• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Năm du lịch quốc gia 2010: Mang đậm dấu ấn Thăng Long

Liên hoan Du lịch quốc tế Thăng Long - Hà Nội và Liên hoan Ẩm thực Hà thành được coi là điểm nhấn quan trọng trong Năm Du lịch quốc gia 2010, góp phần vào không khí tưng bừng của người dân cả nước chào đón Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.
Ngành du lịch Thủ đô kỳ vọng, hai hoạt động này chính là thông điệp quảng bá, giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch - văn hóa - lịch sử - ẩm thực đặc sắc của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng tới đông đảo bạn bè trong và ngoài nước.

Thưởng thức hương vị Việt

Liên hoan Ẩm thực Hà thành (diễn ra từ ngày 6 –11/10/2010 tại Công viên nước Hồ Tây) sẽ được xây dựng trên 3 không gian chính: khu văn hóa Hà thành, Chợ Việt và Trò chơi dân gian.
 


Bà Trần Thị Bạch Yến, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (đơn vị đăng cai tổ chức liên hoan) cho biết: Không gian văn hóa Hà thành sẽ được bắt đầu từ con đường lớn dẫn vào cổng chính Công viên Hồ Tây. Tại đây, các nghệ nhân sẽ tái hiện sinh động cảnh làng quê Bắc bộ qua hình ảnh chiếc cổng chào bằng tre, cổng chính được thiết kế dựa trên mô hình Bắc môn của Thành cổ Hà Nội. Qua cổng chính là thấy ngay triển lãm tranh - ảnh về Hà Nội, hình ảnh những nếp nhà rêu phong cổ kính, những ông đồ áo dài khăn xếp miệt mài phóng bút, những cô gái vận áo tứ thân quẩy gánh hàng hoa duyên dáng…

Tới không gian chợ Việt, du khách lạc vào khu vực ẩm thực miền Bắc với mô hình cổng chợ Đồng Xuân bình dị mà quen thuộc. Tại đây, du khách sẽ được thưởng thức những món quà quê quen mà lạ, từ bánh cuốn, bánh cốm, bánh phu thê, bánh nếp, bánh tẻ, ô mai sấu, bánh đúc lạc chấm với tương Bần… Sâu thêm chút nữa là khu chợ hiện đại với những nhà hàng, quán ăn sang trọng nhưng vẫn giữ được nét tinh tế, nhẹ nhàng giữa những cây đa, giếng nước, sân đình và hình ảnh cây cầu Long Biên nối quá khứ và hiện tại. Cuối cùng, khu vực trò chơi dân gian được sắp đặt tại Công viên Mặt trời mới - nơi diễn ra các trò chơi truyền thống và hiện đại hấp dẫn như chọi gà, đánh đu, ném còn, đi cầu khỉ, đu quay… "Mục tiêu chính của liên hoan là tái hiện giá trị văn hóa và tinh hoa ẩm thực Việt Nam, đồng thời giữ gìn, bảo tồn và phát huy nét tinh túy của ẩm thực Hà thành".

Nhịp cầu giao lưu văn hóa

Với chủ đề "Thăng Long - Hà Nội - Hội tụ ngàn năm", Liên hoan Du lịch quốc tế Thăng Long - Hà Nội (diễn ra từ ngày 2 –5/10/2010 tại Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn) lần đầu tiên sẽ mang đến cho du khách một không gian mang đặc trưng văn hóa Việt, văn hóa Thăng Long truyền thống và hiện đại cùng sự hội tụ với văn hóa du lịch của các quốc gia trên thế giới.

Nhiều địa phương đã đăng ký góp quà văn hóa chung vui với Hà Nội. Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế chung một gian hàng rộng 54m2. Ngoài việc giới thiệu, quảng bá tiềm năng, sản phẩm dịch vụ du lịch, tại gian hàng của 3 địa phương trên sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc để thu hút du khách đến tham quan. Khách ghé thăm gian hàng sẽ được tặng sản phẩm lưu niệm đặc trưng của ba địa phương trên, đủ cả lồng đèn, nón lá, sản phẩm làm từ đá Non Nước...

Ông Mai Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội cho biết: Liên hoan sẽ được nâng lên một tầm cao mới, quy tụ khoảng 350 gian hàng của các tổ chức du lịch trong và ngoài nước. Để tạo dấu ấn trong lòng du khách, liên hoan sẽ tái hiện cảnh sinh hoạt của người dân Hà thành cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX như cảnh lều chõng đi thi, biểu diễn thư pháp… Các nghệ nhân làng nghề, phố nghề Hà Nội cũng sẽ trình diễn tay nghề và các công đoạn sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ du khách. Ngoài ra, Ban tổ chức đã thiết kế nhiều sân khấu biểu diễn nghệ thuật dân gian như rối nước, ca trù, ca kịch dân tộc… Xen giữa chương trình nghệ thuật là trò chơi truyền thống của Hà Nội và các vùng miền cả nước (đu tre, kéo co, đẩy gậy, ném còn, pháo đất, thổi cơm thi…). Tất cả tạo nên một không khí lễ hội đường phố sôi động xuyên suốt toàn bộ chương trình.

Cùng với các hoạt động diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia 2010, hai sân chơi lớn này sẽ chuyển tải bức thông điệp đẹp về Thủ đô, về niềm vui chào đón Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nguồn : HNM
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    108

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch