuyên canh và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đồng thời đề nghị Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân huyện Mê Linh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương, các chương trình công tác của Đảng, Nhà nước, TP. Hà Nội có hiệu quả. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ, công nghiệp, thương mại dịch vụ; coi trọng phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái hiệu quả và bền vững; ứng dụng khoa học - công nghệ cao, công nghệ chuyển đổi số; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đảm bảo yêu cầu, hiệu quả và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đồng bộ. Đặc biệt, Quy hoạch, đầu tư, phát triển du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, nhất là đối với điểm du lịch Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng.

 Chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Mê Linh - khúc ca ngày mới”

Sau phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật chào mừng với Chủ đề “Mê Linh - khúc ca ngày mới” với sự tham gia của NSND Thái Bảo, NSUT Phạm Phương Thảo, cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Lê Anh Dũng, Vũ Thắng Lợi, Bùi Lê Mận, Đông Hùng… mang đến cho các vị đại biểu, nhân dân, du khách những trải nghiệm nghệ thuật đầy ấn tượng khi đến với quê hương Mê Linh Anh hùng.

Gia Khôi

Nguồn: Tạp chí Du lịch

Trở về đầu trang
   Mê Linh huân chương lao động hạng 3 Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • Hãng hàng không Vietjet mở chuyến bay thẳng đưa khách Nga đến Khánh Hòa
  • Hà Nam bảo tồn và phát huy giá trị các lễ hội
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    118
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    112
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    107

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch