• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Phú Quốc vẫn đón hơn 10.000 du khách nước ngoài

TTO - Dù đang bị ảnh hưởng khá nặng nề từ dịch COVID-19, nhưng ngành du lịch Kiên Giang vẫn nỗ lực kích cầu và hiện có hơn 10.000 du khách quốc tế lưu trú tại đảo Phú Quốc.
Ngày 11-3, bà Nguyễn Duy Linh Thảo, giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Kiên Giang (viết tắt là Trung tâm) cho biết trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngành du lịch Kiên Giang đã phải chịu những ảnh hưởng khá nặng nề.
 
 Trong hai tháng đầu năm 2020, Kiên Giang đón 1,6 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế là 114.900 lượt, giảm 30,6% so với cùng kỳ 2019. 
Trong tháng 3 và các tháng sắp tới, tình hình lượng khách du lịch đến Kiên Giang nói chung và Phú Quốc nói riêng được dự báo tiếp tục suy giảm do dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu ổn định.
Nhằm đưa ngành du lịch vượt qua khó khăn, Trung tâm đã phối hợp với Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam tại huyện Phú Quốc tổ chức chương trình khảo sát điểm đến du lịch an toàn để kích cầu du lịch vào tỉnh Kiên Giang.
Đại diện cơ quan ngành du lịch - thương mại các tỉnh thành: Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam tại huyện Phú Quốc và khoảng 200 doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại các tỉnh ĐBSCL đã tham gia khảo sát các điểm đến hấp dẫn nhất trên đảo Phú Quốc.
Các doanh nghiệp du lịch tại Phú Quốc đã ký 9 biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển du lịch giữa doanh nghiệp các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL để thiết kế xây dựng chương trình tour có sức hấp dẫn nhằm quảng bá thu hút khách du lịch.
Ông Phạm Văn Nghiệp, phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cho rằng so với tình hình ảm đạm chung ở một số địa phương du lịch trọng điểm thì lượng khách quốc tế chọn Phú Quốc làm điểm lưu trú khá cao.
Hiện nay, trên toàn đảo có trên 10.000 du khách các nước lưu trú, nhiều nhất là du khách đến từ các nước châu Âu như: Pháp, Đức, Nga… Du khách Trung Quốc lưu lại đảo hiện có 497 người, Hàn Quốc 192 người, Ý 63 người.
"Khách đến Phú Quốc có thể do ở đây khí hậu tương đối nóng, khô, tạo tâm lý an toàn giữa bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nhiều nước. Cho nên ngoài việc thu hút khách thì công tác kiểm dịch được thực hiện rất nghiêm ngặt" - ông Nghiệp nói.
 
 Thu hút du khách nhưng vẫn đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: K.NAM.
Liên quan đến thông tin nhiều người ở các tỉnh phía Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, đổ ra đảo Phú Quốc để "né dịch", đại diện cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho hay số chuyển bay nội địa có tăng 2-3 chuyến/ngày, nhưng đây là mức tăng tương đương cùng thời điểm hằng năm.
Kiên Giang chưa có ca nhiễm COVID-19 nào
Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang, địa phương này chưa có trường hợp nào dương tính với virus gây dịch COVID-19.
Trung tâm y tế các địa phương ở Kiên Giang đang cách ly tập trung 22 công dân, trong đó huyện đảo Phú Quốc có 11 người. Có 3 người đã hết thời hạn cách ly 14 ngày trở về nhà.
Ngoài ra, còn có 306 người đang tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ), tất cả đều trong tình trạng sức khỏe bình thường.  
Trở về đầu trang
   Phú Quốc Covid-19 khách du lịch
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch